Kiều bào khắp nơi tụ họp về TPHCM vui đón Tết cổ truyền

PHƯƠNG NGÂN - SƠN HÀ |

Ngày 1.2, trong khuôn khổ Chương trình "Xuân Quê hương 2024" diễn ra tại TPHCM, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, trải nghiệm đi tàu metro, tham quan TPHCM bằng xe buýt hai tầng…

Đưa sản phẩm Việt Nam ra thế giới

Chương trình "Xuân quê hương 2024" bắt đầu bằng hoạt động dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức). Hơn 8h ngày 1.2, lễ dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng của đoàn đại biểu kiều bào bắt đầu với nghi thức trang nghiêm.

Chị Đặng Thị Mỹ Hạnh (Việt kiều Australia) dẫn theo con gái 8 tuổi tham dự chương trình, chia sẻ: "Tôi và bé cảm thấy rất vinh dự khi được trở về Việt Nam thăm quê hương dịp Tết với tư cách là kiều bào tiêu biểu, đây cũng là dịp để con gái được trở lại quê hương tham quan và tìm hiểu thêm các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước".

Còn anh Nguyễn Ngọc Luận (Việt kiều Australia) - Giám đốc Công ty TNHH Liên kết thương mại toàn cầu (Meet More Coffee), cho biết, sau 2 lần tham dự Xuân quê hương, lần này anh thấy có cảm giác khác biệt vì năm nay được tổ chức tại TPHCM, nơi anh được sinh ra và công tác ở đây.

“Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, tại sao không có những sản phẩm của Việt Nam tại nước ngoài và chúng tôi tìm hiểu, cuối cùng quyết định về Việt Nam sản xuất những sản phẩm về nông sản của Việt Nam. Thứ nhất là nâng cao được giá trị của sản phẩm nông sản đó. Thứ hai là chúng tôi muốn khẳng định được sản phẩm, thương hiệu của Việt Nam. Chính vì sự thôi thúc đó mà chúng tôi đã quyết định trở về nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm bây giờ đã xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới” - anh Luận nói.

Mong TPHCM sớm có thêm nhiều tuyến metro

Ngắm TPHCM qua cửa sổ đoàn tàu Metro số 1, chị Lê Nguyễn Minh Phương (35 tuổi, quê Đà Nẵng) - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết, thường sử dụng các phương tiện công cộng để đi lại mỗi ngày, trong đó có tàu điện ngầm nên khi về Việt Nam được đi trên tuyến Metro số 1 chị có cảm giác rất quen thuộc. Ấn tượng đầu tiên của chị khi đặt chân lên đoàn tàu metro là hình ảnh sạch sẽ và đẹp.

Hầu như năm nào chị Phương cũng về nước đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Năm nay, chị được tham gia chương trình Xuân Quê hương nên có dịp đến với TPHCM những ngày cuối năm và nhìn thấy sự thay đổi rất lớn ở đầu tàu kinh tế cả nước.

“Nếu trong thời gian tới có sự phát triển đồng bộ về đường sá, giao thông và nhất là có thêm nhiều tuyến tàu điện thì việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn” - chị Phương chia sẻ.

Cùng có mặt trên đoàn tàu Metro số 1, ông Nguyễn Dương Phương (kiều bào Mỹ) cho biết, đã hơn 20 năm ông chưa quay về TPHCM.
“Mong rằng TPHCM sẽ tiếp tục xây thêm nhiều tuyến metro khác đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển trong tương lai” - ông Phương nói.

Chương trình "Xuân quê hương 2024" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài - Bộ Ngoại giao, và UBND TPHCM đồng tổ chức, diễn ra trong hai ngày 1 và 2.2 (tức ngày 22 và 23 tháng Chạp) tại TPHCM.

Ngày 2.2, dự kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ chủ trì nhiều hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào như: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống. Tối 2.2 sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "TPHCM - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng" tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1).

PHƯƠNG NGÂN - SƠN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Kiều bào thích thú khi được đi thử tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 1.2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024 diễn ra tại TPHCM, khoảng 100 kiều bào đã được tham gia trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đa số các kiều bào đều cảm thấy phấn khởi, vui mừng vì đất nước Việt Nam đã và đang "thay da đổi thịt". Cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị ngày càng hiện đại và đang dần bắt kịp với các nước trên thế giới.

100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Sáng 1.2, khoảng 100 kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới đã đến dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức, TPHCM). Sau đó, đoàn kiều bào đã đi thử tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Xuân Quê Hương 2024 - Kiều bào đón Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Anh Sơn |

Hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ Ngoại giao - Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân Quê Hương".

Giáp Tết Nguyên đán thời tiết mưa phùn sương mù, ca mắc cúm tăng rất nhanh

AN AN - VŨ LINH |

Sự biến động thời tiết là khắc tinh với sức khỏe người dân, đặc biệt là với người có bệnh mãn tính. Ông Vũ Bá Hùng (Hà Nội) đến thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với triệu chứng khởi phát ho kèm tức ngực và khó thở.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội “thay áo mới” sau nhiều năm xuống cấp

Nhật Minh |

Khuôn viên bên trong Công viên Âm nhạc (Yên Nghĩa, Hà Đông) đã được dọn dẹp, cải tạo sau thời gian dài nhếch nhác, các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.

Hoa xuân xuống phố Tây Đô, nơi nhộn nhịp, chỗ lại thưa thớt

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một số điểm bán hoa, kiểng tại quận Ninh Kiều nhộn nhịp khách tham quan. Trong khi đó, chợ hoa Xuân tại quảng trường trung tâm 586 (quận Cái Răng) lại thưa thớt.

Linh vật rồng ngộ nghĩnh tạo hình từ cây ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những cây bông trang được các nghệ nhân ở quận Thốt Nốt tạo thành các con vật ngộ nghĩnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trắc nghiệm: Nghệ sĩ nào góp mặt trong tất cả các mùa Táo quân?

Phương Anh |

Táo quân là chương trình đặc biệt được Đài THVN gửi tới khán giả mỗi tối 30 Tết. Suốt chặng đường đã qua, các nghệ sĩ cũng như ê-kíp thực hiện chương trình Táo quân không ngừng sáng tạo để mang tới món ăn tinh thần không thể thiếu mà đầy tươi mới vào buổi tối cuối cùng của năm âm lịch.

Kiều bào thích thú khi được đi thử tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 1.2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024 diễn ra tại TPHCM, khoảng 100 kiều bào đã được tham gia trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đa số các kiều bào đều cảm thấy phấn khởi, vui mừng vì đất nước Việt Nam đã và đang "thay da đổi thịt". Cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị ngày càng hiện đại và đang dần bắt kịp với các nước trên thế giới.

100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Sáng 1.2, khoảng 100 kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới đã đến dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức, TPHCM). Sau đó, đoàn kiều bào đã đi thử tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Xuân Quê Hương 2024 - Kiều bào đón Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Anh Sơn |

Hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ Ngoại giao - Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân Quê Hương".