Triều cường kỷ lục, khu nhà giàu ở Sài Gòn cũng “thất thủ”

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cao nhất trong 10 năm qua khiến nhiều khu vực ở TP.Hồ Chí Minh ngập nặng. Trong đó, khu Thảo Điền (quận 2) là nơi có nhiều biệt thự, căn hộ sang trọng, trường học quốc tế... cũng “thất thủ” vì nước ngập.

Khu nhà giàu Thảo Điền ngập như sông chiều ngày 30.9

Từ 17h, nước từ sông Sài Gòn bắt đầu tràn bờ vào,chảy lênh láng khắp nhiều tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2).

Từ 17h chiều ngày 30.9, nước từ sông Sài Gòn bắt đầu tràn bờ vào, chảy lênh láng khắp tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2).
Khoảng 15 phút sau, cả tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng như một dòng sông.  Ảnh: M.Q
Khoảng 15 phút sau, cả tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng như một dòng sông. Xe cộ chết máy hàng loạt, người dân phải đẩy bộ trên đường.
Các tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2, ngập sâu trong nước, phương tiện di chuyển khó khăn.  Ảnh: M.Q
Các tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền (quận 2), ngập sâu trong nước, phương tiện di chuyển khó khăn.
Khu Thảo Điền (quận 2) là nơi có nhiều biệt thự, căn hộ sang trọng, trường học quốc tế...có nhiều người nước ngoài sinh sống. Triều cường dâng cao làm khu vực này chìm trong nước.
Khu Thảo Điền (quận 2) là nơi có nhiều biệt thự, căn hộ sang trọng, trường học quốc tế...có nhiều người nước ngoài sinh sống. Triều cường dâng cao làm khu vực này chìm trong nước.
Một chiến sĩ Cảnh sát giao thông đẩy xe giúp dân qua đường ngập.  Ảnh: M.Q
Một chiến sĩ Cảnh sát giao thông đẩy xe giúp dân qua đường ngập. Ảnh: M.Q
Chị Hạ một chủ quán cà phê bên đường Nguyễn Văn Hưởng cho biết mấy ngày nay hôm nào cũng ngập nhưng hôm qua và sáng nay ngập sâu nhất. “Nước tràn vào quán không buôn bán được gì“, chị Hạ than thở.
Chị Hạ một chủ quán cà phê bên đường Nguyễn Văn Hưởng cho biết mấy ngày nay hôm nào cũng ngập nhưng hôm qua và sáng nay ngập sâu nhất. “Nước tràn vào quán không buôn bán được gì“, chị Hạ than thở.
Ô tô gần như lặn ngụp dưới nước ngập.
Ô tô gần như lặn ngụp dưới nước ngập.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều ngày 30.9, triều cường đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m, tại trạm Nhà Bè là 1,77m - đạt đỉnh kỷ lục mới. Theo thống kê của Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất trong 10 năm qua đạt 1,72 m vào tháng 12.2017.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều ngày 30.9, triều cường đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m, tại trạm Nhà Bè là 1,77m - đạt đỉnh kỷ lục mới. Theo thống kê của Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất trong 10 năm qua đạt 1,72 m vào tháng 12.2017.
Một phụ nữ phải bỏ lại xe ô tô chết máy giữa đường và bì bõm lội nước về nhà.
Một phụ nữ phải bỏ lại xe ô tô chết máy giữa đường và bì bõm lội nước về nhà.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm

M.Q |

Chiều ngày 30.9, dự báo triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ xác lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m và trạm Nhà Bè đạt 1,77m.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hôm nay triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm

M.Q |

Chiều ngày 30.9, dự báo triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ xác lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m và trạm Nhà Bè đạt 1,77m.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.