Bí thư Hà Nội yêu cầu làm tốt công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô.

Ngày 9.1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ 16 bàn về 5 nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm công tác lãnh đạo và điều chỉnh quy chế làm việc...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy được đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt, sâu sát từ thành phố tới cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, điều này đã tạo được động lực mới trong thực thi công vụ của toàn hệ thống chính trị, tiếp tục xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết việc mới, việc khó, những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.

Hà Nội đã chủ động triển khai xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Hà Nội; tổ chức thành công, mở rộng thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng ở các khối; tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Thành phố cũng thực hiện tốt chủ trương rà soát cơ cấu, tổ chức bộ máy các sở, ngành, sáp nhập, thu gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 171-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

Qua hơn 5 tháng triển khai, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt cho trên 41 vạn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thành phố.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy đã thực sự “thấm” và “ngấm” vào nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của thành phố; là một “công cụ” hiệu quả để các tập thể và cá nhân “tự soi”, “tự sửa”.

Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ để xem xét và xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân khi có những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn tiềm ẩn phức tạp; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền.

Trong đó, thực hiện công tác cán bộ gắn với thực hiện các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Kịp thời quan tâm, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức, viên chức, quyết tâm khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, “ngại” tham mưu.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tiếp tục xử lý đối với 712 dự án chậm triển khai.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc một sở Hà Nội làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân Thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 19 đảng viên

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm.

Bí thư Hà Nội yêu cầu sớm thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thiết kế đô thị để thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S tội nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Sử (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội nhận hối lộ.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Chiếc tàu bí ẩn dạt bờ không có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia

HƯNG THƠ |

Kiểm tra chiếc tàu không người lái có chữ nước ngoài dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng không phát hiện có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Khoảnh khắc ô tô chở thuốc lá lậu tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Xe ô tô chở thuốc lá lậu, tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang và 3 xe ô tô của người dân. Sau đó, tài xế ô tô điều khiển chở thuốc lá lậu trên đã bỏ lại xe và tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua khám xét ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 1.400 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngóng chờ cải tạo nhà tái định cư xuống cấp sau đề nghị của Bộ Xây dựng

Tùng Giang |

Sau khi nắm thông tin Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng một số nhà ở tái định cư đang xuống cấp nghiêm trọng, người dân sống tại các dự án này cho biết, họ mong chờ từng ngày công trình được cải tạo để sớm an cư.

Giám đốc một sở Hà Nội làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân Thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 19 đảng viên

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm.

Bí thư Hà Nội yêu cầu sớm thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thiết kế đô thị để thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm.