"Đối tượng chính sách, người nghèo cơ bản đã nhận tiền hỗ trợ do COVID-19"

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG |

Chiều tối nay (2.6), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020.

Đây là buổi họp báo Chính phủ đầu tiên tiến hành bình thường trở lại như thông lệ thay vì phải thực hiện quy định giãn cách do dịch COVID-19.

Mở đầu buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hôm nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã dành 1 ngày để họp phiên họp thường kỳ tháng 5 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hôm nay, cả nước đã chuyển sang ngày 46 không có dịch bệnh trong cộng đồng. Đây là một điều rất đáng mừng. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm có nhiều điểm tích cực.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5.2020 giảm 0,03% so với tháng trước, giảm 1,24% so với cùng kỳ năm 2019. Lạm phát cơ bản tháng 5.2020 giảm 0,03% so với tháng trước và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng tăng 2,88% so với bình quân cùng kỳ.

Số liệu thống kê cho thấy, hậu giãn cách, trong tháng 5.2020, đã có 5.056 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 32,7%. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 26,9%; IIP tăng 11,2%; xuất khẩu tăng 5,2% so với tháng trước...

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu du lịch, lữ hành 5 tháng đầu năm ước đạt 8,3 nghìn tỉ đồng, giảm 54,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 12,7%).

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, về tình hình hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, việc này đã được triển khai rộng khắp trên nhiều tỉnh, thành phố.

"Các đối tượng chính sách, đối tượng người có công, đối tượng nghèo cơ bản đã nhận đủ hết tiền hỗ trợ. Các địa phương cũng đang xử lý các đối tượng là công nhân lao động bị mất việc, nhỡ việc, nợ lương... Các địa phương, các doanh nghiệp cũng đang thực hiện việc này" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và cho biết nhiều địa phương làm rất tốt như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng...

Cũng theo số liệu thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 3,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá thì giảm 8,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,5%).

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa chịu ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19 khiến đơn hàng giảm mạnh. Song tín hiệu mừng là Việt Nam vẫn duy trì được xuất siêu sau 5 tháng đầu năm 2020.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 4.2020 chỉ đạt 17.583 triệu USD, thấp hơn 2.117 triệu USD so với số ước tính trước đó. Sang tháng 5, con số ước tính tích cực hơn, với 18,5 tỉ USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,9 tỉ USD.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2020 đạt mức tăng 11,2% so với tháng trước mặc dù vẫn giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 5 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất nhiều năm qua.

Tổng cục Thống kê nhận định, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới dẫn đến chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất đầu vào bị gián đoạn, từ đó, gây ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp.

Trong khi đó, thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước tính đạt 529,6 nghìn tỉ đồng, bằng 35% dự toán năm.

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đang tính toán thời gian tăng 7% lương cơ sở

Chung Nguyên Vương |

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chính phủ đang tính toán tăng lương cơ sở sau 1.1.2021, mức tăng là 7%.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020

Vương Trần |

Sáng nay (2.6), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5.2020.

Lắng nghe, giải quyết những vấn đề thiết thân của công nhân

Quỳnh Chi |

Dự kiến ngày 31.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm, gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động tại tỉnh Bắc Ninh. Trong 4 năm qua, các cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động đã được tổ chức thường niên trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều ý kiến của CN đã được người đứng đầu Chính phủ lắng nghe và giải quyết: Từ những vấn đề thiết thân như nhà ở, bữa ăn CN, vệ sinh an toàn thực phẩm cho tới cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho CNLĐ kỹ thuật cao phát triển đã được đưa ra và giải quyết trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chính phủ đang tính toán thời gian tăng 7% lương cơ sở

Chung Nguyên Vương |

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chính phủ đang tính toán tăng lương cơ sở sau 1.1.2021, mức tăng là 7%.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020

Vương Trần |

Sáng nay (2.6), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5.2020.

Lắng nghe, giải quyết những vấn đề thiết thân của công nhân

Quỳnh Chi |

Dự kiến ngày 31.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm, gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động tại tỉnh Bắc Ninh. Trong 4 năm qua, các cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động đã được tổ chức thường niên trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều ý kiến của CN đã được người đứng đầu Chính phủ lắng nghe và giải quyết: Từ những vấn đề thiết thân như nhà ở, bữa ăn CN, vệ sinh an toàn thực phẩm cho tới cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho CNLĐ kỹ thuật cao phát triển đã được đưa ra và giải quyết trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại.