Lan Mộc Châu đổ bộ thị trường hoa Tết

Khánh Linh |

Sơn La - Gần 250.000 bầu hoa lan công nghệ cao trồng trên cao nguyên Mộc Châu đang khoe sắc rực rỡ, được tung ra thị trường phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, muôn sắc hoa đã tràn ngập khắp các nẻo đường, ngõ phố. Những cây hoa lan công nghệ cao được trồng trên cao nguyên Mộc Châu cũng đã được đưa về xuôi, làm đẹp cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ghi nhận của PV tại một cơ sở trồng lan tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, không khí thu hoạch đang vô cùng tất bật, dù đã 27 Tết, nhưng từ khắp các ngả đường, những xe tải lớn vẫn về đây chở thêm hoa về xuôi cung cấp ra thị trường dịp tết.

a
Dàn hoa lan đủ các màu khoe sắc. Ảnh: Duy Tùng

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thúy Hà - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới Mộc Châu cho biết: "Dịp Tết năm nay, công ty cung cấp khoảng 250.000 cây hoa lan ra thị trường, sản phẩm chủ đạo là lan hồ điệp. Bên cạnh đó còn có các loại hoa lily, tulip và lay ơn. Tất cả các giống cây đều được nhập khẩu từ Hà Lan và Đài Loan".

Cũng theo bà Hà, năm nay, lượng hoa tiêu thụ có thấp hơn năm ngoái, tuy nhiên, giá cả lại tốt hơn.

Theo đó, giá dao động từ khoảng 100.000 - 170.000/cây chưa lên chậu, còn giá lên chậu thì từ 200.000 - 220.000/cây.

a
Công nhân chăm sóc hoa lan trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Duy Tùng

Cũng có những chậu lan khủng lên đến hàng chục triệu đồng, chủ yếu là những cây đã được lên chậu và được các thương lái ghép cho phù hợp màu sắc, phong thuỷ.

Với mỗi vụ hoa, tuỳ theo đặc tính của mỗi loại hoa lan mà thời gian trồng cũng khác nhau, nhưng hầu hết thường được trồng vào khoảng tháng 3 thì đến Tết có thể thu hoạch được.

Những cây hoa lan tại Mộc Châu được trồng cách biệt với môi trường đồi núi xung quanh, trong khu nhà kính với những thiết bị hiện đại.

a
Hoa lan được đóng bình phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Duy Tùng

Tại các khu nhà kính nhiệt độ ban ngày luôn luôn ở mức 25 độ C, đất đai được làm tơi, lên luống, có hệ thống tưới tiêu tự động, đảm bảo cho cây trồng lúc nào cũng đủ nước và chất dinh dưỡng.

Nói về kinh nghiệm chăm hoa lan để hoa nở đẹp đúng vào dịp Tết, đại diện các cơ sở trồng lan cho hay, các loài hoa nhập khẩu, hoa quý được chăm chút tỉ mỉ khi nhiệt độ luôn được điều hòa và duy trì để đảm bảo các điều kiện phát triển tốt nhất.

a
Nhờ được chăm chút tỉ mỉ, hoa lan công nghệ cao trồng trên cao nguyên Mộc Châu được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Duy Tùng

"Một điểm đặc biệt nữa là những người thợ trồng cây ở Vườn hoa Nhiệt đới Mộc Châu đều là người dân tộc thiểu số bản địa như Dao, Tày, Nùng, Thái. Không ai hiểu và chăm sóc các loài hoa ở vùng Tây Bắc tốt như những con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này" - đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Bên cạnh cách trồng khoa học, hiện đại và khí hậu, thổ nhưỡng tốt, để có những bông hoa đẹp không thể thiếu sự chăm sóc đầy tận tâm của những người thợ lành nghề.

Nhờ những bàn tay khéo léo và sự tận tụy của họ, những bông hoa ở Mộc Châu luôn tự tin khoe sắc với đất trời, luôn mang một vẻ đẹp tươi tắn và rực rỡ nhất.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Hoa lan Đà Lạt rực rỡ xuống phố đón Tết Giáp Thìn với giá bình dân

Mai Hương |

Theo một số nhà vườn, dịp Tết Nguyên đán 2024, hoa lan Đà Lạt nở đều, đẹp, nguồn cung cho thị trường đa dạng hơn. Nhiều nhà vườn năm nay đưa ra thị trường nhiều loại lan Hồ Điệp thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Giá tăng gấp đôi, hoa lan đón Tết vẫn hút khách mua

THU THUỶ |

Những ngày cuối tháng 1.2024, dọc tuyến phố Hoàng Hoa Thám (TP Hà Nội ), người dân tấp nập mua sắm hoa lan về trang hoàng nhà cửa dịp Tết nguyên đán cận kề. Hoa lan đắt khách dù tiểu thương bán với mức giá cao gấp đôi ngày thường.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Xuân yêu thương với bệnh nhi ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Nhóm PV |

Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhi ung thư, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Báo Lao Động đã trao tặng gần 80 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ở lại viện đón Tết.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Hoa lan Đà Lạt rực rỡ xuống phố đón Tết Giáp Thìn với giá bình dân

Mai Hương |

Theo một số nhà vườn, dịp Tết Nguyên đán 2024, hoa lan Đà Lạt nở đều, đẹp, nguồn cung cho thị trường đa dạng hơn. Nhiều nhà vườn năm nay đưa ra thị trường nhiều loại lan Hồ Điệp thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Giá tăng gấp đôi, hoa lan đón Tết vẫn hút khách mua

THU THUỶ |

Những ngày cuối tháng 1.2024, dọc tuyến phố Hoàng Hoa Thám (TP Hà Nội ), người dân tấp nập mua sắm hoa lan về trang hoàng nhà cửa dịp Tết nguyên đán cận kề. Hoa lan đắt khách dù tiểu thương bán với mức giá cao gấp đôi ngày thường.