Yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo

Thanh Hà |

Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và cần có đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 15.1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ tiếp tục đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (SWL).

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Điều này thể hiện rất rõ trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như được bảo đảm tôn trọng trên thực tế.

"Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đều được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong thời gian qua" - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: "Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và cần có đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam".

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ, bà Phạm Thu Hằng cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoại giao Việt Nam sẽ thúc đẩy đà phát triển quan hệ với Trung Quốc, Mỹ

Thanh Hà |

Ngoại giao Việt Nam sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững, đặc biệt dành ưu tiên cao cho việc triển khai các thỏa thuận, cam kết đã đạt được; mở rộng hợp tác với Lào, Campuchia, thúc đẩy đà phát triển với Trung Quốc, Mỹ, đẩy mạnh hợp tác thiết thực với các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống khác.

Việt Nam là nguồn bù đắp quan trọng giải cơn khát nhân lực bán dẫn của Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ nhận định, Mỹ đang có cơn khát nhân lực chất bán dẫn và ngay từ trong đại dịch COVID-19, nguồn nhân lực Việt Nam đã là nguồn bù đắp quan trọng cho sự thiếu hụt này. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn và có thể đóng vai trò đối tác chiến lược trong cung cấp nguồn nhân lực.

Đại sứ quán Mỹ làm việc với UBND tỉnh Hà Nam

Thu Giang |

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 22.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh đang đề xuất thành lập mới 10 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.111ha giai đoạn năm 2021 - 2030.

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.

Ôtô bán tải đâm vào 2 xe máy khiến 3 người tử vong ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 12.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn phường Cửa Ông vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế xe tải lao vào tổ CSGT

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận đang củng cố chứng cứ dấu hiệu chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm tài xế lái xe tải bỏ chạy khi CSGT dừng xe kiểm tra theo chuyên đề và lao xe vào các chiến sĩ CSGT khi bị ra hiệu lệnh dừng xe ở đầu vào cao tốc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 12.1 đến 22.1 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 12.1 - 22.1) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ thời tiết chủ đạo có mưa.

Mùa xuân ngắm hoa mơ bung nở ở Trung Quốc

Video: Xinhua |

Xuân sang, hoa mơ bung nở trắng tinh khôi ở huyện Toksun, vùng Tân Cương, Trung Quốc làm say lòng bao du khách.

Ngoại giao Việt Nam sẽ thúc đẩy đà phát triển quan hệ với Trung Quốc, Mỹ

Thanh Hà |

Ngoại giao Việt Nam sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững, đặc biệt dành ưu tiên cao cho việc triển khai các thỏa thuận, cam kết đã đạt được; mở rộng hợp tác với Lào, Campuchia, thúc đẩy đà phát triển với Trung Quốc, Mỹ, đẩy mạnh hợp tác thiết thực với các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống khác.

Việt Nam là nguồn bù đắp quan trọng giải cơn khát nhân lực bán dẫn của Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ nhận định, Mỹ đang có cơn khát nhân lực chất bán dẫn và ngay từ trong đại dịch COVID-19, nguồn nhân lực Việt Nam đã là nguồn bù đắp quan trọng cho sự thiếu hụt này. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn và có thể đóng vai trò đối tác chiến lược trong cung cấp nguồn nhân lực.

Đại sứ quán Mỹ làm việc với UBND tỉnh Hà Nam

Thu Giang |

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 22.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh đang đề xuất thành lập mới 10 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.111ha giai đoạn năm 2021 - 2030.