Dự kiến hơn 51.000 trẻ em ở huyện Củ Chi tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 27.10

Nguyễn Ly |

TPHCM - Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận, huyện Củ Chi là huyện đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM, kế hoạch tiêm dự kiến diễn ra vào ngày mai (27.10).

Cụ thể, Củ Chi sẽ tiến hành tiêm cho khoảng 51.095  trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện. Theo lộ trình, sẽ tiêm trước cho nhóm từ 16 đến 17 tuổi.

Theo thống kê, huyện Củ Chi hiện có 16.118 trẻ từ 16 tuổi đến 17 tuổi, 14.903 trẻ từ 14 đến 16 tuổi và 20.074 trẻ từ 12 đến 14 tuổi.

TPHCM: Hơn 51.000 trẻ em ở Huyện Củ Chi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LĐ
Hơn 51.000 trẻ em ở huyện Củ Chi, TPHCM sẽ tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LĐ

Trẻ sẽ được tiêm ở 6 địa điểm là các trường học trên địa bàn, gồm 38 đội tiêm.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi: Tiêm cho đối tượng trẻ Thị trấn Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Tân Thông Hội.

Điểm tiêm Trường trung học cơ sở Thị trấn 2: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Phú Trung, xã Trung Lập Hạ, xã Phước Vĩnh An, xã Tân Thạnh Tây.

Điểm tiêm Trường Trung học cơ sở Phước Thạnh: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Phước Thạnh, xã Phước Hiệp, xã Thái Mỹ.

Điểm tiêm Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây: Tiêm cho đối tượng trẻ xã An Nhơn Tây, xã An phú, xã Phú Mỹ Hưng, xã Trung Lập Thượng, xã Phạm Văn Cội, xã Nhuận Đức.

Điểm tiêm Trường trung học cơ sở Tân Thạnh Đông: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Thạnh Đông, xã Phú Hòa Đông.

Điểm tiêm Trường Tiểu học Hòa Phú: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Hòa Phú, xã Bình Mỹ, xã Trung An.

Các đơn vị được huy động tham gia tiêm chủng tại huyện Củ Chi bao gồm: Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Xuyên Á.

Bà Hằng cho biết, nếu không có gì thay đổi, việc tiêm chủng sẽ bắt đầu trong sáng mai.

Ngoài ra, cùng với huyện Củ Chi, quận 1 cũng tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trong sáng 27.1.

Cũng trong sáng nay, Sở Y tế TPHCM hiện đang tập huấn cho các đơn vị về công tác tiêm chủng trong bằng hình thức trực tuyến.

Theo số liệu của Sở GDĐT TPHCM, TP có 655.715/711.702 phụ huynh có con, em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ; tương đương tỷ lệ 92,13%.

Quận 1 có số học sinh trong độ tuổi là 24.721 em, 22.832 phụ huynh đồng thuận.

Các quận có số học sinh trong độ tuổi tiêm đông nhất là Tân Phú, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, TP.Thủ Đức.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế TPHCM đề nghị tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM đề nghị Viện Pasteur TPHCM chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn.

Ngày 25.10, TPHCM chưa tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TP.Thủ Đức - đơn vị đầu tiên của TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 trẻ từ 12 đến hết 17 tuổi, dự kiến từ ngày 25.10. Tuy nhiên, kế hoạch đó hiện chưa thể thực hiện.

Rối loạn tâm lý sau khi mắc COVID-19

Nguyễn Ly |

Nhiều người mắc COVID-19 nặng, sau khi khỏi bệnh hay mơ thấy ác mộng, cảm giác bị thở máy, ngạt thở, ngưng tim...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Y tế TPHCM đề nghị tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM đề nghị Viện Pasteur TPHCM chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn.

Ngày 25.10, TPHCM chưa tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TP.Thủ Đức - đơn vị đầu tiên của TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 trẻ từ 12 đến hết 17 tuổi, dự kiến từ ngày 25.10. Tuy nhiên, kế hoạch đó hiện chưa thể thực hiện.

Rối loạn tâm lý sau khi mắc COVID-19

Nguyễn Ly |

Nhiều người mắc COVID-19 nặng, sau khi khỏi bệnh hay mơ thấy ác mộng, cảm giác bị thở máy, ngạt thở, ngưng tim...