600 suất quà hỗ trợ người cao tuổi Hà Nội gặp khó khăn do dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 1.10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Nguyễn Lan Hương đã chủ trì chương trình tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với mong muốn tiếp tục quan tâm đến người cao tuổi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô và 31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1.10, hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 với chủ đề "Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn", Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tặng quà 600 người cao tuổi khó khăn do COVID-19 trên địa bàn thành phố. Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 túi an sinh là các nhu yếu phẩm.

Để trao hỗ trợ đến tận tay người cao tuổi đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đội xe đại đoàn kết 9295 Hà Nội đã nhận vận chuyển miễn phí 600 suất quà nhu yếu phẩm tới 30 quận, huyện, thị xã để Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố chuyển đến người cao tuổi trên địa bàn.

Cũng tại chương trình, thông qua Ban lãnh đạo Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng gửi tới những những người cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện 40 hộp sữa bột, 200 hộp bánh và 5.000 khẩu trang.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh những món quà này là tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban đại diện Người cao tuổi TP, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm gửi gắm thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Qua đó, giúp người cao tuổi có thêm niềm vui, ấm lòng nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ cho đại diện Hội Người cao tuổi và Bệnh viện Lão khoa Trung ương.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ cho đại diện Hội Người cao tuổi và Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Bà Hương cũng đề nghị Hội Người cao tuổi có nhiều hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên người cao tuổi bằng những hoạt động thiết thực; phát huy vai trò trong xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, kính già yêu trẻ…Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc; khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ cộng đồng dân cư; tạo lên sức mạnh từ tinh thần đoàn kết, góp phần vào thành công trong việc đẩy lùi dịch COVID-19 của Thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chúc các bậc cao niên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, phát huy tinh thần tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Hiện, thành phố Hà Nội có trên 970.000 người cao tuổi, chiếm 12% dân số thành phố. Trong đó, có trên 350.000 người cao tuổi đang hưởng lương hưu, Bảo hiểm Xã hội; gần 70.000 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp người có công; trên 117.600 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhất là người cao tuổi. Tuy nhiên, vượt lên trên khó khăn, những người cao tuổi vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương, tổ dân phố, như: tham gia trực chốt, giữ vững vùng xanh an toàn, tuyên truyền nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch… Sự tận tụy, gương mẫu của những người cao tuổi đã làm cho nhiều người phải học tập và tự giác chấp hành.


Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế

Hạ Nguyên |

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội, nhưng Thủ đô đã có nhiều nỗ lực để đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt đề ra nhiều biện pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 4,54%.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ người lao động trở lại sản xuất 10 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã thông báo về việc thực hiện “Gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên, người lao động” có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền hỗ trợ là 10 tỉ đồng.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế

Hạ Nguyên |

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội, nhưng Thủ đô đã có nhiều nỗ lực để đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt đề ra nhiều biện pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 4,54%.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ người lao động trở lại sản xuất 10 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã thông báo về việc thực hiện “Gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên, người lao động” có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền hỗ trợ là 10 tỉ đồng.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.