Còn hiện tượng người thân cán bộ lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng hỗ trợ

ANH THƯ |

Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng, còn một số địa phương có tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tại một số địa phương xảy ra tình trạng sáp nhập hộ nghèo để lấy thành tích, có hiện tượng người thân cán bộ, gia đình có điều kiện được lọt vào hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, một số thôn của các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương có hiện tượng vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, điền thông tin vào mẫu đơn in sẵn tự nguyện không nhận.

Tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, lãnh đạo xã đưa tên người nhà vào danh sách hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, tại xã Yên Thọ (Yên Định), xã Hải Ninh (Tĩnh Gia), xã Quảng Lưu (Quảng Xương)… để xảy ra  tình trạng có hộ được hưởng chính sách không đúng, chưa đáp ứng đúng điều kiện về tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo.

Ở Ninh Thuận, cán bộ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chi thiếu tiền hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 cho 6 người nghèo.

Tại xã Quý Hòa và Tân Lập (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) một số hộ có kinh tế khá nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo; trong khi đó một số hộ khó khăn lại không được công nhận là hộ nghèo, cận nghèo….

Ở Quảng Trị, có hiện tượng cán bộ xã (xã Ba Nang, huyện Đakrông) yêu cầu người dân trong nhóm đối tượng chính sách bồi dưỡng tiền hỗ trợ…

Trước tình hình trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong tổ chức thực hiện, xử lý các vi phạm của cán bộ  liên quan, đồng thời trả lại tiền hỗ trợ cho người dân nếu thu sai quy định.

Nhiều cán bộ đã bị xử lý, chẳng hạn kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) và công chức văn hóa xã hội; đồng thời, cho Chủ tịch UBND xã thôi giữ chức chủ tịch, chuyển sang làm phó chủ tịch HĐND.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về cơ bản đã chi trả xong tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho các nhóm đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nỗ lực rà soát, thống kê những đối tượng được thụ hưởng ở các nhóm còn lại để sớm chi trả dứt điểm, nhất là đối với người lao động tự do...

Đề xuất bớt điều kiện để lao động tiếp cận gói 62.000 tỉ đồng

P.Linh |

Đó là một trong những kiến nghị được đông đảo người lao động (NLĐ), đại diện doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa đề xuất tại cuộc đối thoại 4 bên liên quan đến chính sách, pháp luật và gói hỗ trợ của Chính phủ dành cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về cơ bản đã chi trả xong tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho các nhóm đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nỗ lực rà soát, thống kê những đối tượng được thụ hưởng ở các nhóm còn lại để sớm chi trả dứt điểm, nhất là đối với người lao động tự do...

Đề xuất bớt điều kiện để lao động tiếp cận gói 62.000 tỉ đồng

P.Linh |

Đó là một trong những kiến nghị được đông đảo người lao động (NLĐ), đại diện doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa đề xuất tại cuộc đối thoại 4 bên liên quan đến chính sách, pháp luật và gói hỗ trợ của Chính phủ dành cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.