Đề xuất kéo dài thời hạn phụ cấp ưu đãi nghề để áp mức lương từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Chiều 2.12, tham luận tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - kiến nghị, đề xuất giải pháp về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên ngành Y tế.

Tham luận với chủ đề "Vai trò của Công đoàn trong tham gia phòng chống COVID-19", bà Phạm Thanh Bình cho hay, đại dịch COVID- 19 xuất hiện với diễn biến nhanh, phức tạp, kéo dài suốt hơn 3 năm của nhiệm kỳ 2018 - 2023, gây ra nhiều khó khăn thách thức cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước nói chung và công đoàn các cấp ngành Y tế nói riêng.

"Chắc cả nước không thể quên hình ảnh của các chiến sĩ áo trắng phải rời xa người thân và gia đình, xung phong vào tâm dịch các chiến trường: từ Hạ Lôi - Mê Linh - Hà Nội, Sơn Lôi - Vĩnh Phúc, đến Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng rồi các tỉnh phía Nam. Rất nhiều thầy thuốc có con nhỏ, mẹ già, bản thân có bệnh nền, nhưng những chiến sĩ áo trắng đã trở thành lực lượng chủ yếu tiên phong, dũng cảm, xông pha nơi tuyến đầu chống dịch" - bà Phạm Thanh Bình xúc động.

Bà Phạm Thanh Bình tham luận tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bà Phạm Thanh Bình tham luận tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong hoàn cảnh khó khăn khi đại dịch COVID-19 xảy ra, các cấp công đoàn ngành Y tế đã thể hiện rõ vai trò.

Đầu tiên là vai trò tham mưu, chỉ đạo và phối hợp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Công đoàn Y tế các cấp đã tham mưu nâng chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19; tham mưu hỗ trợ dinh dưỡng 1 triệu đồng cho 1 cán bộ Y tế, sinh viên y, dược đi tăng cường tại các tỉnh, thành phía Nam; hỗ trợ đặc thù 2 triệu đồng/người để động viên cán bộ y tế đi tăng cường chống dịch do Bộ Y tế điều động.

Thứ hai là công tác chăm lo, huy động các nguồn lực hỗ trợ chống dịch: Trong giai đoạn căng thẳng phòng chống dịch COVID-19, được phép của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và từ nguồn huy động xã hội hóa của các tổ chức và cá nhân, Công đoàn Y tế Việt Nam đã hỗ trợ cho 37.707 đoàn viên, người lao động toàn ngành (hỗ trợ 25.648 đoàn viên tại các CĐCS; 12.059 đoàn viên thuộc các tỉnh/TP) với tổng số tiền và hàng hoá gần 400 tỉ đồng.

Thay mặt Công đoàn Y tế Việt Nam, bà Phạm Thanh Bình đã đề xuất một số kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền như sau:

Về mức lương khởi điểm của bác sĩ:

Ngành y là ngành đặc thù, với trình độ và chất lượng lao động cao, để có chứng chỉ hành nghề và được đi làm tại các cơ sở y tế, một bác sĩ phải mất 7,5 năm (trong đó 6 năm học đại học và 18 tháng thực hành sau khi tốt nghiệp) trong khi cử nhân chỉ học 4 năm.

Tuy nhiên, khi ra trường, tiền lương ngạch, bậc, các chế độ phụ cấp hưởng như nhau. Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh việc xếp lương khởi điểm đối với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh.

Về phụ cấp trực, phụ cấp ưu đãi nghề, thâm niên nghề cần được tính vào lương mới để đảm bảo các chế độ đặc thù ngành y tế là ngành được đãi ngộ đặc biệt theo Nghị quyết 20 và Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị.

Về phụ cấp trực: Hiện nay, mức phụ cấp của công chức, viên chức, NLĐ trong các cơ sở y tế công lập theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg quá thấp và không còn phù hợp. Cụ thể: Trực ngày thường được hưởng: 18.750 đồng/ngày (16/24h); 25.000 đồng/ngày (trực 24/24) theo mức lương cơ sở áp dụng khi xây dựng năm 2011 là 830.000 đồng.

Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg điều chỉnh nâng mức phụ cấp trực theo mức chi phụ cấp trực tương ứng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14.5.2023 quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC phù hợp với mức lương tối thiểu mới từ 1.7.2023 là 1.800.000 đồng.

Về phụ cấp ưu đãi nghề: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15.2.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Trong đó, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng. Tuy nhiên, hiệu lực của Nghị định chỉ được áp dụng từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2023.

"Đề nghị Chính phủ xem xét kéo dài thời hạn Nghị định và mở rộng đối với đối tượng y tế cơ sở hưởng phụ cấp. Các chế độ phụ cấp trực và ưu đãi nghề, thâm niên nghề cần được quy đổi để tính vào mức lương mới sẽ áp dụng từ 1.7.2024 đối với ngành y tế", bà Phạm Thanh Bình nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đồng hành cùng công nhân bị tai nạn lao động

HÀN LÂM |

Cần Thơ - Mỗi chuyến đến thăm nhà và hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động là dịp để tổ chức công đoàn lắng nghe tâm sự của đoàn viên để tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ thiết thực.

Doanh nghiệp thấy mình trong 3 khâu đột phá Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra

Hiếu Anh |

Chia sẻ với Báo Lao Động, đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết, những ngày qua, đơn vị theo dõi sát các thông tin về sự kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đơn vị cho rằng, 3 khâu đột phá mà Đại hội lần này đề ra có nhiều nội dung trực tiếp liên quan đến khối doanh nghiệp tư nhân.

Thay đổi về phụ cấp thâm niên nghề của thanh tra viên khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, thanh tra viên được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC. Tuy nhiên, khi cải cách tiền lương, khoản phụ cấp này của thanh tra viên sẽ thay đổi.

Biệt thự đẹp nhất Cà Mau được sửa quyết định, cho phép tồn tại

NHẬT HỒ |

Cà Mau - UBND thành phố Cà Mau ban hành quyết định sửa quyết định xử phạt của chính mình sau gần 12 tháng. Đáng chú ý, quyết định mới cho phép căn biệt thự được cho là đẹp nhất tỉnh Cà Mau tồn tại, không tháo dỡ như quyết định ban đầu.

Loạt huyện ở Điện Biên dừng dự án cấp bò giống sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan đến những bất cập khi triển khai dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, ngoài huyện Điện Biên còn có ít nhất 3 huyện khác cũng tạm dừng dự án sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Vụ Vạn Thịnh Phát nâng khống giá trị lô đất lên hàng nghìn tỉ để vay tiền

Việt Dũng |

Lô đất số 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong những bất động sản được nâng khống lên gấp nhiều lần giá trị thực, để các công ty “ma” dùng làm tài sản đảm bảo, vay tiền của SCB nhằm phục vụ các mục đích khác nhau của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Cao nguyên Mộc Châu mùa hoa mận đứng góc nào cũng có ảnh đẹp

Hà Lê |

Những ngày này, lên cao nguyên Mộc Châu du khách có thể hòa mình vào những rừng hoa mơ, hoa mận trắng tinh khôi.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân bị tai nạn lao động

HÀN LÂM |

Cần Thơ - Mỗi chuyến đến thăm nhà và hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động là dịp để tổ chức công đoàn lắng nghe tâm sự của đoàn viên để tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ thiết thực.

Doanh nghiệp thấy mình trong 3 khâu đột phá Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra

Hiếu Anh |

Chia sẻ với Báo Lao Động, đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết, những ngày qua, đơn vị theo dõi sát các thông tin về sự kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đơn vị cho rằng, 3 khâu đột phá mà Đại hội lần này đề ra có nhiều nội dung trực tiếp liên quan đến khối doanh nghiệp tư nhân.

Thay đổi về phụ cấp thâm niên nghề của thanh tra viên khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, thanh tra viên được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC. Tuy nhiên, khi cải cách tiền lương, khoản phụ cấp này của thanh tra viên sẽ thay đổi.