TPHCM sắp kêu gọi đầu tư hàng loạt dự án bệnh viện, sân vận động nghìn tỉ

MINH QUÂN |

TPHCM – 41 dự án bệnh viện, trường học, sân vận động, nhà hát tại TPHCM có tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng được lên kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về ban hành Nghị quyết danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao và văn hóa. Việc này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 98 của quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển TPHCM.

UBND TPHCM cho biết đã xác định được 41 dự án, trong đó 12 dự án trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 6 dự án trong lĩnh vực y tế và 23 dự án trong lĩnh vực thể thao và văn hóa đáp ứng đầy đủ các cơ sở lựa chọn, cần tập trung triển khai thực hiện.

Trong lĩnh vực y tế có các dự án kêu gọi bằng hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) như: xây dựng khu khám điều trị dịch vụ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Quận 5) quy mô 19 tầng với 300 giường, tổng vốn 3.500 tỉ đồng; Bệnh viện Đột quỵ TPHCM (TP Thủ Đức) quy mô 500 giường, tổng vốn 1.500 tỉ đồng; Bệnh viện Thực hành (giai đoạn 2) của Trường Đại học Y khoa (huyện Bình Chánh) với quy mô 500 giường, tổng vốn 2.000 tỉ đồng; hai Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao (ở TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh) tổng vốn 2.400 tỉ đồng,…

Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo có các dự án trường học trăm tỉ, như: Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ (Quận 7) 330 tỉ đồng; Trường Mầm non (Quận 8) 491 tỉ đồng; Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Quận 8) 333 tỉ đồng; Trường tiểu học tại xã Phong Phú (Bình Chánh) 457 tỉ đồng,…

Ở lĩnh vực thể thao, văn hóa có các dự án đáng chú ý như: Sân vận động chính có bố trí đường chạy điền kinh (TP Thủ Đức) 7.000 tỉ đồng; Nhà đua xe đạp lòng chảo tích hợp đường đua xe mô tô, sân bóng đá ngoài trời (TP Thủ Đức) 4.000 tỉ đồng; Nhà thi đấu thể dục thể thao tổng hợp (TP Thủ Đức) 3.000 tỉ đồng; Nhà thi đấu quần vợt và cụm sân quần vợt ngoài trời (TP Thủ Đức) 1.000 tỉ đồng; Trung tâm y học và phục hồi sức khỏe (TP Thủ Đức) 500 tỉ đồng; Trung tâm văn hóa thành phố (Quận 1) 295 tỉ đồng; Nhà hát Gia Định (quận Bình Thạnh) 250 tỉ đồng,...

UBND TPHCM cho biết, danh mục dự án trên được Thành phố ban hành nhằm khuyến khích, mời gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, thực hiện theo phương thức PPP. Trong quá trình triển khai, căn cứ vào tính cấp thiết của các dự án, tình hình quan tâm của các nhà đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Thành phố, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các sở quản lý chuyên ngành chủ động đề xuất việc đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công hoặc hình thức khác phù hợp.

Cũng theo UBND TPHCM, đây chỉ là thông tin sơ bộ, làm cơ sở cho việc mời gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, thực hiện các dự án. Các thông tin này sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp thông tin các dự án có sự thay đổi, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét cụ thể khi quyết định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Thủ Đức kẹt xe triền miên nhưng 4 dự án cầu đường làm mãi chưa xong

MINH QUÂN |

TPHCM – Mở rộng đường Lương Định Của, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu ông Nhiêu, Vành đai 2 (từ cầu Gò Dưa đến Phạm Văn Đồng) là 4 dự án cầu, đường trọng điểm trên địa bàn TP Thủ Đức khởi công cách đây nhiều năm nhưng dang dở, chưa hẹn ngày về đích.

Bệnh viện từng bị ngập nước đã hồi sinh nhờ được đầu tư gần 1.900 tỉ đồng

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Trước sự xuống cấp của một số cơ sở y tế, không đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, thành phố đã triển khai đầu tư nhiều dự án bệnh viện nghìn tỉ đồng. Trong đó, có Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cũng được hồi sinh sau nhiều năm bị ngập nước, bác sĩ phải đi ủng để điều trị cho bệnh nhân.

TPHCM làm 5 dự án BOT trên đường hiện hữu

MINH QUÂN |

TPHCM làm 5 dự án theo hình thức BOT trên đường hiện hữu trong giai đoạn 2023 - 2028, gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, trục đường Bắc – Nam và cầu đường Bình Tiên.

Bắc Giang kiến nghị đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

NHÓM PV |

Công đoàn tỉnh Bắc Giang kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động và có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hơn cho người lao động trong việc thuê, mua nhà ở xã hội.

Đề xuất kéo dài thời hạn phụ cấp ưu đãi nghề để áp mức lương từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Chiều 2.12, tham luận tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - kiến nghị, đề xuất giải pháp về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên ngành Y tế.

Hàng tuần thăm nhà trọ để hiểu hơn cuộc sống của người lao động

Nhóm phóng viên |

Hằng tuần, đại diện Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) tới thăm 100 người lao động tại nơi ở trọ để tìm hiểu cuộc sống thực tiễn và lắng nghe các ý kiến.

Bình Dương chủ động giám sát chế độ tiền lương, BHXH cho người lao động

NHÓM PV |

Thời gian qua, Công đoàn tỉnh Bình Dương đã chủ động tổ chức giám sát đối với các cơ quan, doanh nghiệp về tiền lương, thang bảng lương, nội quy lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, thỏa ước lao động tập thể cho người lao động.

Doanh nghiệp thấy mình trong 3 khâu đột phá Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra

Hiếu Anh |

Chia sẻ với Báo Lao Động, đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết, những ngày qua, đơn vị theo dõi sát các thông tin về sự kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đơn vị cho rằng, 3 khâu đột phá mà Đại hội lần này đề ra có nhiều nội dung trực tiếp liên quan đến khối doanh nghiệp tư nhân.

TP Thủ Đức kẹt xe triền miên nhưng 4 dự án cầu đường làm mãi chưa xong

MINH QUÂN |

TPHCM – Mở rộng đường Lương Định Của, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu ông Nhiêu, Vành đai 2 (từ cầu Gò Dưa đến Phạm Văn Đồng) là 4 dự án cầu, đường trọng điểm trên địa bàn TP Thủ Đức khởi công cách đây nhiều năm nhưng dang dở, chưa hẹn ngày về đích.

Bệnh viện từng bị ngập nước đã hồi sinh nhờ được đầu tư gần 1.900 tỉ đồng

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Trước sự xuống cấp của một số cơ sở y tế, không đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, thành phố đã triển khai đầu tư nhiều dự án bệnh viện nghìn tỉ đồng. Trong đó, có Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cũng được hồi sinh sau nhiều năm bị ngập nước, bác sĩ phải đi ủng để điều trị cho bệnh nhân.

TPHCM làm 5 dự án BOT trên đường hiện hữu

MINH QUÂN |

TPHCM làm 5 dự án theo hình thức BOT trên đường hiện hữu trong giai đoạn 2023 - 2028, gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, trục đường Bắc – Nam và cầu đường Bình Tiên.