Tranh cãi thu phí Yên Tử: Chưa từng có vận chuyển hàng xuyên Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động về việc trước đó, một lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nói rằng việc đặt trạm thu phí tham quan Yên Tử tại vị trí giáp ranh giữa Quảng Ninh và Bắc Giang trên đỉnh Yên Tử sẽ hạn chế việc giao lưu, giao thương giữa nhân dân hai bên, đại diện UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, từ trước tới giờ không có chuyện buôn bán hàng hóa giữa hai bên qua đỉnh Yên Tử.

Theo ông Nguyễn Đình Trung – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Uông Bí – từ bao đời nay, con đường bộ từ Sơn Động, tỉnh Bắc Giang lên Yên Tử rất nhỏ hẹp, dốc dựng đứng, hiểm trở và chỉ có dân làm rừng, khai thác rừng đi lại, hoặc khách du lịch, người dân lên tham quan Yên Tử.

Vì thế, không có chuyện vận chuyển hàng hóa, giao lưu buôn bán giữa người dân 2 bên trên tuyến đường vượt núi này. Hiện, ngay bên tại khu vực Yên Tử thuộc Uông Bí, dù đã có hai tuyến cáp treo, nhưng việc vận chuyển đồ ăn, uống lên cũng vô cùng khó khăn.

Nhiều đoạn đường bộ từ Bắc Giang lên Yên Tử dốc dựng đứng, phải dùng thang để leo. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều đoạn đường bộ từ Bắc Giang lên Yên Tử dốc dựng đứng, phải dùng thang để leo. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo một cán bộ Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, tính tổng đoạn đường bộ từ dưới chân núi Yên Tử bên Uông Bí sang chân núi bên Sơn Động, ít nhất cũng phải 10km, trong đó phần lớn là dốc cao. “Đi bộ cũng thở không ra hơi, nói gì vác hàng. Trong trường hợp sử dụng 3 tuyến cáp treo của hai bên, chi phí hết khoảng 600.000 vé khứ hồi, liệu có ai dám buôn bán; chưa kể, dù có 3 tuyến cáp treo, nhưng vẫn phải leo bộ khá xa” – vị này cho biết.

Liên quan tới ý kiến: sao Bắc Giang không thu phí tham quan Tây Yên Tử, mà Quảng Ninh lại bán vé tham quan Yên Tử, ông Nguyễn Đình Trung cho rằng, việc thu hay không thu là do từng địa phương và phải thực hiện theo đúng luật.

“Cứ tham quan Yên Tử thì phải mua vé, bất kể là du khách trong hay ngoài nước và từ hướng nào. Du khách chỉ đi thăm một điểm hay toàn bộ Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đều mua một loại vé giống nhau, chứ không thể chia nhỏ các mức phí tham quan được” – ông Trung khẳng định.

Cũng theo ông Trung, TP.Uông Bí sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về số tiền thu phí từ ngày cũng như việc quản lý, sử dụng tiền thu phí tham quan Yên Tử cho bất cứ ai quan tâm.

Năm 2018, tổng số tiền thu phí tham quan Yên Tử đạt hơn 40 tỉ đồng. Trong đó, hơn 8 tỉ đồng (20%) dành cho hoạt động thường xuyên của Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử. TP.Uông Bí đã phân bổ 29 tỉ đồng để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hành hương kết nối Ngọa Vân với Yên Tử; số tiền còn lại được gửi trong kho bạc.

Lối về Bắc Giang trên đỉnh Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lối về Bắc Giang trên đỉnh Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Như chúng tôi đã phản ánh, sau khi TP. Uông Bí cho dựng trạm thu phí tham quan Yên Tử vào cuối năm 2018 ở vị trí giáp ranh giữa Uông Bí với huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trên đỉnh núi Yên Tử, đã có những ý kiến không đồng tình, bởi nhiều người trong số họ chỉ đi thăm chùa Đồng.

Trong khi phía Quảng Ninh cho rằng, việc thu phí tham quan Yên Tử được triển khai từ đầu năm 2018, sau khi một nghị quyết về vấn đề này được HĐNĐ tỉnh thông qua vào phiên họp cuối năm 2017, được áp dụng chung cho bất kỳ du khách nào. Ngay từ đầu năm 2018, khi chưa có tuyến cáp treo Tây Yên Tử, du khách từ Bắc Giang sang bằng đường bộ cũng đã phải mua vé tham quan, chứ không phải đợi đến khi TP. Uông Bí cho dựng trạm thu phí trên đỉnh Yên Tử.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tiền công đức "khủng" tại Yên Tử: Ban quản lý chỉ nhận được 4%

Nguyễn Hùng |

Đến nay, sau một năm thu phí tham quan Yên Tử  (từ 1.1.2018), với mức từ 20.000 – 40.000 đồng/người/lượt, vẫn còn có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong đó, không ít người đặt câu hỏi: Đã có tiền công đức, sao lại thu phí tham quan?

Uông Bí nói gì về việc thu phí khách từ Bắc Giang sang Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trước việc một số du khách tham quan Yên Tử từ hướng Sơn Động, Bắc Giang phản ứng bị thu phí, dù chỉ thăm chùa Đồng, UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc thu phí tham quan Yên Tử đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua, nên không thể có ngoại lệ.

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tiền công đức "khủng" tại Yên Tử: Ban quản lý chỉ nhận được 4%

Nguyễn Hùng |

Đến nay, sau một năm thu phí tham quan Yên Tử  (từ 1.1.2018), với mức từ 20.000 – 40.000 đồng/người/lượt, vẫn còn có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong đó, không ít người đặt câu hỏi: Đã có tiền công đức, sao lại thu phí tham quan?

Uông Bí nói gì về việc thu phí khách từ Bắc Giang sang Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trước việc một số du khách tham quan Yên Tử từ hướng Sơn Động, Bắc Giang phản ứng bị thu phí, dù chỉ thăm chùa Đồng, UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc thu phí tham quan Yên Tử đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua, nên không thể có ngoại lệ.

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.