Một bệnh nhân COVID-19 tử vong là tin sai sự thật

Thùy Linh |

Bộ Y tế khẳng định tin một bệnh nhân COVID-19 tử vong đang lan truyền trên mạng xã hội chỉ là tin đồn thất thiệt.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin cho rằng đã có 1 trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Về sự việc này, Bộ Y tế khẳng định, cho đến nay, ngày 28.3.2020, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh COVID-19, không ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Ông Nguyễn Đình Anh- Vụ trưởng Vụ Truyền thông- Bộ Y tế  khuyến cáo: "Người dân cần tỉnh táo, đây là tin giả, tin đồn thất thiệt. Chúng tôi đề nghị mọi người cần tỉnh táo khi đọc và chia sẻ thông tin, tránh bị kẻ gian lợi dụng".

Đồng thời, ông Đình Anh cũng kêu gọi người dân hay chụp hình lại những tài khoản đăng tin và chia sẻ thông tin thất thiệt này, chuyển cho cơ quan an ninh để cơ quan an ninh vào cuộc, xử lý.

Tính đến thời điểm này, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam là 169 ca. Trong đó, 21 trường hợp được điều trị khỏi. 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23.1 đến ngày 13.2 (giai đoạn 1) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

5 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6.3 đến nay (giai đoạn 2) được chữa khỏi, hiện đang được cách ly theo dõi thêm.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

11h ngày 28.3, Bộ Y tế phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai thông báo "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Thùy Linh |

Kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy, tại Bệnh viện Bạch Mai, có 2 nhân viên đưa nước sôi dương tính với COVID-19. Tiếp đó, Bệnh viện này đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa dịch bệnh.

Bộ Y tế công bố thêm 6 ca mắc COVID-19, trong đó 2 nhân viên ở Bệnh viện Bạch Mai

Thùy Linh |

Sáng sớm ngày 28.3, Bộ Y tế công bố thêm 6 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số các ca mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên đến 169.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

11h ngày 28.3, Bộ Y tế phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai thông báo "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Thùy Linh |

Kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy, tại Bệnh viện Bạch Mai, có 2 nhân viên đưa nước sôi dương tính với COVID-19. Tiếp đó, Bệnh viện này đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa dịch bệnh.

Bộ Y tế công bố thêm 6 ca mắc COVID-19, trong đó 2 nhân viên ở Bệnh viện Bạch Mai

Thùy Linh |

Sáng sớm ngày 28.3, Bộ Y tế công bố thêm 6 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số các ca mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên đến 169.