Trang bị bình chữa cháy là chưa đủ

Thanh Tuấn |

Chuyện đau lòng xảy ra ở phường Tân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Rạng sáng ngày 9.1, phòng trọ rộng khoảng 20m2 ở phường Tân An bất ngờ bốc cháy. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy có mặt nhưng do cửa cuốn phòng trọ bị khóa, cảnh sát phải phá cửa để dập lửa.

Sau khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân tử vong ở nhà vệ sinh. Được biết phòng trọ bị cháy thuộc dãy trọ gồm 10 phòng. Căn bị cháy có cửa tiếp giáp mặt đường. Trong phòng chứa nhiều quần áo để bán dịp Tết, một xe đạp điện và một xe máy cùng nhiều đồ đạc, vật dụng khác.

Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện nay phong trào tặng bình chữa cháy cho người dân diễn ra ở nhiều địa phương. Ngay tại thị xã An Khê, năm 2023, với sự vào cuộc của chính quyền và các ban, ngành địa phương thì quần chúng nhân dân cũng đồng tình hưởng ứng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy ngay tại hộ gia đình. Trong đó, Công an thị xã An Khê cũng đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ mua tặng hàng trăm bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo công an thị xã An Khê, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động khoảng gần 6.700 hộ còn lại tự trang bị bình chữa cháy, phấn đấu đến giữa tháng cuối năm, 100% số hộ trên địa bàn đều có bình chữa cháy. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy ngay tại cơ sở.

Thế nhưng, câu chuyện đau lòng ở phường Tân An cho thấy, việc trang bị bình chữa cháy trong gia đình là rất cần thiết nhưng cần thiết hơn, đó là tăng cường ý thức cho người dân về phòng cháy, chữa cháy trong đó có việc sắp xếp vận dụng trong nhà cần cách xa nguồn có thể gây cháy, cần có lối thoát hiểm khi hoả hoạn cũng như phương án chữa cháy tự động ở mỗi khu trọ.

Đồng thời, còn là ý thức và sự đầu tư, trách nhiệm của chủ trọ khi cho thuê. Bởi lẽ bình chữa cháy chỉ là điều kiện cần, phải có những điều kiện đủ để cuộc sống người dân không bị đe doạ bởi giặc lửa.

Thanh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

2 chung cư ở Bình Dương chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn có người ở bên trong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 2 chung cư nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) chưa đạt, nhưng vẫn để người ở bên trong.

Hỗ trợ kiểu chữa cháy cho dân khu tái định cư dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu triển khai phương án hỗ trợ cho người dân khu tái định cư số 2 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) thuộc dự án thủy lợi Krông Pách thượng. Nhưng thực tế, khó ngăn được thực trạng bà con đã và đang có dấu hiệu rời bỏ nơi ở mới, ra đi.

41.000 học sinh Hà Nội tham gia tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Thu Giang |

Theo Công an quận Hà Đông (Hà Nội), thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với UBND quận, phòng Giáo dục quận Hà Đông tổ chức được 114 buổi tuyên truyền kỹ năng an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay trong trường học, cơ sở giáo dục với hơn 41.000 học sinh tham gia.

Yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo

Thanh Hà |

Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và cần có đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

Vỉa hè trung tâm TPHCM vẫn bất ổn sau 10 ngày thay đổi cách quản lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ 1.1.2024, TPHCM áp dụng quy định mới về quản lý lòng đường, hè phố, cho phép một số trường hợp được sử dụng và đóng phí với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2, tùy khu vực. Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè ở trung tâm TPHCM vẫn bị lấn chiếm tràn lan bởi các bãi xe tự phát, các điểm bán hàng, kinh doanh ăn uống.

Sẽ cưỡng chế nếu tự không tháo dỡ các hạng mục trái phép tại CLB Golf Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.

Bí thư Hà Nội đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ thay vì 8 sở, ngành cùng quản lý như trước đây.

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.

2 chung cư ở Bình Dương chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn có người ở bên trong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 2 chung cư nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) chưa đạt, nhưng vẫn để người ở bên trong.

Hỗ trợ kiểu chữa cháy cho dân khu tái định cư dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu triển khai phương án hỗ trợ cho người dân khu tái định cư số 2 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) thuộc dự án thủy lợi Krông Pách thượng. Nhưng thực tế, khó ngăn được thực trạng bà con đã và đang có dấu hiệu rời bỏ nơi ở mới, ra đi.

41.000 học sinh Hà Nội tham gia tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Thu Giang |

Theo Công an quận Hà Đông (Hà Nội), thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với UBND quận, phòng Giáo dục quận Hà Đông tổ chức được 114 buổi tuyên truyền kỹ năng an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay trong trường học, cơ sở giáo dục với hơn 41.000 học sinh tham gia.