TPHCM: Thu hồi văn bản gửi cơ sở hỏa táng trong đợt dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM thừa nhận sai sót trong văn bản gửi các cơ sở hỏa táng trong đợt dịch COVID-19 và cho biết đã thu hồi văn bản này.

Sẽ xử lý nghiêm cá nhân liên quan

Tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 28.3, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, những thông tin từ văn bản liên quan đến văn bản gửi các cơ sở hỏa táng trong đợt dịch COVID-19 của Sở Tài nguyên và Môi trường có nội dung không phù hợp, không cần thiết, gây hoang mang cho xã hội.

Ông Từ Lương cũng cho biết, thông tin của văn bản gửi các đơn vị hỏa táng đã tác động lớn đến tư tưởng, công tác chỉ đạo điều hành chung của Thành phố.

"Quan điểm của thành phố là công khai, minh bạch, không giấu dịch. Hàng ngày cung cấp đầy đủ thông tin cuộc họp và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng" - ông Lương nhấn mạnh.

Ông Từ Lương cho biết, UBND TPHCM sẽ sớm xử lý nghiêm túc những cá nhân liên quan đến sai sót trên và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, sau khi rà soát thấy một số nội dung văn bản của Sở gửi các đơn vị hỏa táng không phù hợp nên đã thu hồi ngay văn bản.

Theo ông Thắng, trong phòng, chống COVID-19, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ở nhiều lĩnh vực và chuẩn bị đầy đủ, chủ động.

"Tất cả đều phải chủ động nhưng sự chủ động phải phù hợp, nội dung cũng phải rõ ràng để tránh tâm lý hoang mang cho người dân" - ông Thắng nói.

Với vai trò người đứng đầu, ông Nguyễn Toàn Thắng nhận trách nhiệm về văn bản nêu trên.

Trước đó, ngày 26.3, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mỹ đã ký văn bản gửi đến Công ty Môi trường đô thị thành phố, Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, Công ty Long Cơ về việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tình hình dịch COVID-19.

Trong văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề cập tới tình huống cần phải "hỏa táng các bệnh nhân nặng, có nguy cơ tử vong do COVID-19".

7 bệnh nhân đã cho kết quả âm tính

Cũng tại cuộc họp báo, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, hiện 7 ca bệnh COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi đã cho kết quả âm tính 2 lần.

Hiện 42 trường hợp mắc bệnh ở TPHCM đều ổn định, không phải nhờ sự hỗ trợ của máy thở, chỉ có trường hợp bệnh nhân 91 (phi công người Anh) thở oxy qua mũi.

Liên quan đến bệnh nhân 91, ông Bỉnh cho biết đã có 13 trường hợp có mặt ở quán bar Buddha (quận 2) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Về trường hợp bệnh nhận 100 (quận 8), Thành phố đã cách ly 153 người tiếp xúc gần và gần 400 trường hợp cách ly tại nhà và chưa phát hiện ca dương tính nào.

Việc 53 cán bộ, nhân viên của bệnh viện Bình Chánh do tiếp xúc với người nhà của một ca dương tính virus SARS-CoV-2, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tất cả đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân số 33 mắc COVID-19 điều trị tại Huế được xuất viện

PHÚC ĐẠT |

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2, bệnh nhân bị COVID-19 số 33 đã khỏe mạnh, có hai lần xét nghiệm âm tính và được xuất viện vào sáng 28.3.

Thêm 21 bệnh nhân đã đủ điều kiện khỏi bệnh COVID-19

L.Hà |

Hiện 143 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được theo dõi, cách ly, điều trị tại 19 cơ sở y tế trong cả nước. Đa số đều có sức khoẻ ổn định.

Mới nhất dịch COVID-19: Tiếp tục cách ly 3 bệnh nhân COVID-19 mới xuất viện

Cát Tường - Đức Thiện |

Trưa 27.3, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện gồm 2 du khách Anh và nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh. Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục cách ly thêm 14 ngày tại nhà để tiếp tục theo dõi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bệnh nhân số 33 mắc COVID-19 điều trị tại Huế được xuất viện

PHÚC ĐẠT |

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2, bệnh nhân bị COVID-19 số 33 đã khỏe mạnh, có hai lần xét nghiệm âm tính và được xuất viện vào sáng 28.3.

Thêm 21 bệnh nhân đã đủ điều kiện khỏi bệnh COVID-19

L.Hà |

Hiện 143 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được theo dõi, cách ly, điều trị tại 19 cơ sở y tế trong cả nước. Đa số đều có sức khoẻ ổn định.

Mới nhất dịch COVID-19: Tiếp tục cách ly 3 bệnh nhân COVID-19 mới xuất viện

Cát Tường - Đức Thiện |

Trưa 27.3, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện gồm 2 du khách Anh và nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh. Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục cách ly thêm 14 ngày tại nhà để tiếp tục theo dõi.