Uông Bí nói gì về việc thu phí khách từ Bắc Giang sang Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trước việc một số du khách tham quan Yên Tử từ hướng Sơn Động, Bắc Giang phản ứng bị thu phí, dù chỉ thăm chùa Đồng, UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc thu phí tham quan Yên Tử đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua, nên không thể có ngoại lệ.

Việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử, với mức giá từ 20.000 – 40.000 đồng/khách/lượt, được thực hiện từ 1.1.2018, sau khi nghị quyết về vấn đề này được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua trong phiên họp ngày 13.12.2017.

Đại diện UBND TP.Uông Bí cho rằng, việc áp dụng thu phí không phân biệt du khách đi từ hướng nào khi đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Từ vị trí này tới ga cáp treo số 2 Tây Yên Tử khoảng 400m. Ảnh: Nguyễn Hùng
Từ vị trí này tới ga cáp treo số 2 Tây Yên Tử khoảng 400m. Ảnh: Nguyễn Hùng

Năm 2018, khi du khách từ hướng Tây Yên Tử, thuộc huyện Sơn Động, Bắc Giang lên Yên Tử bằng đường mòn cũng đã phải mua vé tham quan. Năm nay, khi hệ thống tuyến cáp treo Tây Yên Tử đi vào hoạt động và hai bên chính thức kết nối với nhau, Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử mới đặt trạm thu phí tại vị trí giao nhau giữa ranh giới hai địa phương trên đỉnh Yên Tử.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử – cho rằng, không thể nói từ Bắc Giang lên Yên Tử chỉ đi thăm chùa Đồng mà cũng phải mua vé tham quan cả khu di tích, bởi nhiều người từ hướng Uông Bí, Quảng Ninh thăm Yên Tử cũng không tham quan hết, mà cùng lắm chỉ đi đến chùa Hoa Yên rồi quay lại.

Cũng theo ông Dũng, ước tính, từ mồng 2 Tết Nguyên đán 2019 đến nay, Yên Tử đã đón khoảng 270.000 lượt khách, trong đó có khoảng 32.000 lượt khách từ hướng Tây Yên Tử sang.

Du khách hành hương lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách hành hương lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc thu phí tham quan Yên Tử ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, theo UBND TP.Uông Bí, việc thu phí đã được thực hiện từ năm 1986 cho đến 2007 và toàn bộ khoản thu được giao cho Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử quản lý, sử dụng để đảm bảo hoạt động của bộ máy và trùng tu, tôn tạo các di tích...

Năm 2007, do yêu cầu đầu tư, tôn tạo chùa Đồng và xây dựng Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, tỉnh Quảng Ninh cho thành lập Ban quản lý tôn tạo Chùa Đồng và xây dựng tượng Phật hoàng, thuộc Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; chuyển nhiệm vụ thu, quản lý và sử dụng nguồn tiền công đức, giọt dầu cho Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đồng thời, tạm dừng việc thu phí thăm quan, vãng cảnh tại khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Từ đó đến nay, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quản lý vẫn quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức, giọt dầu và mỗi năm chỉ chuyển cho Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử khoảng 4% tổng số tiền công đức.

Trong khi đó, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, cứu hộ cứu nạn, an toàn vệ sinh thực phẩm, trùng tu tôn tạo, đầu tư hạ tầng khu di tích, duy trì hoạt động của bộ máy Ban quản lý…đều lấy từ ngân sách nhà nước.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.

Vận hành cáp treo Tây Yên Tử, khách lên chùa Đồng tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ mùng 1 Tết đến nay, đã có trên 150.000 du khách, tăng ni, phật tử đến với Yên Tử. Trong đó, có ngày, lượng khách đổ về lên tới 3 vạn người, khiến chùa Đồng liên tục tắc nghẽn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.

Vận hành cáp treo Tây Yên Tử, khách lên chùa Đồng tăng mạnh

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ mùng 1 Tết đến nay, đã có trên 150.000 du khách, tăng ni, phật tử đến với Yên Tử. Trong đó, có ngày, lượng khách đổ về lên tới 3 vạn người, khiến chùa Đồng liên tục tắc nghẽn.