Vì sao TT-Huế tạm dừng tuyển dụng viên chức?

Theo Tiền Phong |

Tỉnh TT-Huế tạm dừng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp do địa phương này đang xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Ngày 7.12, tin từ Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký công văn gửi các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh quyết định tạm dừng việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, nhằm sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị trong khối này.

Theo công văn nêu trên, TT-Huế tạm dừng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp là do tỉnh này hiện xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, với lộ trình và phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương. 

Việc tạm dừng tuyển dụng bắt đầu từ cuối tháng 11.2017, qua đó để nâng cao chất lượng và thực hiện quá trình xã hội hóa gắn liền với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với ngành y tế, giáo dục, việc tuyển dụng có hướng dẫn riêng. 

Theo báo cáo mới nhất của Tỉnh ủy TT-Huế, tính đến cuối năm 2016, tỉnh này có 757 đơn vị sự nghiệp công lập, với trên 25.000 người thuộc danh sách được trả lương, tổng quỹ, tiền lương, thu nhập năm 2016 của khối này gần 2.200 tỉ đồng.

Theo Tiền Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chi 380 tỉ đồng động viên hơn 1.000 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

MINH QUÂN |

Ngân sách TPHCM sẽ chi 380 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 1.000 công chức, viên chức nghỉ hưu sớm hoặc nghỉ việc nhằm thúc đẩy lộ trình giảm 10% biên chế đến năm 2021.

Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức sự nghiệp

Lê Hoa |

​Sáng 5.12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2018. 

Viên chức bị khiển trách có được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ?

Nam Dương |

Trong tuần qua, Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được một số câu hỏi chính liên quan đến việc tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, quyền lợi của NLĐ khi bị chấm dứt HĐLĐ, chế độ nghỉ phép trong thời gian báo trước khi xin nghỉ việc… Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TPHCM chi 380 tỉ đồng động viên hơn 1.000 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

MINH QUÂN |

Ngân sách TPHCM sẽ chi 380 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 1.000 công chức, viên chức nghỉ hưu sớm hoặc nghỉ việc nhằm thúc đẩy lộ trình giảm 10% biên chế đến năm 2021.

Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức sự nghiệp

Lê Hoa |

​Sáng 5.12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2018. 

Viên chức bị khiển trách có được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ?

Nam Dương |

Trong tuần qua, Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được một số câu hỏi chính liên quan đến việc tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, quyền lợi của NLĐ khi bị chấm dứt HĐLĐ, chế độ nghỉ phép trong thời gian báo trước khi xin nghỉ việc… Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.