TP.Phan Thiết tái lập chốt kiểm soát các cửa ngõ sau 20 ngày “mở cửa”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày qua, TP.Phan Thiết liên tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao, chủ yếu là các ca trong cộng đồng nên địa phương này phải áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4 (vùng đỏ). Đồng thời, lập các chốt kiểm soát đặt ở các cửa ngõ thành phố.

Sau gần 20 ngày gỡ hết các chốt thì ngày 6.11, những rào chắn đã được mang ra đặt sẵn tại các cửa ngõ vào TP.Phan Thiết, cạnh đó là những mái che cũng đã được dựng lên để sẵn.

Theo đó, từ 0h ngày mai (7.11), 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào Phan Thiết sẽ hoạt động trở lại theo thông báo mới nhất mà UBND TP.Phan Thiết vừa ban hành. Các chốt này kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố.

Các rào chắn được chở ra để sẵn tại các cửa ngõ chiều 6.11. Ảnh: Phạm Duy
Các rào chắn được chở ra để sẵn tại các cửa ngõ chiều 6.11. Ảnh: Phạm Duy

Còn bên trong nội thành, những chốt kiểm soát vào các phường vùng đỏ vẫn kiểm soát nghiêm các  phương tiện ra vào như những ngày qua.

Chốt kiểm soát vào “vùng đỏ” phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Chốt kiểm soát vào “vùng đỏ” phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
TP.Phan Thiết tái lập các chốt kiểm soát cửa ngõ vào thành phố.

Hiện TP.Phan Thiết có 5 phường vùng đỏ. Việc xét nghiệm cộng đồng cũng được thực hiện khẩn trương. Cùng với đó, từ 0h ngày 8.11, tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên quy mô toàn TP.Phan Thiết áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động cấp độ 4 (vùng đỏ).

Mái che cũng đã được dựng lên tại một cửa ngõ từ QL1 vào Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Mái che cũng đã được dựng lên tại một cửa ngõ từ QL1 vào Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Địa phương thứ 2 trong tỉnh Bình Thuận cũng tăng cấp độ chống dịch lên cấp 4 (vùng đỏ) là huyện Hàm Thuận Bắc. Hôm nay đã là ngày thứ 2, Hàm Thuận Bắc triển khai đặt chốt kiểm soát trên QL28 để kiểm soát người từ hướng Phan Thiết vào huyện. Huyện Hàm Thuận Bắc hiện có 6 xã vùng đỏ.

Chốt kiểm soát của huyện Hàm Thuận Bắc trên QL28 chiều 6.11. Ảnh: Phạm Duy
Chốt kiểm soát của huyện Hàm Thuận Bắc trên QL28 chiều 6.11. Ảnh: Phạm Duy

Cũng trong chiều 6.11, UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vừa quyết định thành lập 13 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Các chốt này hoạt động từ 7h ngày 7.11.

Theo số liệu tối ngày 6.11, Bình Thuận có 205 ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 (tính từ 27.4.2021 đến nay) của Bình Thuận là 6.508 ca (trong đó TP.Phan Thiết dẫn đầu với 2.659 ca).

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cách chức Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP.Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Ngày 4.11, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, giám đốc Sở này đã ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức ông Võ Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP.Phan Thiết.

TP.Phan Thiết ngày đầu áp dụng chống dịch cấp độ 3 siết chặt ở các chốt

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 4.11) là ngày đầu tiên tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận) áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 (vùng cam), đồng thời thành lập các chốt kiểm soát ra vào tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” trên địa bàn.

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Kỷ luật cách chức Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP.Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Ngày 4.11, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, giám đốc Sở này đã ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức ông Võ Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP.Phan Thiết.

TP.Phan Thiết ngày đầu áp dụng chống dịch cấp độ 3 siết chặt ở các chốt

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 4.11) là ngày đầu tiên tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận) áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 (vùng cam), đồng thời thành lập các chốt kiểm soát ra vào tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” trên địa bàn.

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.