Nhập thất tịnh tu không phải là hình phạt
Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM cho biết, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đang nhập thất tịnh tu.
Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, việc nhập thất của Hòa thượng là một cách để tĩnh tâm nhằm chuyển hóa tâm thức giữ tâm tịnh lại. Đây là pháp nguyện của riêng Hòa thượng để không tiếp xúc với bất kỳ một ai, việc lắng tâm sẽ làm cho Hòa thượng nhẹ nhàng hơn vì những ngày qua đã phải nghe nhiều lời trách mắng của dư luận.
Thượng tọa Thích Đạo Phước - Phó Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, việc nhập thất tịnh tu của Hòa thượng Thích Thiện Chiếu không phải là một hình phạt trong giáo hội mà là do phát tâm tự nguyện của người tu hành.
"Việc nhập thất tịnh tu là tùy phát tâm của người đi tu, sau khi khi cảm thấy tiếp xúc với đời và với xã hội nhiều quá, cần một thời gian để tĩnh tâm. Hình thức tu tập này, là người tu hành sẽ vào một căn phòng hoặc một tịnh thất đóng cửa ngồi tịnh tâm 1 mình. Đấy là một hình thức tu tập phát tâm tự nguyện, chứ không phải bị ai bắt buộc và không phải là một hình phạt trong Giáo hội" - Thượng tọa Thích Đạo Phước chia sẻ.
Không có chuyện tranh giành chức trụ trì
Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cho biết, hoàn toàn không có chuyện Hòa thượng Thích Thiện Chiếu tuyệt thực như thông tin đồn thổi trên mạng.
Theo Thượng tọa Thích Giác Trí, Ban Trị sự Phật giáo quận thường xuyên có mặt tại chùa Kỳ Quang 2 trong những ngày qua, xác nhận Hòa thượng Thích Thiện Chiếu đang nhập thất tịnh tu. Hiện Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đệ tử của Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, tạm thời được đề cử chịu trách nhiệm giải quyết sự việc tại chùa Kỳ Quang 2, trong lúc Hòa thượng nhập thất tịnh tu.
Ngày 16.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng thư ký Trung ương GHPGVN cũng cho biết, căn cứ theo quy định của Ban Tăng sự của Giáo hội, tùy theo mức độ vi phạm của Tăng, Ni sẽ có những mức xử lý như: Sám hối, sám hối đại tăng, cách chức vị trí trong Giáo hội và cao nhất là trục xuất ra khỏi Giáo hội. Vụ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 do Hòa thượng Thích Thiện Chiếu trụ trì, xét theo quy định của Giáo hội thì không có vi phạm gì và không phải bị xử lý như các hình phạt nêu trên.
"Ban trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM chỉ tạm đình chỉ chức vụ trụ trì của Hòa thượng Thích Thiện Chiếu chứ không phải cách chức. Bởi xét tình hình hiện tại Hòa thượng tuổi cao mà đối chất thường xuyên với nhiều phật tử xoay quanh vụ tro cốt thì sẽ không đảm bảo sức khỏe. Vì vậy, Giáo hội tạm thời giao cương vị phụ trách chùa cho Thượng tọa Thích Quang Thạnh là đệ tử của Hòa thượng Thích Thiện Chiếu để gánh vác, sắp xếp mọi chuyện sao cho êm đẹp" - Hòa thượng Thích Huệ Thông nói.