41.000 học sinh Hà Nội tham gia tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Thu Giang |

Theo Công an quận Hà Đông (Hà Nội), thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với UBND quận, phòng Giáo dục quận Hà Đông tổ chức được 114 buổi tuyên truyền kỹ năng an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay trong trường học, cơ sở giáo dục với hơn 41.000 học sinh tham gia.

Tại buổi tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày 22.12, ông Lê Trung Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) cho biết, thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an quận, UBND quận Hà Đông, trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tổ chức chuyên đề trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh.

a
Chuyên đề trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh tại quận Hà Đông. Ảnh: Thu Giang

Theo ông Lê Trung Tuấn, trong thời gian vừa qua có nhiều vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngành Giáo dục và các nhà trường cũng nhận thức được việc phải lồng ghép kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy trong các tiết học chính khóa là rất cần thiết.

"Ngoài việc tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy, nhà trường đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có cán bộ công nhân viên và học sinh" - ông Lê Trung Tuấn (Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi) thông tin.

Thiếu tá Vũ Hồng Linh - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Thu Giang
Thiếu tá Vũ Hồng Linh - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại buổi tập huấn ngày 22.12, Thiếu tá Vũ Hồng Linh - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhận định, thời gian gần đây, nhiều vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Khi xảy ra cháy nổ, nhiều em học sinh dễ hoảng loạn, dễ bị tổn thương nhất trong những tình huống nguy hiểm. Công tác trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn an toàn khỏi các vụ cháy nổ cho học sinh là rất quan trọng.

Theo Thiếu tá Vũ Hồng Linh, thời gian qua, Công an quận đã phối hợp với UBND quận, phòng Giáo dục quận Hà Đông tổ chức được 114 buổi tuyên truyền kỹ năng an toàn về phòng cháy, chữa cháy ngay trong trường học, cơ sở giáo dục với hơn 41.000 học sinh tham gia.

Công an quận đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông tập huấn cho hơn 500 giáo viên, tham mưu UBND quận tổ chức giảng dạy kiến thức an toàn về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, biên soạn tài liệu cho 3 cấp học, thí điểm trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh lớp 9 tại trường THCS Lê Lợi (quận Hà Đông), tạo sức lan tỏa cao...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 22.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân.

Vụ cháy chung cư Carina, đại diện chủ đầu tư bị tuyên án 78 tháng tù

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 22.12, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 6 năm 6 tháng tù (tức 78 tháng tù) và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban Quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Lẻn vào ki ốt thắp nến tìm tài sản để trộm, gây cháy lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi lẻn vào một ki ốt hàng mã ở tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê), nhóm đối tượng thắp nến cho sáng để tìm tài sản trộm cắp, không may vô ý gây cháy lớn.

Nguy hiểm rình rập tại những lối đi tự mở cắt ngang đường sắt ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Dọc đường sắt trên phố Lê Duẩn (Hai Bà Trưng) và đường Giải Phóng (Hoàng Mai) xuất hiện nhiều lối đi cắt ngang đường ray tự phát trái phép. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất cập cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Trời lạnh thấu xương, người dân Hà Nội vẫn ngâm mình dưới nước sông Hồng

NGỌC THÙY |

Cứ vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều mỗi ngày, một số người dân Thủ đô lại tìm đến khu vực bờ sông Hồng (đoạn chân cầu Long Biên) để bơi lội, bất chấp trời lạnh thấu xương.

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 22.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân.

Vụ cháy chung cư Carina, đại diện chủ đầu tư bị tuyên án 78 tháng tù

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 22.12, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 6 năm 6 tháng tù (tức 78 tháng tù) và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban Quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Lẻn vào ki ốt thắp nến tìm tài sản để trộm, gây cháy lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi lẻn vào một ki ốt hàng mã ở tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê), nhóm đối tượng thắp nến cho sáng để tìm tài sản trộm cắp, không may vô ý gây cháy lớn.