Tạm đóng cửa Khu di tích Cố đô Hoa Lư để ngừa dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Bắt đầu từ sáng nay (11.3) Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng việc đón khách để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng do liên quan đến 1 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID- 19).

Trao đổi với PV Lao Động, ông Giang Bạch Đằng, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư cho biết: Sau khi nhận được thông tin một du khách nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm đã quyết định đóng cửa tạm dừng đón khách để vệ sinh, khử trùng toàn bộ Khu di tích, đồng thời thực hiện việc cách ly đối với những người có liên quan.

Trước đó vào ngày 9.3, Trung tâm đã phối hợp với Công an huyện Hoa Lư tiến hành kiểm tra hệ thống Camera cho thấy vào khoảng 15h ngày 4.3.2020 vị khách nước ngoài trên có đi cùng với đoàn đến tham quan tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư.

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư tạm đóng cửa, dừng đón khách tham quan để phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng tất cả các khu vực trong Khu di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Trong thời gian đóng cửa, Trung tâm giải quyết cho 29 lao động theo diện hợp đồng được nghỉ và thực hiện việc cách ly tại gia đình, 14 viên chức hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước sẽ được phân công trực hàng ngày tại Khu di tích. Thời điểm mở đón khách trở lại sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn" - ông Đằng nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

25 người về từ Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.3, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả xét nghiệm đối với 25 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) âm tính với SARS-CoV-2.

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Ninh Bình: Cách ly 11 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 7.3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kết quả xét nghiệm đối với trường hợp N.V.T (SN 1993)  dương tính với COVID-19, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chuyển ngay bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để cách ly và điều trị đồng thời, cách ly 11 trường hợp khác có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

25 người về từ Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.3, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả xét nghiệm đối với 25 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) âm tính với SARS-CoV-2.

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Ninh Bình: Cách ly 11 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 7.3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kết quả xét nghiệm đối với trường hợp N.V.T (SN 1993)  dương tính với COVID-19, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chuyển ngay bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để cách ly và điều trị đồng thời, cách ly 11 trường hợp khác có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân.