TP.Phan Thiết ngày đầu áp dụng chống dịch cấp độ 3 siết chặt ở các chốt

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 4.11) là ngày đầu tiên tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận) áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 (vùng cam), đồng thời thành lập các chốt kiểm soát ra vào tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” trên địa bàn.

Tại đầu đường vào các phường “vùng đỏ” trên địa bàn TP.Phan Thiết đều có các chốt kiểm soát. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt thực hiện nghiêm việc kiểm soát theo chỉ đạo của UBND TP.Phan Thiết.

Kiểm tra giấy tờ của người qua chốt kiểm soát. Ảnh: Phạm Duy
Kiểm tra giấy tờ của người qua chốt kiểm soát. Ảnh: Phạm Duy

Theo đó, người dân ở tất cả các vùng không được ra, vào “vùng đỏ”, chỉ có các trường hợp đặc biệt được ra vào như cấp cứu, cứu hỏa, khám bệnh, tang lễ,…

Việc ra vào vùng đỏ được kiểm soát nghiêm. Ảnh: Phạm Duy
Việc ra vào vùng đỏ được kiểm soát nghiêm. Ảnh: Phạm Duy

Ghi nhận tại chốt trên đường Bà Triệu, gần chân cầu Dục Thanh, TP.Phan Thiết, nhân viên của các ngành nghề, hoạt động thiết yếu, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ khi ra vào chốt đều phải xuất trình giấy tờ, thẻ thông hành và chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

Người phụ nữ này nói đi khám bệnh nhưng lại chở theo nhiều đồ đạc nên không được qua chốt. Ảnh: Phạm Duy
Người phụ nữ này nói đi khám bệnh nhưng lại chở theo nhiều đồ đạc nên không được qua chốt. Ảnh: Phạm Duy

Một số người dân đến chốt và xin qua chốt với nhiều lí do, mục đích trái với các quy định đều không được cho qua. Những lối mòn dẫn từ "vùng đỏ" ra các đường chính đều bị rào chặn để tránh việc người dân theo những đường này ra vào “vùng đỏ” rất nguy hiểm.

Gia cố lại rào chắn ở một lối nhỏ dẫn ra đường chính. Ảnh: Phạm Duy
Gia cố lại rào chắn ở một lối nhỏ dẫn ra đường chính ngay chân cầu Dục Thanh. Ảnh: Phạm Duy

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại TP.Phan Thiết tăng cao. Theo thành viên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, một số người đưa ra nhiều lí do không chính đáng để xin qua chốt, nhưng lực lượng tại chốt kiên quyết thực hiện nghiêm theo quy định của thành phố để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất.

Một chốt kiểm soát vào vùng đỏ phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Một chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Tính đến sáng ngày 4.11, TP.Phan Thiết có 5 phường “vùng đỏ”, 6 xã phường “vùng cam”.

Xét nghiệm cộng đồng tại phường Lạc Đạo là vùng đỏ của TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Xét nghiệm cộng đồng tại phường Lạc Đạo là vùng đỏ của TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Số liệu tiêm vaccine toàn tỉnh tính đến nay là 677.738 người đã tiêm mũi 1, chiếm 77,4% (dân số trên 18 tuổi) và 118.267 người đã tiêm mũi 2, chiếm 13,5% (dân số trên 18 tuổi).

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 2,5 triệu đồng với người đàn ông chỉ mặt, gọi công an là “mày”

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Người đàn ông chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an và to tiếng hỏi “mày công tác ở Đội nào?” khi Đoàn Kiểm tra liên ngành vào kiểm tra quán nhậu, đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Thanh niên chạy xe máy về quê gặp tai nạn tử vong ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một nam thanh niên đi xe máy chở theo nhiều hành lý đã gặp tai nạn khi va chạm với một xe đầu kéo đang chuyển hướng trên QL1 thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nhân viên resort được tập huấn test nhanh để tự thực hiện cho khách du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Để đảm bảo an toàn khi đón khách du lịch đến nghỉ dưỡng, trong đó cơ sở lưu trú thực hiện xét nghiệm nhanh cho các du khách trước khi làm thủ tục nhận phòng, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho nhân viên các cơ sở lưu trú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt 2,5 triệu đồng với người đàn ông chỉ mặt, gọi công an là “mày”

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Người đàn ông chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an và to tiếng hỏi “mày công tác ở Đội nào?” khi Đoàn Kiểm tra liên ngành vào kiểm tra quán nhậu, đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Thanh niên chạy xe máy về quê gặp tai nạn tử vong ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một nam thanh niên đi xe máy chở theo nhiều hành lý đã gặp tai nạn khi va chạm với một xe đầu kéo đang chuyển hướng trên QL1 thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nhân viên resort được tập huấn test nhanh để tự thực hiện cho khách du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Để đảm bảo an toàn khi đón khách du lịch đến nghỉ dưỡng, trong đó cơ sở lưu trú thực hiện xét nghiệm nhanh cho các du khách trước khi làm thủ tục nhận phòng, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho nhân viên các cơ sở lưu trú.