Tràng An từ chối bán vé cho du khách không đeo khẩu trang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịnh COVID-19, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đã ra thông báo yêu cầu tất cả các du khách khi đến mua vé tham quan tại đây phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị từ chối bán vé.

Theo thông báo của Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, kể từ ngày 9.3, tất cả các du khách đến tham quan Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, sẽ phải đeo khẩu trang khi mua vé và trong suốt hành trình tham quan.

Thông báo nêu rõ, do sự bùng phát và diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho quý khách cũng như cộng đồng là vô cùng cần thiết. Du khách khi đến mua vé, đề nghị phải đeo khẩu trang để phòng dịch. Nếu du khách không đeo khẩu trang, khu du lịch sẽ từ chối phục vụ bán vé.

Bên cạnh đó, trong suốt hành trình tham quan, du khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách, nếu du khách không đeo khẩu trang đúng quy định sẽ bị bộ phận lái đó đưa trở lại bến thuyền, kết thúc chuyến tham quan, vé đã mua sẽ không được hoàn lại.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, ngày 11.3 tại bến thuyền Tràng An, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều du khách trong và ngoài nước vẫn đến mua vé để tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Tại khu vực các quầy bán vé, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An đã chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn cho du khách sau khi xuống xe vào quầy mua vé. Tại quầy mua vé, có các thông báo nêu rõ việc du khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối bán vé. Chính vì vậy, tất cả các du khách ở đây đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến mua vé tham quan.

Một số du khách không biết thông báo, không đeo khẩu trang khi vào mua vé đã bị từ chối và được hướng dẫn ra ngoài mua khẩu trang, đeo vào sau đó vào mua vé lại để được đi tham quan.

Trong suốt chuyến hành trình tham quan tất cả các du khách đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng bệnh cho mình và cộng đồng. Trước khi xuống thuyền đi tham quan, các du khách đều được nhân viên ở đây tiến hành đo thân nhiệt. 1.005 nhân viên, lái đò tại đây cũng đều đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ hướng dẫn, lái đò.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tạm đóng cửa Khu di tích Cố đô Hoa Lư để ngừa dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bắt đầu từ sáng nay (11.3) Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng việc đón khách để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng do liên quan đến 1 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID- 19).

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Ứng phó dịch COVID-19, không đeo khẩu trang sẽ không được vào làm việc

Cường ngô |

Phun thuốc khử trùng, có bảo vệ nhắc nhở việc đeo khẩu trang y tế, lau chùi, bọc nilon nút bấm ở cầu thang máy... là những biện pháp ứng phó trong mùa dịch COVID-19 ở các toà nhà, chung cư của Hà Nội.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tạm đóng cửa Khu di tích Cố đô Hoa Lư để ngừa dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bắt đầu từ sáng nay (11.3) Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng việc đón khách để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng do liên quan đến 1 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID- 19).

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Ứng phó dịch COVID-19, không đeo khẩu trang sẽ không được vào làm việc

Cường ngô |

Phun thuốc khử trùng, có bảo vệ nhắc nhở việc đeo khẩu trang y tế, lau chùi, bọc nilon nút bấm ở cầu thang máy... là những biện pháp ứng phó trong mùa dịch COVID-19 ở các toà nhà, chung cư của Hà Nội.