Vì sao Ea H'Leo "chật vật" trong lập danh sách người nghèo cần hỗ trợ?

BẢO TRUNG |

Đến nay, huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) vẫn chưa chi trả tiền hỗ trợ dịch COVID-19 cho người nghèo trong vùng. Bởi, danh sách thống kê do huyện trình lên có sai sót nên bị Sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh trả về, yêu cầu làm lại.

Ngày 20.7, nguồn tin của Lao Động xác nhận, đến thời điểm hiện tại danh sách người nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ mà huyện Ea H'Leo chỉnh sửa, trình lên lại hôm 16.7 vẫn chưa được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Đây là lần thứ 2 phía huyện Ea H'Leo gửi báo cáo thẩm tra (chính thức) đính kèm thêm danh sách người nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ để xin UBND tỉnh xét duyệt. Danh sách trình lên lần đầu tiên đã bị UBND tỉnh trả về, yêu cầu điều chỉnh lại vì có sai sót, giải trình chưa đầy đủ, không thỏa đáng.

Ngoài ra, còn có rất nhiều lần huyện Ea H'Leo gửi danh sách dự thảo (lưu hành nội bộ) về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đắk Lắk xin xem xét, thẩm định để trình lên UBND tỉnh nhưng rồi đều bị đơn vị này trả về. Lý do, sai số liệu, tăng đột biến số người nghèo, trùng lặp người có công, bảo trợ xã hội... nguồn tin cho hay.

Cùng ngày, ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện Ea H'Leo cho hay, đến trưa nay huyện vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt danh sách người nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19.

Danh sách người nghèo, cận nghèo nhận tiện hỗ trợ ở huyện Ea H'Leo vẫn chưa được UBND Đắk Lắk phê duyệt. Nguồn Sở LĐTBXH Đắk Lắk
Danh sách người nghèo, cận nghèo nhận tiện hỗ trợ ở huyện Ea H'Leo vẫn chưa được UBND Đắk Lắk phê duyệt. Nguồn Sở LĐTBXH Đắk Lắk

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn huyện Ea H'Leo chưa được UBND tỉnh này phê duyệt danh sách người nghèo, cận nghèo để Sở Tài chính chi tiền cho bà con.

Tức, hơn 2 vạn người nghèo ở Ea H'Leo vẫn đang chờ tiền hỗ trợ đến tay.

Người dân Đắk Lắk nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Kim Oanh
Người dân Đắk Lắk nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Kim Oanh

Lãnh đạo UBND huyện Ea H'Leo giải thích cho sự chậm trễ này là do trong quá trình rà soát, tổng hợp, phía chính quyền các xã, thị trấn còn có nhiều sai sót như ghi thiếu năm sinh, sai giới tính... nên chậm trễ so với thời gian quy định.

Như Lao Động thông tin, cuối tháng 6 vừa qua, danh sách hộ nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ do phía huyện Ea H'Leo trình lên đã bị Sở LĐTBXH tỉnh trả về do tăng đột biến hơn 4.000 người nghèo.

Theo đó, số hộ nghèo, cận nghèo mà huyện đưa về Sở LĐTBXH Đắk Lắk về cơ bản không chênh lệch là mấy so với số liệu năm 2019, nhưng lại tăng đột biến gần 4.000 người nghèo, cận nghèo.

Đại diện Sở LĐTBXH Đắk Lắk giải thích sự tăng đột biến người nghèo này là do chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện tính toán nhầm lẫn trên Excel.

Toàn huyện Ea H'Leo có 2.309 hộ nghèo, 3.787 hộ cận nghèo (dự kiến gần 24.000 người được đề xuất nhận tiền hỗ trợ), tổng kinh phí gần 18 tỉ đồng. Phía Sở LĐTBXH Đắk Lắk xác nhận, tỉnh nằm trong nhóm những tỉnh thành chi trả dứt điểm tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo chậm nhất cả nước.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng đột biến gần 4.000 người nghèo nhận tiền hỗ trợ do ''lỗi đánh máy''

BẢO TRUNG |

Một huyện ở Đắk Lắk ''bỗng dưng'' tăng đột biến gần 4.000 người nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Con số chênh lệch này ngay lập tức sau đó được điều chỉnh lại và chính quyền xác định nguyên nhân là do ''lỗi đánh máy'' của chuyên viên.

Cán bộ trả lại tiền “uống nước” cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HƯNG THƠ |

Cán bộ ở 3 thôn tại huyện miền núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã thu tiền "uống nước" của người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đến sáng nay, số tiền này đã được trả lại người dân.

"Đối tượng chính sách, người nghèo cơ bản đã nhận tiền hỗ trợ do COVID-19"

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG |

Chiều tối nay (2.6), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tăng đột biến gần 4.000 người nghèo nhận tiền hỗ trợ do ''lỗi đánh máy''

BẢO TRUNG |

Một huyện ở Đắk Lắk ''bỗng dưng'' tăng đột biến gần 4.000 người nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Con số chênh lệch này ngay lập tức sau đó được điều chỉnh lại và chính quyền xác định nguyên nhân là do ''lỗi đánh máy'' của chuyên viên.

Cán bộ trả lại tiền “uống nước” cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HƯNG THƠ |

Cán bộ ở 3 thôn tại huyện miền núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã thu tiền "uống nước" của người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đến sáng nay, số tiền này đã được trả lại người dân.

"Đối tượng chính sách, người nghèo cơ bản đã nhận tiền hỗ trợ do COVID-19"

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG |

Chiều tối nay (2.6), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020.