Đào Nhật Tân nở sớm xuống phố đón Tết Dương lịch

Tạ Quang |

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều hộ dân đã bày bán hàng trăm cành đào Nhật Tân nở sớm ở chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), phục vụ cho dân chơi đào vào dịp Tết Dương lịch.

Hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, thời điểm này, người trồng đào Nhật Tân đang chăm sóc đào rất kĩ lưỡng để đào ra hoa đúng dịp tết. Đây cũng là thời điểm người dân phải gấp rút các khâu tuốt lá, điều nước, uốn thế... cho những cây đào này.
Hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, thời điểm này, người trồng đào Nhật Tân đang chăm sóc đào rất kĩ lưỡng để đào ra hoa đúng dịp tết. Đây cũng là thời điểm người dân phải gấp rút các khâu tuốt lá, điều nước, uốn thế... cho những cây đào này.
Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây những cành đào Nhật Tân đã được bày bán ở tại chợ Quảng Bá (Hà Nội). Người trồng đào chăm sóc rất kĩ thuật cho đào nở sớm vào đúng dịp giáng sinh và tết dương lịch chiều lòng thượng khách chơi đào.
Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây những cành đào Nhật Tân đã được bày bán ở chợ Quảng Bá (Hà Nội). Người trồng đào chăm sóc rất kĩ cho đào nở sớm vào đúng dịp giáng sinh và tết dương lịch chiều lòng thượng khách chơi đào.
Theo anh Chu Mạnh Hùng, người trồng đào lâu năm ở Nhật Tân cho biết: “Đào nở sớm bán vào dịp này là do một số chủ vườn tuốt lá, kích cho cành ra hoa sớm để bán vào dịp tết dương lịch. Đào nở cũng chỉ có ít không nhiều lắm nên bán vào dịp này người trồng đào cũng không bị mất giá“.
Theo anh Chu Mạnh Hùng, người trồng đào lâu năm ở Nhật Tân thông tin: “Đào nở sớm bán vào dịp này là do một số chủ vườn tuốt lá, kích cho cành ra hoa sớm để bán vào dịp tết dương lịch. Đào nở cũng chỉ có ít không nhiều lắm nên bán vào dịp này người trồng đào cũng không bị mất giá“.
Một người bán đào tại chợ Quảng Bá chia sẻ: “Tôi bán đào ở chợ Quảng Bá nhiều năm nay rồi, năm nào vào dịp này tôi cũng bán đào, vì người Hà Nội rất thích hoa đào. Họ quan niệm rằng có một cành đào bày trong nhà làm ăn rất vượng, linh thiêng và làm ăn tài lộc, vạn sự như ý. Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm rằng cắm một cành đào trong nhà sẽ thuận buồm xuôi gió“.
Một người bán đào tại chợ Quảng Bá cho biết: “Tôi bán đào ở chợ Quảng Bá nhiều năm nay rồi, năm nào vào dịp này tôi cũng bán đào, vì người Hà Nội rất thích hoa đào. Họ quan niệm rằng có một cành đào bày trong nhà làm ăn rất vượng, linh thiêng và làm ăn tài lộc, vạn sự như ý. Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm rằng cắm một cành đào trong nhà sẽ thuận buồm xuôi gió“.
Chị Trần Thị Thu Lan…: “Tôi mua đào về trang trí dịp giáng sinh và tết dương lịch. Tuy những cánh hoa đào này nở sớm không to, đẹp và đều cánh như chính vụ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó“.
Chị Trần Thị Thu Lan chia sẻ: “Tôi mua đào về trang trí dịp giáng sinh và tết dương lịch. Tuy những cánh hoa đào này nở sớm không to, đẹp và đều cánh như chính vụ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó“.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại chợ Quảng Bá (Hà Nội), người dân trồng đào đã mang đào ra chợ bày bán nhiều ngày nay. Hầu hết những tiểu thương này bán những cành đào nhỏ và được khách hàng rất ưa chuộng. Các tiểu thương này đều bán ra với mức giá từ 150.000 đồng đến 600.000 đồng tùy theo cành to, cành nhỏ khách hàng lựa chọn.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại chợ Quảng Bá (Hà Nội), người dân trồng đào đã mang đào ra chợ bày bán nhiều ngày nay. Hầu hết những tiểu thương này bán những cành đào nhỏ và được khách hàng rất ưa chuộng. Các tiểu thương này đều bán ra với mức giá từ 150.000 đồng đến 600.000 đồng tùy theo cành to, cành nhỏ khách hàng lựa chọn.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hoa mận nở sớm trắng trời cao nguyên Mộc Châu

NGỌC THẮNG |

Đến với cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) du khách như lạc vào "thiên đường" bởi hàng nghìn hoa mận trắng tinh khôi, đua nhau khoe sắc nở rộ khắp thung lũng.

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

NGUYỄN TRI |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Nông dân làng hoa Sa Đéc đang bắt tay sản xuất 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hoa mận nở sớm trắng trời cao nguyên Mộc Châu

NGỌC THẮNG |

Đến với cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) du khách như lạc vào "thiên đường" bởi hàng nghìn hoa mận trắng tinh khôi, đua nhau khoe sắc nở rộ khắp thung lũng.

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

NGUYỄN TRI |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Nông dân làng hoa Sa Đéc đang bắt tay sản xuất 3 triệu giỏ hoa kiểng đón Tết Tân Sửu 2021.