Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Chiều ngày 29.9, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối từ dưới kênh Tẻ tràn bờ gây ngập đường Trần Xuân Soạn. Đường mênh mông nước không biết đâu là đường đâu là kênh.
Chiều ngày 29.9, dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối từ dưới kênh Tẻ tràn bờ gây ngập đường Trần Xuân Soạn (quận 7). Nhìn từ xa tuyến đường trông như một con sông..
Xe máy chạy trên đường Trần Xuân Soạn có thời điểm ngập gần lút bánh xe, nhiều xe chết máy được nhóm ba thanh niên cứu hộ miễn phí.
Xe máy chạy trên đường Trần Xuân Soạn có thời điểm ngập gần lút bánh xe, nhiều xe chết máy được nhóm ba thanh niên cứu hộ miễn phí.
Nhóm ba thanh niên gồm các anh Lê Hoàng Tính (20 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (19 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) và Huỳnh Anh Đẳng (30 tuổi, cùng quê Kiên Giang). Nhiều phụ nữ và trẻ em đã được nhóm thanh niên giúp đỡ qua đoạn đường ngập.
Nhóm ba thanh niên gồm các anh Lê Hoàng Tính (20 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (19 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) và Huỳnh Anh Đẳng (30 tuổi, quê Kiên Giang).
Anh Nguyễn Duy Khánh dắt em nhỏ vào vỉa hè, tránh đoạn đường ngập sâu.
Nhiều phụ nữ và trẻ em đã được nhóm thanh niên giúp đỡ qua đoạn đường ngập. Trong ảnh, anh Nguyễn Duy Khánh dắt một em nhỏ vào vỉa hè vì trước đó xe của mẹ em bị chết  máy, đang được một thanh niên khác trong nhóm đẩy phụ.
Anh Huỳnh Anh Đẳng giúp một phụ nữa đẩy xe bị chết máy lên khu vực cầu Tân Thuận.
Anh Huỳnh Anh Đẳng giúp một phụ nữa đẩy xe bị chết máy lên khu vực cầu Tân Thuận.
Anh Lê Hoàng Tính giúp người dân đẩy xe chết  máy trên đường Trần Xuân Soạn.
Anh Lê Hoàng Tính giúp người dân đẩy xe chết máy trên đường Trần Xuân Soạn.
Ngoài việc cứu hộ, nhóm ba thanh niên còn liên tục hướng dẫn người dân hướng đi tránh điểm ngập sâu.
Ngoài việc cứu hộ, nhóm ba thanh niên còn liên tục hướng dẫn người dân hướng đi tránh điểm ngập sâu.
“Suốt hai hôm nay triều cường dâng, nước ngập lênh láng, người người chạy xe qua đây bị chết máy. Chúng tôi phụ giúp không xuể”
Nhóm 3 thanh niên đẩy xe miễn phí là nhân viên quán cơm gà xối mỡ ngay dưới chân cầu Tân Thuận. “Suốt hai hôm nay triều cường dâng, nước ngập lênh láng không buôn bán được. Thấy nhiều người chạy xe qua đây bị chết máy nên chúng tôi giúp bao nhiêu được thì giúp” - Hoàng Anh Đẳng - chia sẻ.
Bên cạnh việc đẩy xe giúp dân, nhóm thanh niên còn liên tục nhắc nhở các loại xe ô tô chạy chậm để không tạo sóng lớn đánh ngã người đi đường.
Bên cạnh việc đẩy xe giúp dân, nhóm thanh niên còn liên tục nhắc nhở các loại xe ô tô chạy chậm để không tạo sóng lớn đánh ngã người đi đường.
Sau một hồi giúp người dân, anh Nguyễn Duy Khánh đã bị đứt dép.
Sau một hồi đẩy xe giúp người dân, anh Nguyễn Duy Khánh đã bị đứt dép.
Sau hai giờ bì bõm, mặc dù rất mệt nhưng nhóm thanh niên cho biết ngày mai sẽ tiếp tục giúp người dân.
Sau hai giờ bì bõm, mặc dù rất mệt nhưng nhóm thanh niên cho biết  đoạn đường này hay ngập nên sẽ sắp xếp công việc để tiếp tục giúp đỡ người dân.
Đến 18h cùng ngày, ba thanh niên trên đã đẩy giúp xe chết máy cho hàng trăm người do đi vào đoạn đường ngập.
Đến 18h cùng ngày, ba thanh niên trên đã đẩy giúp xe chết máy cho hàng trăm người do đi vào đoạn đường ngập.
“Em thấy rất ấm lòng và rất vui vì có những người tốt đẩy xe giúp dân như vậy” – chị Nguyễn Thị Linh - người dân được giúp đỡ qua đường ngập - nói.
“Em thấy rất ấm lòng và rất vui vì có những người tốt đẩy xe giúp dân như vậy” – chị Nguyễn Thị Linh - người dân được giúp đỡ qua đường ngập - nói.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.

Triều cường dâng cao, đường bộ biến thành đường "thủy"

HƯNG THƠ |

Sáng 28.9, tại phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), triều cường dâng cao, khiến nhiều điểm trên đường Trần Hưng Đạo bị ngập. Có nơi, nước dâng cao hơn mặt đường 20cm, khiến các phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Người Sài Gòn bì bõm trong triều cường cao nhất năm

M.Q |

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 8.11 triều cường đạt đỉnh ở mức 1,65m tại trạm Phú An và 1,64m tại trạm Nhà Bè. Triều cường xuất hiện vào giờ tan tầm nên gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.

Triều cường dâng cao, đường bộ biến thành đường "thủy"

HƯNG THƠ |

Sáng 28.9, tại phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), triều cường dâng cao, khiến nhiều điểm trên đường Trần Hưng Đạo bị ngập. Có nơi, nước dâng cao hơn mặt đường 20cm, khiến các phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Người Sài Gòn bì bõm trong triều cường cao nhất năm

M.Q |

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 8.11 triều cường đạt đỉnh ở mức 1,65m tại trạm Phú An và 1,64m tại trạm Nhà Bè. Triều cường xuất hiện vào giờ tan tầm nên gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.