TP.HCM: Giải pháp tình thế trước áp lực quá tải học sinh lớp 1 công lập

Anh Nhàn |

Trước áp lực dân số gia tăng trong khi trường lớp mới không xây kịp, UBND TPHCM đang nỗ lực tìm ra giải pháp để tất cả học sinh có đủ chỗ học. Ngoài việc xây thêm trường, đề án hỗ trợ học phí cho trẻ ở trường tư thục sẽ được triển khai trong thời gian tới nhằm giảm tải cho các trường công lập khu vực ngoại thành.

6 quận/huyện không đủ cơ sở vật chất dạy học

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM ngày 24.8 có buổi làm việc với các sở, ngành, phòng giáo dục, nhằm giải quyết chỗ học cho trẻ lớp 1 trên địa bàn sau khi có thông tin hàng ngàn học sinh có nguy cơ không được vào lớp 1 công lập. Quan điểm của UBND TPHCM là tuyển sinh đầu cấp phải ưu tiên hai tiêu chí: Theo quy định phổ cập giáo dục tất cả các em vào lớp 1 có chỗ đi học và học lớp 1 theo chương mới, phải học 1 ngày 2 buổi.

Báo cáo lãnh đạo TPHCM, đại diện Sở GDDT và các phòng giáo dục chỉ ra nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp do áp lực gia tăng dân số quá nhanh trong khi trường lớp xây mới không phục vụ đủ nhu cầu của người học.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM - thông tin, toàn thành phố có 6  quận/huyện không đủ cơ sở vật chất dạy học Chương trình giáo dục phổ thông mới khi ngày khai giảng cận kề. Đó là các quận, huyện: 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh. Những quận-huyện này chưa thể cho học sinh học 2 buổi/ngày.

“Năm nay, cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ lớp 1, trẻ bắt buộc học 2 buổi/ngày. TPHCM gặp áp lực khi trung bình mỗi năm tăng 150.000 học sinh. Năm học tới triển khai chương trình mới, áp lực còn nặng nề hơn” - ông Lê Hoài Nam nói.

Cùng trăn trở trên, ông Tạ Tân - Trưởng phòng GDĐT quận Tân Phú - cho biết, quận có 7.097 học sinh vào lớp 1 năm học này. Giả sử toàn bộ học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 chỉ học 1 buổi/ngày thì vừa đáp ứng đủ cho học sinh học lớp 1 học 2 buổi/ ngày. Thách thức với đơn vị là năm tới, khi 5.100 học sinh lớp 5 ra trường thì bắt buộc chỉ nhận 5.100 học sinh lớp 1 và các em chỉ học được 1 buổi/ngày. Đây là bài toán không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Trong năm học này, quận Tân Phú chấp nhận tất cả học sinh cư ngụ ở địa bàn, chấp nhận học 1 buổi/ngày, dạy 6 buổi/tuần trong thời gian tới, chấp nhận vượt “chuẩn” về sĩ số.

“Để đảm bảo chỗ học cho học sinh đúng với tiến độ của Chương trình giáo dục phổ thông mới, sẽ giảm 2 buổi/ngày đối với lớp 2 đến lớp 5; để lớp 1 có đủ phòng học đảm bảo học 2 buổi/ngày” -  Đây là giải pháp tình thế cho năm học này, khi ngày tựu trường không còn xa nữa - ông Lê Hoài Nam nói.

Về lâu dài, TPHCM tiếp tục xây dựng trường học theo kế hoạch mà thành phố đặt ra giai đoạn 2020-2025, chỉ tiêu là 300 phòng học/10.000 dân, sĩ số sẽ là 35 học sinh/lớp. Song song đó, sẽ phát triển hệ thống trường ngoài công lập. Sở GDĐT sẽ tham mưu với các sở, ban ngành khác, xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ tiểu học ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn. Để làm được điều này, sở phải xin đề án để UBND thành phố trình Hội đồng Nhân dân.

Sẽ sắp xếp để tất cả học sinh đủ tuổi được đến trường

Trước thông tin phản ánh của phụ huynh về việc không thể nhập học cho con vào lớp 1 trường công vì không đủ thời hạn tạm trú là 1 năm theo quy định, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch quận 12 chia sẻ những khó khăn gặp phải trong công tác tuyển sinh đầu cấp tại quận.

Ông Đức đưa ra số liệu, đến nay, địa bàn đã tuyển 8.120 học sinh vào lớp 1, sĩ số mỗi lớp là 50 em. Sẽ có 65,5% trẻ được đi học 2 buổi/ngày. Tuy vậy, vẫn có 815 em trên địa bàn chưa được phân tuyến vào lớp 1, do tạm trú dưới một năm và 669 trường hợp khác không có sổ tạm trú, thuộc gia đình lao động mới đến địa bàn sinh sống và làm ăn. Theo ông Đức, quận 12 sẽ rà soát, xem xét giảm các lớp dạy 2 buổi/ngày (hiện có 113 lớp), chia sẻ chỗ học cho các trường hợp học sinh có sổ tạm trú dưới một năm.

Lắng nghe ý kiến từ đại diện quận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khẳng định, UBND TPHCM sẽ tạo điều kiện sắp xếp để tất cả học sinh đủ tuổi được đến trường.

“Quận 12, khi nhận hết trẻ không đủ thời hạn KT3 (sổ tạm trú), chỉ đảm bảo điều kiện tối thiểu học 6 buổi/tuần. Để đảm bảo điều kiện cho tất cả học sinh trong độ tuổi được đến trường, mỗi em phải chịu thiệt một chút. Phương án này là trước mắt, về lâu dài, thành phố sẽ bàn bạc, tính toán để có cách tối ưu hơn. Từ việc này mới thấy, những người dân lao động trên địa bàn ngoài việc tìm nơi phù hợp, cần cân nhắc điều kiện học hành của trẻ” - ông Đức nói.

Nghe tin con sẽ được ưu tiên sắp xếp chỗ học công lập, chị Cao Thị Liên (27 tuổi, ngụ quận 12) rơm rớm nước mắt. Chị Liên chạy đôn chạy đáo vì tạm trú có thời hạn (KT3) chưa đủ 1 năm, con gái chị có nguy cơ không được vào lớp 1 công lập, mà học trường tư thì vượt quá khả năng đối với gia đình chỉ sống phụ thuộc vào tiền lương lái xe của người chồng.

“Nghe tin UBND TPHCM quan tâm chỉ đạo, tôi mong con sẽ được sắp xếp vào trường công để học con chữ, để con không phải nói “Mẹ ơi, bao giờ con được đi học?”.

Cùng hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Bội Ngọc (phường Hiệp Thành, quận 12) và cả gia đình đều vui khi biết được con mình sẽ được sắp xếp học lớp 1 như các bạn. Như vậy, sau bao lần “thất hẹn”, chị Ngọc vui mừng chuẩn bị sắm sửa sách vở, quần áo, dụng cụ học tập cho con bước vào lớp 1 năm học tới.

“Nhìn bạn bè được sắp lớp, có sách vở quần áo mà con tôi ngày nào cũng trông mong. Nay tôi đọc được thông tin, con tôi sẽ được quan tâm hỗ trợ tôi mừng lắm. Không phải mình không lo trước cho con. Nhưng ở trọ, chủ này bán nhà cho chủ khác. Gần 10 năm, tôi không biết chủ trọ mình là ai để nhờ làm sổ. Tôi chạy đôn chạy đáo để con làm sổ nhưng mấy tháng chưa xong. Nếu không được học lớp 1 trường công ở TPHCM, chỉ còn cách cho con nghỉ học 1 năm” - chị Ngọc cho biết.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nguyên nhân hơn 1.000 học sinh mất suất vào lớp 1 công lập

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày khai giảng năm học 2020-2021 đã cận kề, nhưng hàng nghìn phụ huynh là công nhân lao động tại TPHCM như đang ngồi trên đống lửa khi chưa tìm được chỗ học cho con vào lớp 1 công lập vì sổ tạm trú không thời hạn (KT3) chưa đủ thời hạn một năm, trong khi học trường tư với mức chi phí cao là điều không thể.

Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1: Thầy cô băn khoăn, phụ huynh lo lắng

Thiều Trang - Bích Hà |

Khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, dạy học trực tuyến được xem là lựa chọn tối ưu nhưng vấn đề hiện nay là tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1 sẽ ra sao, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Vụ hơn 1.000 học sinh không được vào lớp 1 trường công: UBND TPHCM nói gì?

Anh Nhàn |

Khoảng hơn 1.000 học sinh tại quận 12 (TPHCM) trong độ tuổi vào lớp 1 đứng trước nguy cơ không được nhập học trường công lập sẽ được tạo điều kiện để đến trường trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Nguyên nhân hơn 1.000 học sinh mất suất vào lớp 1 công lập

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày khai giảng năm học 2020-2021 đã cận kề, nhưng hàng nghìn phụ huynh là công nhân lao động tại TPHCM như đang ngồi trên đống lửa khi chưa tìm được chỗ học cho con vào lớp 1 công lập vì sổ tạm trú không thời hạn (KT3) chưa đủ thời hạn một năm, trong khi học trường tư với mức chi phí cao là điều không thể.

Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1: Thầy cô băn khoăn, phụ huynh lo lắng

Thiều Trang - Bích Hà |

Khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, dạy học trực tuyến được xem là lựa chọn tối ưu nhưng vấn đề hiện nay là tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1 sẽ ra sao, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Vụ hơn 1.000 học sinh không được vào lớp 1 trường công: UBND TPHCM nói gì?

Anh Nhàn |

Khoảng hơn 1.000 học sinh tại quận 12 (TPHCM) trong độ tuổi vào lớp 1 đứng trước nguy cơ không được nhập học trường công lập sẽ được tạo điều kiện để đến trường trong thời gian tới.