TPHCM triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em: Đảm bảo an toàn, trật tự, không trẻ nào bị sót

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo kế hoạch, hôm nay (27.10), TPHCM bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên tinh thần đảm bảo an toàn, tổ chức trật tự, không để trẻ nào bị sót, không được tiêm. Quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, sau đó sẽ triển khai toàn thành phố. Chiến dịch tiêm cho trẻ em - lứa tuổi đặc thù khác với người lớn, vì vậy không được phép chủ quan.

Đảm bảo an toàn

Trong đợt tiêm chủng này, TPHCM sẽ sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ trong độ tuổi 12-17 tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, từ 27.10, quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương đầu tiên khởi động tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, sau đó sẽ triển khai toàn thành phố. Sở Y tế TPHCM và Viện Pasteur TPHCM đã tập huấn trực tuyến cho các nhân viên bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế,... về việc tổ chức tiêm ngừa cho trẻ từ 12-17 tuổi. Trong đó, khu vực khám sàng lọc trước tiêm, nơi xử trí phản ứng sau tiêm, tổ chức công tác cấp cứu,... để đảm bảo an toàn tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ.

Ông Hưng cho biết thêm: "Trước đây, thành phố đã nhiều lần thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhưng những lần trước dự kiến quy mô không bằng lần này. Dự kiến quy mô đợt này khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đây là con số được các sở, ban, ngành thống kê báo cáo, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có số liệu sát thực tiễn, đảm bảo không trẻ nào bị sót, không được tiêm".

Ông Hưng khẳng định, chiến dịch tiêm cho trẻ em, lứa tuổi đặc thù khác với người lớn, vì vậy ngành y tế phải vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong buổi tiêm phòng.

Là đơn vị đầu tiên thực hiện tiêm chủng, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, địa phương này có hơn hơn 51.000 trẻ trong độ tuổi 12-17 tuổi. Theo lộ trình, sẽ tiêm trước cho nhóm từ 16 đến 17 tuổi, khoảng 16.118 em. Các em sẽ được tiêm ở 6 địa điểm là các trường học trên địa bàn, gồm 38 đội tiêm.

Các đơn vị được huy động tham gia tiêm chủng tại huyện Củ Chi bao gồm Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Xuyên Á.

Ngoài ra, cùng với huyện Củ Chi, quận 1 cũng tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em sớm. Quận 1 có số học sinh trong độ tuổi tiêm chủng đợt này là 24.721 em.

Các quận có số học sinh trong độ tuổi tiêm đông nhất là Tân Phú, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, TP.Thủ Đức.

Mong sớm triển khai toàn thành phố

Từ khi có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, chị Trần Thanh Thuỳ - phụ huynh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM cho biết, con gái mình khá háo hức để đến ngày tiêm. Hai mẹ con cũng tìm đọc các thông tin liên quan tới vaccine, cách chăm sóc trẻ em trước và sau tiêm,…

Có 2 con học lớp 9 và lớp 12 đều là cuối cấp nên chị Đoàn Thái Hương (phường Phước Long A, TP.Thủ Đức) mong từng ngày đến lịch tiêm. Chị Hương chia sẻ: “Nhà trường lấy ý kiến, chúng tôi đồng ý ngay. Mong việc tiêm vaccine sớm được triển khai tới các quận, huyện khác”.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho biết, ngành Giáo dục đã phối hợp với các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiêm chủng. Phụ huynh học sinh sẽ nhận lịch tiêm qua tin nhắn được gửi đến số điện thoại. Các điểm tiêm dự kiến được tổ chức ngay tại các trường học để tạo thuận tiện cho phụ huynh, học sinh, riêng những em có bệnh nền sẽ được tiêm ở bệnh viện. Đơn vị này chỉ đợi TPHCM cho phép là sẽ triển khai ngay.

Để chuẩn bị triển khai tiêm chủng, các trường học đã lấy ý kiến phụ huynh học sinh, tư vấn về việc tiêm ngừa, và được phụ huynh đồng thuận bằng ký tên đồng ý tiêm cho trẻ.

Ngoài ra, những trẻ chưa đi học nhưng trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm ngừa, địa phương phối hợp với phụ huynh của trẻ lập danh sách để tránh bỏ sót trẻ.

Theo số liệu của Sở GDĐT TPHCM, TP có 655.715/711.702 phụ huynh có con, em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ; tương đương tỉ lệ 92,13%.

Ba mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TPHCM), điều tiên quyết đảm bảo an toàn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ là người giám hộ, phụ huynh phải cung cấp đầy đủ thông tin về sức khoẻ của trẻ trong quá trình nuôi trẻ từ nhỏ đến tuổi được chích ngừa.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, khâu sàng lọc rất quan trọng, thậm chí phụ huynh cần mang theo cả hồ sơ sức khoẻ của các cháu đến nơi tiêm chủng, trẻ bị bệnh gì, đã bao nhiêu lần nhập viện... Ngay cả các cháu khoẻ mạnh cũng cần khai thác kỹ tiền căn dị ứng, ví dụ ăn uống có nổi mề đay hoặc trước đó khi tiêm ngừa, tiêm thuốc hoặc uống thuốc trong điều trị có biểu hiện dị ứng,… Tất cả thông tin đó đều cần được cung cấp đầy đủ.

Trước ngày tiêm, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi, ngủ sớm, giải thích về việc tiêm vaccine COVID-19, tạo tâm lý thư giãn thoải mái.

Theo bác sĩ Tiến, triệu chứng tác dụng phụ thông thường của tiêm vaccine COVID-19 thường xảy ra 12-24 tiếng, có thể kéo dài 72 tiếng đầu sau tiêm. Tác dụng phụ như viêm cơ tim có thể kéo dài 1 tuần. Phụ huynh cần nắm rõ các biểu hiện của trẻ, chỉ sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi có biểu hiện bất thường như mệt, vã mồ hôi, tay chân lạnh… thì kịp thời đưa tới bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Yêu cầu hàng đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em là an toàn

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với 19 tỉnh, thành phía Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì chiều 26.10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Vaccine tiêm cho trẻ em tại Việt Nam là vaccine Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt. Tổ chức chiến dịch tiêm tương tự như đã làm trong thời gian qua. Cụ thể, tiêm lưu động, tiêm tại trạm y tế xã, tiêm tại trường”.

Bộ trưởng cho biết, ngày 27.10, TPHCM sẽ thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại huyện Củ Chi và quận 1. Theo đó sẽ tiêm cho trẻ 16-17 tuổi trước để đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến cho các tỉnh, sau đó hạ dần độ tuổi.

Tư lệnh ngành cho biết thêm, sau lứa tuổi 16 sẽ tiêm cho trẻ 15 tuổi. Bộ Y tế sẽ tập huấn cho nhân viên y tế trong những ngày tới. Bộ Y tế lưu ý tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học. Việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định.

* Dự kiến trong hai ngày 30-31.10, Quảng Ninh bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Việc tiêm chủng lần này được triển khai trên diện rộng, tiêm đồng loạt tại tất cả các địa phương theo khu vực trên địa bàn.

Đây là động thái tích cực nhằm thực hiện mục tiêu trong tháng 10-11 là toàn tỉnh hoàn thành tiêm mũi hai cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ em đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm đối tượng, góp phần thực hiện "mục tiêu kép" và giữ vững "vùng xanh" an toàn.

Cụ thể, dự kiến, trên 95% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Việc tiêm chủng này đòi hỏi có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em tham gia tiêm chủng. Dự kiến, toàn tỉnh có gần 119.000 người tham gia tiêm chủng.

Loại vaccine phòng COVID-19 được lựa chọn là của Pfizer BioNTech.

Dự kiến, Quảng Ninh huy động 3.600 cán bộ y tế đã được tập huấn an toàn tiêm chủng, tiêm vaccine COVID-19 tại tất cả bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường và cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Lệ Hà-Tr.X

An toàn mới triển khai

"Địa phương nào chuẩn bị kỹ, đảm bảo thì mới triển khai, còn những địa phương nào cảm thấy chưa đủ tự tin thì không triển khai tiêm ngừa. Bên cạnh đó, phải xem xét, biết được ở khâu nào chưa an toàn từ đó điều chỉnh, cải thiện để tiêm cho trẻ. Nơi nào để xảy ra sai sót, người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm. Song song đó, địa phương cần phối hợp với nhau, lập danh sách cụ thể các điểm tiêm, nơi được chọn tiêm, số lượng trẻ ở các ngày tiêm,... Trung tâm Y tế địa phương chịu trách nhiệm về điều kiện của địa điểm" - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng chia sẻ. H.NGUYỄN - N.LY

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: TPHCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ ngày 27.10

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ ngày 27.10; TPHCM có mưa lớn đêm nay, nguy cơ ngập lụt;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 26.10.

Vĩnh Phúc: Phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, chưa tiêm vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 26.10.

Chủ tịch phường nói lý do ''vượt rào" cho trẻ dưới 17 tuổi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong lúc cao điểm dịch bệnh tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương đã đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một số trẻ dưới 17 tuổi để cha mẹ là lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch.

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

NGUYỄN LY |

Sáng 26.10, TPHCM tổ chức tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giúp quá trình tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Nóng Sài Gòn: TPHCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ ngày 27.10

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ ngày 27.10; TPHCM có mưa lớn đêm nay, nguy cơ ngập lụt;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 26.10.

Vĩnh Phúc: Phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, chưa tiêm vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 26.10.

Chủ tịch phường nói lý do ''vượt rào" cho trẻ dưới 17 tuổi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong lúc cao điểm dịch bệnh tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương đã đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một số trẻ dưới 17 tuổi để cha mẹ là lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch.

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

NGUYỄN LY |

Sáng 26.10, TPHCM tổ chức tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giúp quá trình tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng dịch COVID-19.