Trao tặng công trình nước sạch vùng biên cương tại Lũng Cú, Hà Giang

Hạ Nguyên |

Công trình nước sạch vùng cao sẽ bổ sung thêm nguồn nước sinh hoạt, góp phần cải thiện, hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú an “vững tay súng – chắc biên cương” và các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ma Lé được an tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Ngày 27.12, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Quỹ Toyota Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Công trình Nước sạch vùng cao tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang.

Tham dự buổi Lễ có đại diện Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, đại diện UBND xã Ma Lé, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Trường Tiểu học Ma Lé cùng với các cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo đang công tác, làm việc và sinh sống tại nơi biên cương, điểm cực bắc của Tổ quốc.

Chương trình “Nước sạch vùng cao” năm nay được triển khai tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang. Với địa hình phân cắt, địa hình cao hơn 1000m so với mực nước biển, nguồn nước chính được các cán bộ chiến sĩ và người dân sử dụng ở nơi đây chủ yếu được dẫn từ suối cao và từ nước mưa. Vào mùa khô nước không đủ cho những nhu cầu cơ bản, sinh hoạt thường ngày.

Hình ảnh tại lễ trao tặng. Ảnh: Truyền thông sự kiện Monre
Hình ảnh tại lễ trao tặng. Ảnh: Truyền thông sự kiện Monre

Chính vì đó, công trình nước sạch vùng cao sẽ bổ sung thêm nguồn nước sinh hoạt, góp phần cải thiện, hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú an “vững tay súng – chắc biên cương” và các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ma Lé được an tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Tại Lễ trao tặng, đại diện Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã trao hơn 400 suất quà là những đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Ma Lé. Những món quà này thể hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng và gửi gắm chia sẻ những tình cảm ấm áp hỗ trợ, giúp đỡ các thầy cô và học sinh nơi đây có thêm một Tết Nhâm Dần nhiều ý nghĩa và mong rằng một tương lai phía trước của xã Ma Lé ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nữ điều dưỡng trả lại hơn 60 triệu đồng cho bệnh nhân đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng ngày 27.12, một điều dưỡng của bệnh viện nhặt được hơn 60 triệu đồng sau đó đã trả lại cho người đánh rơi.

Trung đoàn CSCĐ TP Hà Nội mang yêu thương đến điểm trường vùng xa

Thanh Vân |

Hoà Bình - Nằm trong chương trình tình nguyện thường niên "Ấm áp mùa đông", mới đây, Chương trình tình nguyện đã đến với Điểm trường Suối Nánh (xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” do Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội phát động.

Hòa Bình: Đường ống nước sạch nối đến tận nhà, hàng trăm hộ dân vẫn "khát"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm hộ dân vẫn từng ngày mong ngóng nguồn nước sạch từ đường ống nước được lắp hơn 2 năm qua nhưng chưa một lần hoạt động.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Nữ điều dưỡng trả lại hơn 60 triệu đồng cho bệnh nhân đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng ngày 27.12, một điều dưỡng của bệnh viện nhặt được hơn 60 triệu đồng sau đó đã trả lại cho người đánh rơi.

Trung đoàn CSCĐ TP Hà Nội mang yêu thương đến điểm trường vùng xa

Thanh Vân |

Hoà Bình - Nằm trong chương trình tình nguyện thường niên "Ấm áp mùa đông", mới đây, Chương trình tình nguyện đã đến với Điểm trường Suối Nánh (xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” do Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội phát động.

Hòa Bình: Đường ống nước sạch nối đến tận nhà, hàng trăm hộ dân vẫn "khát"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm hộ dân vẫn từng ngày mong ngóng nguồn nước sạch từ đường ống nước được lắp hơn 2 năm qua nhưng chưa một lần hoạt động.