Tiền công đức "khủng" tại Yên Tử: Ban quản lý chỉ nhận được 4%

Nguyễn Hùng |

Đến nay, sau một năm thu phí tham quan Yên Tử  (từ 1.1.2018), với mức từ 20.000 – 40.000 đồng/người/lượt, vẫn còn có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong đó, không ít người đặt câu hỏi: Đã có tiền công đức, sao lại thu phí tham quan?

Du khách ngắm mây trên đỉnh thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách ngắm mây trên đỉnh thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trả lời báo Lao Động vấn đề này, ông Phạm Tuấn Đạt – Phó Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – cho biết, tiền công đức do phía nhà chùa quản lý và sử dụng, mỗi năm chỉ trích lại 4% cho Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (BQL Yên Tử). Cụ thể, năm 2018, tiền công đức khoảng 16,5 tỉ đồng, BQL Yên Tử nhận 660 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo ông Đạt, đây mới chỉ là tiền ở trong các hòm công đức, còn tiền giọt dầu (trên các ban thờ) thì phía nhà chùa tự kiểm đếm, quản lý và sử dụng. Ước tính, tiền giọt dầu còn lớn hơn tiền trong hòm công đức, bởi ít khách hơn như đền Cửa Ông, TP.Cẩm Phả nhưng mỗi năm tiền công đức (cả trong hòm công đức và giọt dầu) đều đạt trên 40 tỉ đồng; chưa kể các khoản do các DN tài trợ.

Đường Tùng Yên Tử. Rừng Xích Tùng cổ - 700 tuổi trên Yên Tử đang chết dần do sâu bệnh, thời tiết tấn công, nhưng chưa bố trí được ngân sách để cứu chữa, trong khi kêu gọi xã hóa thì thất bại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Tùng Yên Tử. Rừng Xích Tùng cổ - 700 tuổi trên Yên Tử đang chết dần do sâu bệnh, thời tiết tấn công, nhưng chưa bố trí được ngân sách để cứu chữa, trong khi kêu gọi xã hóa thì thất bại. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo thống kê của UBND TP.Uông Bí, tổng số tiền thu được từ các hòm công đức từ 2007 – 2018 là trên 258 tỉ đồng. Lũy kế 4% mà phía nhà chùa trích lại cho BQL Yên Tử từ 2007 đến nay là 10,33 tỉ đồng. Trong khi đó, theo ông Đạt, bảo vệ, trùng tu di tích; bảo vệ, chăm sóc 2.700ha rừng; đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh, phục vụ 1,5 triệu du khách mỗi năm về Yên Tử và nuôi bộ máy BQL Yên Tử (khoảng 70 người), mỗi năm Uông Bí chi không dưới 10 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Chưa kể, ngân sách còn phải bỏ ra nhiều khoản tiền lớn để tổ chức các lễ hội, xây dựng chùa, trùng tu di tích, nâng cấp, mở các tuyến đường hành hương... Theo BQL Yên Tử, khá nhiều chùa trên danh sơn Yên Tử được xây dựng bằng ngân sách nhà nước, trong đó có: chùa Trình, chùa Suối tắm, chùa Cẩm Thực chùa Giải Oan, chùa Hoa Yên…

Hàng chục km đường hành hương lên Yên Tử đều được đầu tư xây dựng, tu sửa...bằng tiền ngân sách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng chục km đường hành hương lên Yên Tử đều được đầu tư xây dựng, tu sửa...bằng tiền ngân sách. Ảnh: Nguyễn Hùng

Năm 2018, tổng số thu phí tham quan Yên Tử đạt trên 40 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 20% (8 tỉ đồng) được trích cho BQL Yên Tử để chi trả lương cho trên 70 cán bộ, nhân viên và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của ban. Tuy nhiên, theo ông Lê Anh Dũng – Trưởng BQL Yên Tử – trong 8 tỉ trên thì mất khoảng 1,5 tỉ đồng để mua bảo hiểm cho du khách, tăng ni, phật tử về Yên Tử và in vé tham quan.

“Bao lâu nay, nếu không có tiền ngân sách thì ban hoạt động như thế nào, trong khi quá nhiều nhiệm vụ, từ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy – chữa cháy, vệ sinh tới bảo vệ di tích, rừng quốc gia?. Từ 2018, ban phải tự chủ tài chính, không dùng ngân sách nhà nước nữa, vậy chỉ còn trông ở tiền thu phí tham quan” – ông Dũng giãi bày.

Ủng hộ việc thu phí, nhưng một số du khách cho rằng, cần phải sử dụng tiền thu phí phải đúng mục đích, hiệu quả và công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND TP.Uông Bí cho biết, ngoài 8 tỉ dành cho BQL Yên Tử, TP.Uông Bí đã phân bổ hơn 29 tỉ đồng để: lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến đường Yên Tử; mở tuyến đường hành hương kết nối di tích Ngọa Vân với Yên Tử…; số tiền còn lại – gần 3 tỉ đồng vẫn được gửi ở kho bạc.

Dự kiến, năm 2019, ngoài trích 20% cho các hoạt động của BQL Yên Tử, số tiền còn lại sẽ được dành để cứu, chữa rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử và mở rộng đoạn đường còn lại từ QL18 vào Yên Tử.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Uông Bí nói gì về việc thu phí khách từ Bắc Giang sang Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trước việc một số du khách tham quan Yên Tử từ hướng Sơn Động, Bắc Giang phản ứng bị thu phí, dù chỉ thăm chùa Đồng, UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc thu phí tham quan Yên Tử đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua, nên không thể có ngoại lệ.

275.000 đồng/ ngày "cõng rác" từ đỉnh chùa Đồng Yên Tử xuống núi

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Khách đổ về Yên Tử những ngày đầu mùa hội gia tăng với số lượng lớn. Do vậy, công nhân môi trường làm việc tại đây phải thường xuyên tăng ca phục vụ lễ hội. Mỗi ngày công "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử, các công nhân môi trường chỉ nhận được 275.000 đồng.

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Uông Bí nói gì về việc thu phí khách từ Bắc Giang sang Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Trước việc một số du khách tham quan Yên Tử từ hướng Sơn Động, Bắc Giang phản ứng bị thu phí, dù chỉ thăm chùa Đồng, UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc thu phí tham quan Yên Tử đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua, nên không thể có ngoại lệ.

275.000 đồng/ ngày "cõng rác" từ đỉnh chùa Đồng Yên Tử xuống núi

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Khách đổ về Yên Tử những ngày đầu mùa hội gia tăng với số lượng lớn. Do vậy, công nhân môi trường làm việc tại đây phải thường xuyên tăng ca phục vụ lễ hội. Mỗi ngày công "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử, các công nhân môi trường chỉ nhận được 275.000 đồng.

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.