Chủ tịch phường nói lý do ''vượt rào" cho trẻ dưới 17 tuổi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong lúc cao điểm dịch bệnh tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương đã đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một số trẻ dưới 17 tuổi để cha mẹ là lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch.

Sự việc nhiều trẻ dưới 17 tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 xảy ra ở phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm tiêm là cuối tháng 8, đầu tháng 9.2021. Lúc này, Bộ Y tế chưa cho phép tiêm cho trẻ dưới 17 tuổi. Sự việc được phát hiện khi các cháu đi qua địa phương khác tiêm mũi 2 nhưng không được cơ quan y tế đồng ý tiêm.

Ngày 26.10, ông Tôn Quang Vinh - Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn (Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) - xác nhận có xảy ra vụ việc trên ở điểm tiêm do phường tổ chức. Đối tượng tiêm là con em của các thành viên trong lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Về số lượng cụ thể có bao nhiêu trẻ dưới 17 ở phường đã tiêm vaccine thì ông Vinh không nhớ rõ. Tuy nhiên về sức khỏe của các cháu, theo ông Vinh, đến thời điểm này là ổn định, không xảy ra điều gì bất thường.

Về lý do thời điểm đó Bộ Y tế chưa cho phép tiêm nhưng phường lại đồng ý để tiêm cho trẻ dưới 17 tuổi, ông Tôn Quang Vinh cho biết, phường thuộc "vùng đỏ" bị khóa chặt. Lúc đó, số ca lây nhiễm ở phường rất cao, có ngày 1.000 ca. Cán bộ tuyến đầu chống dịch thường xuyên tiếp xúc với F0, họ rất lo cho con em. Vì vậy, phường đã đồng ý đề nghị tiêm vaccine cho con em của lực lượng tuyến đầu để họ yên tâm chống dịch.

Theo ông Vinh, danh sách chỉ có một số ít trường hợp, còn địa phương chưa tổ chức tiêm đại trà. Sau đợt này vì có chỉ đạo mới, yêu cầu chờ tổ chức điểm tiêm ở trường học, việc tiêm mũi 2 bị tạm hoãn.

Tỉnh Bình Dương mới lên kế hoạch tiêm caccine ngừa COVID-19 cho học sinh.
Ngày 15.10,  tỉnh Bình Dương mới lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện UBND Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng xác nhận có vụ việc như trên. Thực hiện kế hoạch tiêm vaccine đợt 8 của tỉnh, Thành phố Thuận An có cho tiêm trẻ từ 12-17 tuổi là con của các thành viên trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhưng sau đó đã dừng việc tiêm cho trẻ em và chờ chỉ đạo chung.

Được biết, đến thời điểm này, tỉnh Bình Dương vẫn chưa tổ chức tiêm đại trà cho trẻ từ 12-17 tuổi. Hiện ngành Giáo dục và ngành Y tế mới lên kế hoạch để chuẩn bị công tác tiêm chủng cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.2021.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Cơ sở có giá thấp nhất là 195.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng một lần xét nghiệm.

Một số quy định mới về lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn về việc lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19.

Bình Dương thu hồi 2044 trường hợp chi nhầm, không chi cho 20.000 người do trùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 2.044 trường hợp chi lầm và quyết định không chi cho 20.000 người trùng lặp tên với nhau.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bình Dương công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Cơ sở có giá thấp nhất là 195.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng một lần xét nghiệm.

Một số quy định mới về lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn về việc lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19.

Bình Dương thu hồi 2044 trường hợp chi nhầm, không chi cho 20.000 người do trùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 2.044 trường hợp chi lầm và quyết định không chi cho 20.000 người trùng lặp tên với nhau.