Vẫn chưa xử lý người đăng hình bêu riếu cháu bé 5 tuổi lên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ một cháu bé ăn cắp đồ, bị chủ cửa hàng đưa hình ảnh công khai lên trên mạng xã hội để gia đình đến giải quyết, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột hiện vẫn chưa xử lý người đã có hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.

Ngày 19.12, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh trường hợp trẻ em bị đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, qua xác minh và làm việc, chủ shop có địa chỉ ở đường Y Ngông (phường Tân Tiến) đã đưa hình ảnh cháu bé ăn cắp đồ lên trên mạng xã hội không che để gia đình đến giải quyết sự việc.

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội, UBND phường và Công an phường Tân Tiến tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin để kịp thời ngăn chặn các hành vi gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, gia đình cháu N. mong muốn, thông qua các cơ quan chức năng yêu cầu bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1993, chủ shop 106 Y Ngông) phải xin lỗi công khai trên mạng xã hội, nhằm làm rõ nội dung vụ việc để cộng đồng mạng hiểu rõ.

Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND phường Tân Tiến tiếp thu và đề nghị gia đình tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe tinh thần của cháu N., nếu có vấn đề gì đề nghị thông báo cho chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ.

Đồng thời, Công an phường Tân Tiến hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Thủy theo đúng quy định.

Đối với vấn đề xử lý trường hợp của bà Thủy theo quy định của pháp luật ra sao, ông Nguyễn Văn Dzi - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội lại cho rằng: "Chúng tôi đã làm việc với gia đình cháu bé và đã báo cáo sự việc lên cấp trên. Gia đình cháu bé không đề nghị xử lý trường hợp bà Thủy theo quy định của pháp luật nên đơn vị đề xuất dừng lại ở mức chân thành xin lỗi, rút kinh nghiệm. Phòng đang chờ phản hồi từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội".

Trước đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi UBND TP.Buôn Ma Thuột đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội không che; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em…

Như Lao Động đã thông tin, chiều 29.11, bé N. (5 tuổi, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) đã vào một cửa hàng phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông (phường Tân Tiến). Tại đây, cháu N. có lấy đi một vòng tay caosu màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.

Thời điểm này, chị T. (29 tuổi, chủ shop) đã phát hiện nên chặn cháu bé lại, dò hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng bé gái không trả lời.

Chị T. đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng lên trang Facebook cá nhân, sau đó bài đăng này được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, mẹ bé N. xác nhận sáng 29.11, chị đi làm và gửi con cho bà ngoại trông. Tuy nhiên, sau đó cháu N. đã tự đi ra ngoài, đến cửa hàng mà người lớn không biết.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk vào cuộc vụ cháu bé 5 tuổi bị đăng hình bêu riếu trên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột vào cuộc xử lý vụ  một cháu bé ăn cắp đồ bị chủ cửa hàng đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội không che để gia đình đến giải quyết

Mất 45 triệu đồng sau 5 lần làm theo đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội

Trần Trọng |

Ngày 25.11, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Bộ Công an phát cảnh báo các trang mạng xã hội giả mạo Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Các đối tượng xấu đã lập những trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an để vi phạm pháp luật, lừa đảo.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đắk Lắk vào cuộc vụ cháu bé 5 tuổi bị đăng hình bêu riếu trên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột vào cuộc xử lý vụ  một cháu bé ăn cắp đồ bị chủ cửa hàng đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội không che để gia đình đến giải quyết

Mất 45 triệu đồng sau 5 lần làm theo đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội

Trần Trọng |

Ngày 25.11, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Bộ Công an phát cảnh báo các trang mạng xã hội giả mạo Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Các đối tượng xấu đã lập những trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an để vi phạm pháp luật, lừa đảo.