Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều ngày 30.9, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mốc lịch sử là 1,77 m và 1,80 m tại trạm Nhà Bè.
Mức triều này đã vượt qua kỷ lục đỉnh triều là 1,72m trên sông Sài Gòn vào tháng 12.2017 và cao nhất trong 20 năm qua.
Lý giải về đợt triều cường kỷ lục này, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết mặc dù chưa phải thời điểm đạt đỉnh nhưng đợt thủy triều mấy ngày qua tại TP.Hồ Chí Minh lên mức cao như vậy là do sự tác động từ gió chướng làm nước biển bị dồn vào làm mực nước triều cường dâng cao thêm.
Theo bà Lan, từ năm 1999 đến nay, xu thế tăng cao liên tục, đỉnh triều lịch sử luôn bị phá vỡ do bởi hầu hết năm sau lại cao hơn năm trước.
Xu hướng đỉnh triều cường ngày càng dâng cao thể hiện rõ nhất từ năm 2013 là 1,68m, năm 2014 là 1,70m, sau hai năm tụt xuống một ít (2015, 2016). Năm 2017 kỷ lục mới lại hình thành là 1,72m và năm nay triều cường đã xác lập kỷ lục mới.
Bà Lê Thị Xuân Lan cho biết đợt triều cường lần nay chưa phải là cao nhất vì từ nay đến cuối năm còn 5 đợt triều cường lớn, trong đó có thể còn ít nhất 1-2 đợt đỉnh triều có thể chạm hoặc phá vỡ kỷ lục vừa thiết lập.
Cũng theo bà Lan, ngoài những nguyên nhân như đô thị hóa, vấn đề thoát nước, có thể thấy tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt hơn đối với vấn đề ngập lụt tại TP.Hồ Chí Minh và việc khai thác tầng nước ngầm một cách quá mức không có kiểm soát gây ra hiện tượng lún sụt ngày càng thấy rõ.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều ngày 1.10, đỉnh triều tại trạm Phú An dự kiến giảm còn 1,70m; tại trạm Nhà Bè là 1,71m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 17h30 - 18h.