Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Ninh Bình họp khẩn cấp trong đêm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly tại Ninh Bình, tối hôm qua (7.3), UBND tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình để triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Tính đến 17h ngày 7.3, có 1.207 trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát. Riêng tại 03 khu cách ly tập trung là 962 trường hợp.
Toàn tỉnh Ninh Bình có 109 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp dương tính đã chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 48 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; 1 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện và 59 trường hợp tại khu cách ly tập trung, đã lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm.

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình cho biết, tất cả các trường hợp cách ly tập trung tại Ninh Bình đều đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ngoài các chế độ theo quy định, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ thêm tiền ăn cho mỗi công dân về cách ly tập trung tại tỉnh 23.000 đồng/người/ngày.
Đồng thời, hỗ trợ khẩu trang, phun thuốc khử khuẩn, cồn rửa tay, trang bị bảo hộ, hỗ trợ nhân lực là các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế không kể ngày đêm trực tiếp phân loại các công dân Việt Nam được đưa về
cách ly tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các công việc đón tiếp và cách ly đã đi vào ổn định, tinh thần của các công dân nhìn chung đều tốt, vui vẻ.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc phòng, chống dịch tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch để người dân nắm bắt thông tin chính xác, tự phòng tránh cho bản thân và người nhà, đề cao cảnh giác, không được chủ quan, không gây hoang mang trong cộng đồng nhân dân. Giám sát chặt chẽ các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan cần phải cách ly và xử lý theo quy định…

Bên cạnh đó, ngành Công thương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra chống đầu có, tích trữ, găm hàng, nâng giá trang thiết bị phòng, chống dịch, các nhu yếu phẩm, thực phẩm, gây sự hiểu lầm trong nhân dân về tình hình dịch bệnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 và các đơn vị liên quan thực hiện tốt đảm bảo an toàn công tác đón, tiếp nhận cách ly các công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3. Sẵn sàng phòng chống dịch với tinh thần cao nhất và cho tình huống dịch bệnh xảy ra xấu nhất.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Cách ly 11 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 7.3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kết quả xét nghiệm đối với trường hợp N.V.T (SN 1993)  dương tính với COVID-19, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chuyển ngay bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để cách ly và điều trị đồng thời, cách ly 11 trường hợp khác có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân.

Cách ly 730 trường hợp người Việt Nam từ nước ngoài trở về

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tính đến ngày 5.3, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành 5 đợt tiếp nhận và cách ly tập trung đối với 730 trường hợp người Việt Nam trở về từ vùng dịch hoặc các nước có dịch bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu là người trở về từ Hàn Quốc.

Ninh Bình: Lấy mẫu xét nghiệm đối với 25 trường hợp trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong 2 ngày (2 và 3.3) tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 198 trường hợp người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và thực hiện cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình). Sau khi tiến hành khám sức khỏe ban đầu cho những trường hợi này, đã có 25 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm.

Ninh Bình: Cách ly tập trung gần 200 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 2.3 và tối ngày 3.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp đón và thực hiện việc cách ly tập trung đối với 198 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Ninh Bình: Cách ly 11 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 7.3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kết quả xét nghiệm đối với trường hợp N.V.T (SN 1993)  dương tính với COVID-19, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chuyển ngay bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để cách ly và điều trị đồng thời, cách ly 11 trường hợp khác có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân.

Cách ly 730 trường hợp người Việt Nam từ nước ngoài trở về

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tính đến ngày 5.3, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành 5 đợt tiếp nhận và cách ly tập trung đối với 730 trường hợp người Việt Nam trở về từ vùng dịch hoặc các nước có dịch bệnh COVID-19, trong đó chủ yếu là người trở về từ Hàn Quốc.

Ninh Bình: Lấy mẫu xét nghiệm đối với 25 trường hợp trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong 2 ngày (2 và 3.3) tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 198 trường hợp người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và thực hiện cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình). Sau khi tiến hành khám sức khỏe ban đầu cho những trường hợi này, đã có 25 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm.

Ninh Bình: Cách ly tập trung gần 200 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 2.3 và tối ngày 3.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp đón và thực hiện việc cách ly tập trung đối với 198 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.