Kiều bào về quê đón Tết, chọn đi thăm các điểm đến mang tính lịch sử, văn hóa

Thanh Thanh |

Các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM cho biết, dòng khách kiều bào về Việt Nam để thăm quê hương và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao.

Các địa điểm kết hợp giữa lịch sử, văn hóa, thiên nhiên cùng với trải nghiệm ẩm thực phong phú của quê nhà chính là những điểm thu hút lớn đối với nhóm khách kiều bào trong kỳ nghỉ Tết năm nay.

Thống kê của Công ty Du lịch Vietravel, lượng khách kiều bào đang chiếm khoảng 8 - 10% số lượng khách đăng ký mua tour tại Vietravel, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Dịp đầu năm 2024, xu hướng mua và chọn tour của nhóm khách kiều bào vẫn không có nhiều thay đổi.

Trao đổi với Báo Lao Động về xu hướng mua và chọn tour của nhóm khách này, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị - Công ty Du lịch Vietravel nhận định, nhiều nhóm kiều bào sẽ chọn các điểm đến mang tính lịch sử và văn hóa như Hà Nội, TPHCM, Hội An.

Đoàn kiều bào tham quan TPHCM bằng xe buýt 2 tầng những ngày cận Tết. Ảnh: Ngọc Lê
Đoàn kiều bào tham quan TPHCM bằng xe buýt 2 tầng những ngày cận Tết. Ảnh: Ngọc Lê

Các tour khám phá các địa điểm thiên nhiên đẹp, tour kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực địa phương cũng được ưa chuộng. Chính những điểm đặc biệt này đã giúp kiều bào có cơ hội hiểu rõ hơn về sự phát triển của đất nước.

Còn tại Công ty Lữ hành Saigontourist, thống kê cho thấy khách Việt kiều đặt tour chiếm từ 60 - 80% trong tổng số tour Tết 2024.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, những ngày cận Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại chật kín người dân đến đón người thân từ nước ngoài về quê đón Tết Nguyên đán. Đêm khuya, sân bay càng thêm đông người.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp người dân chờ đón người thân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về quê ăn Tết. Ảnh: Anh Tú
Dịp Tết Nguyên đán 2024, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp người dân chờ đón người thân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về quê ăn Tết. Ảnh: Anh Tú

Gặp lại gia đình, người thân sau nhiều năm xa cách vì dịch COVID-19, rất nhiều kiều bào ở nước ngoài trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán trong dịp này không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động khi thấy cả đại gia đình đang đứng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự kiến mỗi ngày sân bay có khoảng 860-900 chuyến đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 hành khách/ngày.

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến trong dịp cao điểm này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác phục vụ hành khách.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Kiều bào khắp nơi tụ họp về TPHCM vui đón Tết cổ truyền

PHƯƠNG NGÂN - SƠN HÀ |

Ngày 1.2, trong khuôn khổ Chương trình "Xuân Quê hương 2024" diễn ra tại TPHCM, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, trải nghiệm đi tàu metro, tham quan TPHCM bằng xe buýt hai tầng…

Trải nghiệm xe buýt 2 tầng, kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Ngắm TPHCM từ xe buýt 2 tầng, nhiều kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố. Sự thay đổi này vừa là niềm tự hào của kiều bào vừa là động lực giúp họ đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Kiều bào thích thú khi được đi thử tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 1.2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024 diễn ra tại TPHCM, khoảng 100 kiều bào đã được tham gia trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đa số các kiều bào đều cảm thấy phấn khởi, vui mừng vì đất nước Việt Nam đã và đang "thay da đổi thịt". Cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị ngày càng hiện đại và đang dần bắt kịp với các nước trên thế giới.

Bà Hà Thị Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN

Hùng Quang |

Chiều 5.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Tin 20h: Mức phạt chủ tịch UBND huyện nếu dùng xe ôtô công trái quy định

Nhóm PV |

Tin 20h: Gia tăng tỉ lệ người dân đến khám bệnh với mong muốn "săn rồng vàng"; Bệnh nhân ung thư mòn mỏi chờ đợi đến nửa đêm để xạ trị; Mức phạt chủ tịch UBND huyện cố tình dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày...

Đường vành đai Hà Nội căng thẳng hơn bởi xe khách dừng đỗ trên đường

Thế Kỷ |

Ngày 5.2 (tức 26 Âm lịch) vẫn là một ngày vất vả đối với người dân khi di chuyển trên đường vành đai 3, ùn tắc xảy ra liên miên từ sáng đến tối.

Trải nghiệm xe điện miễn phí từ hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng thành Thăng Long

Anh Vũ |

Từ nay đến 9.2, người dân và du khách có thể trải nghiệm tuyến xe điện mới khai trương, chiều đi từ hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng thành Thăng Long.

Nguồn cung nhà giá rẻ tại các tỉnh phía Nam bắt đầu xuất hiện nhiều

Bảo Chương |

Trước bối cảnh lệch pha cung cầu trên thị trường bất động sản quá lớn khiến cho thanh khoản thị trường đang khó khăn, nhiều chủ đầu tư cũng đã bắt đầu chấp nhận thay đổi cơ cấu sản phẩm, chuyển dịch từ nhà cao cấp sang loại hình nhà giá rẻ, vừa túi tiền để thích nghi trong năm 2024.

Kiều bào khắp nơi tụ họp về TPHCM vui đón Tết cổ truyền

PHƯƠNG NGÂN - SƠN HÀ |

Ngày 1.2, trong khuôn khổ Chương trình "Xuân Quê hương 2024" diễn ra tại TPHCM, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, trải nghiệm đi tàu metro, tham quan TPHCM bằng xe buýt hai tầng…

Trải nghiệm xe buýt 2 tầng, kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Ngắm TPHCM từ xe buýt 2 tầng, nhiều kiều bào bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố. Sự thay đổi này vừa là niềm tự hào của kiều bào vừa là động lực giúp họ đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Kiều bào thích thú khi được đi thử tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 1.2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024 diễn ra tại TPHCM, khoảng 100 kiều bào đã được tham gia trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đa số các kiều bào đều cảm thấy phấn khởi, vui mừng vì đất nước Việt Nam đã và đang "thay da đổi thịt". Cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị ngày càng hiện đại và đang dần bắt kịp với các nước trên thế giới.