Đắk Lắk vào cuộc vụ cháu bé 5 tuổi bị đăng hình bêu riếu trên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND TP.Buôn Ma Thuột vào cuộc xử lý vụ  một cháu bé ăn cắp đồ bị chủ cửa hàng đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội không che để gia đình đến giải quyết

Ngày 2.12, tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin đã có văn bản gửi UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý trường hợp một cháu bé ăn cắp đồ bị chủ cửa hàng đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 29.11, trên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung: Chủ một cửa hành bắt quả tang một cháu bé ăn cắp vặt tại cửa hàng. Ngoài ra, chủ cửa hàng còn đăng ảnh cá nhân không che mặt của cháu lên mạng xã hội để tìm gia đình đến giải quyết sự việc.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Sở đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo, giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột giao các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường, xã thực hiện hỗ trợ, can thiệp đối với cháu bé nêu trên theo quy định của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. Đồng thời, báo cáo kết quả về sở trước ngày 15.12 để tổng hợp, báo cáo Cục Trẻ em.

Trước đó, chiều 29.11, bé N. (5 tuổi, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) đã vào một cửa hàng phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, cháu N. có lấy đi một vòng tay caosu màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.

Thời điểm này, chị T. (29 tuổi, chủ shop) đã phát hiện nên chặn cháu bé lại, dò hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng bé gái không trả lời.

Chị T. đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng lên trang Facebook cá nhân, sau đó bài đăng này được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, mẹ bé N. xác nhận sáng 29.11, chị đi làm và gửi con cho bà ngoại trông. Tuy nhiên, sau đó cháu N. đã tự đi ra ngoài, đến cửa hàng mà người lớn không biết.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Mạng xã hội thiện nguyện: Phục vụ cộng đồng nhờ công nghệ

Thanh Lịch |

Chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, hướng đến sự minh bạch và thuận tiện cho các chủ thể tham gia từ thiện, dự án “Xây dựng mạng xã hội thiện nguyện Việt Nam” của Ngân hàng MB đạt giải cao nhất trong cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Vô tư khoe chiến tích lái xe toé lửa trên mạng xã hội

Ngọc Vy |

Kiên Giang - Nhiều người bức xúc khi một số thanh niên đã khoe chiến tích bằng những hình ảnh tụ tập đông người, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, tạo tia lửa, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Anh siết chặt luật cấm cổ súy hành vi tự ngược đãi trên mạng xã hội

Anh Tuấn |

Các mạng xã hội cho phép người dùng đăng nội dung cổ súy hành động như tự tử, tự làm hại mình trên mạng xã hội tại Anh sẽ bị phạt theo dự luật mới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mạng xã hội thiện nguyện: Phục vụ cộng đồng nhờ công nghệ

Thanh Lịch |

Chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, hướng đến sự minh bạch và thuận tiện cho các chủ thể tham gia từ thiện, dự án “Xây dựng mạng xã hội thiện nguyện Việt Nam” của Ngân hàng MB đạt giải cao nhất trong cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Vô tư khoe chiến tích lái xe toé lửa trên mạng xã hội

Ngọc Vy |

Kiên Giang - Nhiều người bức xúc khi một số thanh niên đã khoe chiến tích bằng những hình ảnh tụ tập đông người, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, tạo tia lửa, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Anh siết chặt luật cấm cổ súy hành vi tự ngược đãi trên mạng xã hội

Anh Tuấn |

Các mạng xã hội cho phép người dùng đăng nội dung cổ súy hành động như tự tử, tự làm hại mình trên mạng xã hội tại Anh sẽ bị phạt theo dự luật mới.