Hàng nghìn hécta đất nông nghiệp bỏ hoang:

Ứng dụng công nghệ cao là giải pháp ưu tiên

Tiến Dũng |

Theo các chuyên gia, nông nghiệp công nghệ cao sẽ là lời giải cho Hà Nội nhằm sử dụng hiệu quả những diện tích đất nông nghiệp hiện có, đặc biệt là trong tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra với tốc độ nhanh như hiện nay. 

Đánh thuế với diện tích đất bỏ hoang

Như Báo Lao Động thông tin, hiện nay, tình trạng nông dân bỏ ruộng, không canh tác, sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp ngày một tăng, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng không nhỏ tới ổn định xã hội và khó khăn lớn cho công tác hoạch định chính sách của các cơ quan nhà nước.

Thực tế, tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, trong đó có khu vực ngoại thành Hà Nội. Lý do bởi đây là những khu vực đang trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa rất nhanh.

Nhiều tỉnh thuần nông trước đây như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đang chuyển hướng, coi trọng phát triển công nghiệp là chủ yếu. Lao động trẻ chuyển sang ngành nghề phi nông nghiệp.  Ngay cả khi không sử dụng, nhiều nông dân vẫn quyết định bỏ hoang thay vì cho người khác thuê.

Ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết, theo khảo sát của Viện trong giai đoạn 2016-2017, tại tỉnh Thái Bình có khoảng 30% nông dân bỏ ruộng hoang hoặc cho mượn đất nông nghiệp.

Nguyên nhân theo ông Thắng là do chúng ta chưa có “ngân hàng đất” để gom đất nông nghiệp bỏ hoang, đồng thời thiếu cơ chế để các hợp tác xã có thể thuê lại đất của nông dân.

Vì thế, người nông dân khi di cư ra các đô thị làm việc để kiếm thu nhập cao hơn làm ruộng, họ không canh tác ruộng đồng nhưng vẫn phải giữ đất nông nghiệp, nên đất ruộng nhiều khi bỏ không hoặc cho hộ khác mượn để canh tác.

Cùng trao đổi, TS Phan Văn Ngọc, nhóm đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm (RAI) cho hay, tại Nhật Bản, một quốc gia có diện tích đất nông nghiệp hẹp, họ đã lập “ngân hàng đất” như một cơ quan trung gian, ai cần bán, cho thuê thì “ngân hàng đất” sẽ thu gom đất đai để cung cấp cho những tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa. Để ngăn chặn tình trạng người dân bỏ hoang đất nông nghiệp, ông Ngọc đề xuất nên đánh thuế với diện tích bỏ hoang từ 3 hécta trở lên để tránh lãng phí tài nguyên đất đai. Các bộ, ngành cần hoàn thiện hành lang pháp lý để người nông dân không có nhu cầu sử dụng đất có thể chuyển nhượng, cho thuê lại đất đai.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết, nhiều nước trên thế giới và thấy đã có những mô hình tích tụ đất đai khá hiệu quả.

Tại Hàn Quốc, Chính phủ có cơ chế mở các sàn giao dịch đất nông nghiệp. Sàn đứng ra thu hút ruộng đất của nông dân, sau đó cho doanh nghiệp thuê lại. Khi tham gia vào sàn giao dịch này, người dân vừa có lợi ích, lại có thể hoàn toàn yên tâm về quyền sở hữu. Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận đất nông nghiệp.

Theo GS Võ, thực tế tại Việt Nam cũng có một mô hình tích tụ ruộng đất khá hiệu quả ở Hà Nam. Cụ thể, chính quyền đứng ra thuê đất của người dân, sau đó cho doanh nghiệp thuê lại.

“Trước mắt Hà Nội cần có chủ trương để khuyến khích các quận, huyện thí điểm mô hình tích tụ ruộng đất giống Hà Nam đang làm hoặc mạnh dạn áp dụng ngân hàng, sàn giao dịch bất động sản nông nghiệp giống Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, Hà Nội cũng không nên bê nguyên mô hình từ các nước để áp dụng. Bởi điều kiện thực tế ở mỗi vùng miền là khác nhau. Vùng ngoại thành Hà Nội hiện nay diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún nên việc tích tụ cánh đồng mẫu lớn không hề đơn giản. Chính vì vậy, giải pháp tối ưu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, trong đó ưu tiên mô hình quy mô nhỏ ứng dụng công nghệ cao”, GS Đặng Hùng Võ nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nhận định, nông nghiệp công nghệ cao sẽ là lời giải cho Hà Nội nhằm sử dụng hiệu quả những diện tích đất nông nghiệp hiện có, đặc biệt là trong tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra với tốc độ nhanh như hiện nay.

Để phát triển thị trường đất nông nghiệp, bên cạnh chính sách pháp luật về đất đai, theo Phó Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NNPTNT) Hoàng Vũ Quang, cần có các tổ chức hỗ trợ cung ứng hạ tầng phục vụ giao dịch cho thị trường hoạt động, ví dụ như các quỹ hoặc ngân hàng phát triển đất.

Lãnh đạo Sở NNPTNT Hà Nội cho rằng, để tránh lãng phí nguồn tư liệu đất đai, các địa phương khi lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cần phải có kế hoạch sử dụng đất xen kẹt, hạn chế lấy đi các diện tích đất màu mỡ để phục vụ nhu cầu phát triển đô thị, khu - cụm - điểm công nghiệp… Tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, đưa vào sản xuất lớn. Đồng thời, tập trung kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất lớn hỗ trợ giống lúa và chuyển giao kỹ thuật, gắn kết sản xuất - tiêu thụ với người nông dân.

Tiến Dũng
TIN LIÊN QUAN

3.000 học sinh, sinh viên sẽ được đào tạo và phát triển công nghệ cao

NHÓM PV |

Chương trình phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus có ý nghĩa rất lớn trong việc đào tạo thanh thiếu niên về các công nghệ cốt lõi của lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Đây là 1 lĩnh vực rất cần thiết trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Bình Thuận kiên quyết thu hồi dự án nuôi bò công nghệ cao ngàn tỷ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù đã có văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận nhưng công ty vẫn nhiều lần kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án, đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản không xem xét lại việc thu hồi dự án trên.

Sắp có cụm trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao, hiện đại nhất Việt Nam

Vũ Long |

Dự án cụm trang trại lợn (heo) lớn nhất Việt Nam theo công nghệ Châu Âu hiện đại dự kiến đưa sẽ ra thị trường hàng trăm nghìn con lợn sạch mỗi năm.

Doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

THU GIANG |

Với thị trường nhân công lớn, chính sách thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chính là một trong những lý do khiến thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

3.000 học sinh, sinh viên sẽ được đào tạo và phát triển công nghệ cao

NHÓM PV |

Chương trình phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus có ý nghĩa rất lớn trong việc đào tạo thanh thiếu niên về các công nghệ cốt lõi của lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Đây là 1 lĩnh vực rất cần thiết trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Bình Thuận kiên quyết thu hồi dự án nuôi bò công nghệ cao ngàn tỷ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù đã có văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận nhưng công ty vẫn nhiều lần kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án, đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản không xem xét lại việc thu hồi dự án trên.

Sắp có cụm trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao, hiện đại nhất Việt Nam

Vũ Long |

Dự án cụm trang trại lợn (heo) lớn nhất Việt Nam theo công nghệ Châu Âu hiện đại dự kiến đưa sẽ ra thị trường hàng trăm nghìn con lợn sạch mỗi năm.

Doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

THU GIANG |

Với thị trường nhân công lớn, chính sách thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chính là một trong những lý do khiến thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại.