TPHCM: Không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện vào lớp 1

Kim Đồng |

Ngày 10.4, UBND TP HCM cho biết đã ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019. Huy động tất cả trẻ 5 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào trường mầm non theo tuyến do ban tuyển sinh quận, huyện quy định; đảm bảo kế hoạch để trẻ 3-4 tuổi và trẻ độ tuổi mầm non được đi học; các trường cũng tổ chức nhận trẻ 6-18 tháng tuổi.

Theo đó, tuyển sinh vào lớp 1: 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do ban tuyển sinh quận, huyện quy định; không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện.

Phấn đấu thực hiện sĩ số theo điều lệ trường tiểu học là 35 em học sinh mỗi lớp.

Ngoài ra, các trường đẩy mạnh tổ chức cho trẻ học tiếng Anh ngay từ lớp 1 theo chủ trương của thành phố và việc tuyển sinh từ ngày 1.7, kết quả đồng loạt công bố ngày 31.7.

Về chương trình tuyển sinh tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung) cho lớp 1, việc này do phòng giáo dục quận, huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo trường tiểu học thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Việc tuyển sinh lớp 1 tăng cường tiếng Pháp cần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn các lớp tăng cường tiếng Trung ưu tiên tuyển sinh con em người Hoa.

Về việc tuyển sinh vào lớp 1 chương trình tích hợp, chỉ thực hiện tại những trường đã đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả học sinh trong chỉ tiêu được giao; đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp chương trình tích hợp theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo và sĩ số học sinh không được vượt quá 35 học sinh/lớp.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nóng tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh “chạy đôn chạy đáo” lo chỗ học cho con

Đặng Chung |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh đầu cấp theo phê duyệt của UBND TP, trong đó có rất nhiều điểm mới. Cũng vì những thay đổi này mà những ngày qua, nhiều phụ huynh có con sắp chuyển cấp như “ngồi trên đống lửa”, vì lo tìm chỗ học cho con.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Những điều cha mẹ cần biết trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018 các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Nóng tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh “chạy đôn chạy đáo” lo chỗ học cho con

Đặng Chung |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh đầu cấp theo phê duyệt của UBND TP, trong đó có rất nhiều điểm mới. Cũng vì những thay đổi này mà những ngày qua, nhiều phụ huynh có con sắp chuyển cấp như “ngồi trên đống lửa”, vì lo tìm chỗ học cho con.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Những điều cha mẹ cần biết trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018 các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.