Vận động kinh phí trên 52 tỉ đồng lo Tết cho người dân

Thuỳ Trang |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết đã xây dựng kế hoạch tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 52 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - đề nghị các đơn vị cần kêu gọi thêm kinh phí hỗ trợ quà Tết cho 10.000 hộ cận nghèo và mới thoát nghèo do dịch bệnh và thiên tai dồn dập.

Chuẩn bị hơn 52 tỉ đồng quà Tết cho người dân

Tại cuộc họp mới đây với các đơn vị sở, ngành của thành phố, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nhận định, đại dịch COVID-19 và thiên tai, mưa lũ thời gian vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, hoạt động xã hội của người dân trên địa bàn thành phố. Do vậy, việc chăm lo đời sống nhân dân, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 an bình, ấm áp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 52 tỉ đồng. Riêng năm 2020, do tình hình khó khăn chung bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 và mưa lũ, số hộ cận nghèo và hộ nghèo phát sinh có xu hướng tăng; trong đó, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với gần 10.000 hộ, đây là hai đối tượng không thuộc diện được tặng quà Tết theo quy định. Ông Lê Trung Chinh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng, các ngành, địa phương tích cực kêu gọi, vận động tài trợ để có nguồn kinh phí hỗ trợ quà Tết cho hai đối tượng này.

Bên cạnh đó, với những hộ sản xuất nông nghiệp, ngoài những khoản hỗ trợ theo quy định, ông Lê Trung Chinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu thêm phương án hỗ trợ hạt giống một số loại cây rau màu cơ bản như cải, hành, ngò, đậu… cho từng hộ gia đình nông dân gặp khó khăn, mất giống cây trồng do mưa lũ.

Một đối tượng khác cũng được UBND TP.Đà Nẵng quan tâm là công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho hay đã xây dựng kế hoạch triển khai với các hoạt động chính như tổ chức phiên chợ bán hàng giảm giá, miễn phí tại 2 điểm là Khu công nghiệp Hoà Khánh và Nhà văn hoá Lao động; tổ chức chuyến xe Công đoàn đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết; thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động dịp Tết; thăm một số doanh nghiệp vẫn hoạt động trong dịp Tết; thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động do điều kiện không về quê đón Tết…

Tổ chức đưa hàng về miền núi, bán hàng bình ổn giá

Không chỉ quan tâm đến các đối tượng cụ thể, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng cũng đã có kế hoạch chuẩn bị cho Tết Tân Sửu 2021 như tổ chức Hội chợ Xuân 2021 phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trong dịp Tết với khoảng 300 gian hàng; tổ chức chương trình đưa hàng về miền núi tại 2 xã thuộc huyện Hoà Vang với tổng giá trị hàng hoá khoảng 400 triệu đồng.

Sở cũng sẽ chủ trì việc bán thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn thành phố, với giá bán bằng giá xuất tại lò mổ, thấp hơn giá thị trường khoảng 5.000 đồng/kg. Công tác dự trữ hàng hoá dịp Tết cũng đã được các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, phân phối cam kết đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng, với tổng kinh phí khối lượng dự trữ hàng hoá gần 1.700 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đề nghị các sở, ngành, địa phương tích cực chủ động xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung cụ thể. Trong đó, Sở LĐTBXH làm đầu mối trong công tác hỗ trợ quà Tết; các quận, huyện chủ động dùng nguồn lực của mình để chăm lo cho người nghèo; Thanh tra thành phố tổng hợp các kiến nghị, đơn thư của nhân dân để giải quyết dứt điểm một số trường hợp trước Tết, đặc biệt trong công tác giải toả đền bù.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Người trồng đào Nhật Tân tất bật chuẩn bị đào phục vụ Tết Tân Sửu 2021

Văn Thắng - Hồng Cường |

Hơn một tháng trước Tết nguyên đán Tân Sửu, không khí tại các nhà vườn Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp. Người trồng đào Nhật Tân bắt đầu triển khai các công việc để chuẩn bị vụ đào tết đang cận kề.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn ba triệu giỏ hoa phục vụ tết Tân sửu 2021

CÚC LAN - SƠN TRIỀU |

Nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa để phục vụ thị trường Tết. Đặc biệt, các nhà vườn còn làm mới sản phẩm của mình bằng cách cập nhật nhiều giống cây độc, lạ, tạo hình mới mẽ và có khu trò chơi cho du khách đến tham quan.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người trồng đào Nhật Tân tất bật chuẩn bị đào phục vụ Tết Tân Sửu 2021

Văn Thắng - Hồng Cường |

Hơn một tháng trước Tết nguyên đán Tân Sửu, không khí tại các nhà vườn Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp. Người trồng đào Nhật Tân bắt đầu triển khai các công việc để chuẩn bị vụ đào tết đang cận kề.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn ba triệu giỏ hoa phục vụ tết Tân sửu 2021

CÚC LAN - SƠN TRIỀU |

Nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa để phục vụ thị trường Tết. Đặc biệt, các nhà vườn còn làm mới sản phẩm của mình bằng cách cập nhật nhiều giống cây độc, lạ, tạo hình mới mẽ và có khu trò chơi cho du khách đến tham quan.