TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

NGUYỄN LY |

Sáng 26.10, TPHCM tổ chức tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giúp quá trình tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, dự kiến ngày mai (27.10) quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương sẽ khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, sau đó là toàn Thành phố.

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ảnh: Nguyễn Ly
TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ảnh: Nguyễn Ly

Trước đó, các trường học đã họp phụ huynh, tư vấn về việc tiêm ngừa, và được phụ huynh đồng thuận bằng ký tên đồng ý tiêm cho trẻ. Ngoài ra, những trẻ chưa đi học nhưng trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm ngừa, địa phương phối hợp với phụ huynh của trẻ lập danh sách để tránh bỏ sót trẻ.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM và Viện Pasteur TPHCM đang tập huấn trực tuyến cho các nhân viên bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế,... về việc tổ chức tiêm ngừa cho trẻ từ 12-17 tuổi. Trong đó, khu vực khám sàng lọc trước tiêm, nơi xử trí phản ứng sau tiêm, tổ chức công tác cấp cứu,... để đảm bảo an toàn tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ.

Ông Hưng cho biết thêm: "Trước đây, Thành phố đã nhiều lần thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhưng những lần trước dự kiến quy mô không bằng những lần này. Dự kiến quy mô đợt này khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đây là con số được các sở, ban, ngành thống kê báo cáo, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có số liệu sát thực tiễn, đảm bảo không trẻ nào bị sót, không được tiêm".

Ông Hưng khẳng định, chiến dịch tiêm cho trẻ em, lứa tuổi đặc thù khác với người lớn, vì vậy ngành Y tế phải vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong buổi tiêm ngừa.

Để đảm bảo an toàn cho buổi tiêm ngày mai, trong hôm nay, Sở Y tế TPHCM sẽ cùng Phòng Nghiệp vụ y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá lại, nếu đáp ứng các điều kiện, đảm bảo an toàn sẽ tiêm chủng.

"Địa phương nào chuẩn bị kỹ, đảm bảo thì mới triển khai, còn những địa phương nào cảm thấy chưa đủ tự tin thì không triển khai tiêm ngừa. Bên cạnh đó, phải xem xét, biết được ở khâu nào chưa an toàn từ đó điều chỉnh, cải thiện để tiêm cho trẻ. Nơi nào để xảy ra sai sót, người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm. Song song đó, địa phương cần phối hợp với nhau, lập danh sách cụ thể các điểm tiêm, nơi được chọn tiêm, số lượng trẻ ở các ngày tiêm,... Trung tâm Y tế địa phương chịu trách nhiệm về điều kiện của địa điểm", ông Hưng nói thêm.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến hơn 51.000 trẻ em ở huyện Củ Chi tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 27.10

Nguyễn Ly |

TPHCM - Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận, huyện Củ Chi là huyện đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM, kế hoạch tiêm dự kiến diễn ra vào ngày mai (27.10).

Hàng xóm F0, cả khu phố không cần phong tỏa

NGUYỄN LY |

Để ổn định dần cuộc sống người dân, TPHCM quyết định không phong tỏa cả khu phố khi phát hiện có ca F0, chỉ phong tỏa hộ gia đình và tăng cường 5k.

Rối loạn tâm lý sau khi mắc COVID-19

Nguyễn Ly |

Nhiều người mắc COVID-19 nặng, sau khi khỏi bệnh hay mơ thấy ác mộng, cảm giác bị thở máy, ngạt thở, ngưng tim...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự kiến hơn 51.000 trẻ em ở huyện Củ Chi tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 27.10

Nguyễn Ly |

TPHCM - Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận, huyện Củ Chi là huyện đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM, kế hoạch tiêm dự kiến diễn ra vào ngày mai (27.10).

Hàng xóm F0, cả khu phố không cần phong tỏa

NGUYỄN LY |

Để ổn định dần cuộc sống người dân, TPHCM quyết định không phong tỏa cả khu phố khi phát hiện có ca F0, chỉ phong tỏa hộ gia đình và tăng cường 5k.

Rối loạn tâm lý sau khi mắc COVID-19

Nguyễn Ly |

Nhiều người mắc COVID-19 nặng, sau khi khỏi bệnh hay mơ thấy ác mộng, cảm giác bị thở máy, ngạt thở, ngưng tim...