Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1: Thầy cô băn khoăn, phụ huynh lo lắng

Thiều Trang - Bích Hà |

Khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, dạy học trực tuyến được xem là lựa chọn tối ưu nhưng vấn đề hiện nay là tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1 sẽ ra sao, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Phụ huynh: “Khó khả thi nếu dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1"

Bộ GDĐT vừa công bố lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 11.10.

Dù ủng hộ việc dạy học trực tuyến, nhưng nhiều phụ huynh, đặc biệt những người có con sắp vào lớp 1 có nhiều lo lắng bởi từ năm học tới sẽ bắt đầu triển khai chương trình và sách giáo khoa mới và đối tượng này cần sự uốn nắn, rèn giũa tỉ mỉ của giáo viên.

 
Từ năm học 2020-2021 sẽ triển khai dạy SGK mới cho học sinh lớp 1. Ảnh minh họa: B.Hà

Là phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, chị Trần Huyền (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Các con còn quá nhỏ để có thể làm quen với cách dạy trực tuyến. Thời gian đầu, con phải được uốn nắn từng chút từ động tác cầm bút đến cách viết, cách tính toán.

Học trực tuyến thầy cô sẽ không thể chỉ dạy tận tình, bố mẹ không có kỹ năng sư phạm để dẫn dắt các con. Chưa kể đến việc phụ huynh phải đi làm cả ngày, không có thời gian để giám sát và hướng dẫn con" chị Huyền băn khoăn.

Tương tự, chị Trần Thu Hoài (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cũng tỏ ra lo ngại về hiệu quả học tập năm lớp 1 của con mình. Chị cho rằng, năm nay các con đã rất thiệt thòi khi không được đến trường sớm để làm quen với bạn bè, thầy cô cũng như nền nếp và phương pháp học tập mới. Nếu vào năm học mới thực hiện dạy trực tuyến, chị lo con sẽ khó theo kịp chương trình.

Giáo viên cũng băn khoăn

Với giáo viên, dù đã sẵn sàng các phương án để dạy học trong tình hình mới, nhưng nhiều thầy cô - đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1 - vẫn còn băn khoăn và mong Bộ GDĐT có hướng dẫn cụ thể nếu tiến hành dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1.

Cô Thạch Anh Thư - giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) cho biết, khó khăn nhất khi đưa dạy học trực tuyến trở thành phương thức trong nhà trường là việc dạy học cho học sinh tiểu học, đặc biệt khối 1, 2.

Bởi từ thực tế năm học trước, cô Thư cho rằng việc dạy học online không có nhiều hiệu quả với bậc tiểu học. Khi các con trở lại trường, giáo viên phải gần như phải dạy lại toàn bộ kiến thức, bài học đã dạy trực tuyến trước đó. Lý do là ý thức tự giác học tập của học sinh chưa tốt.

Cô Trương Hải Loan (giáo viên Trường Tiểu học Đông Văn, Thanh Hóa) thì cho rằng, hình thức học trực tuyến chỉ phù hợp với các trường ở thành phố. Ở nông thôn rất khó để triển khai vì gặp nhiều khó khăn trong cơ sở vật chất.

“Ở quê không phải gia đình nào cũng có máy tính hay điện thoại thông minh có kết nối mạng để học sinh tham gia học trực tuyến. Hơn nữa, các em đang ở lứa tuổi ham chơi, quen với môi trường ở mầm non nên các thao tác học tập còn rất chậm.

Trong tình thế bắt buộc phải dạy trực tuyến, học sinh lớp 1 sẽ mất ít nhất từ 2 đến 3 tuần để có thể thích nghi với nền nếp cấp tiểu học" - cô Loan cho biết.

Cô Hải Loan cũng đưa ra lời khuyên cho phụ huynh có con vào lớp 1 rằng, bố mẹ nên quan tâm sát sao và chú ý đến tâm lý của trẻ. Phụ huynh hãy tạo cảm giác an toàn và thoải mái nhất cho con, để con có tâm thế tốt nhất bước vào lớp 1.

Thiều Trang - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên kịch bản khai giảng năm học mới: Kết hợp trực tiếp và online

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lên các kịch bản cho năm học mới, cũng như việc tổ chức lễ khai giảng để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Đưa dạy học trực tuyến vào trường phổ thông: Lo ngại mỗi nơi một kiểu

Đặng Chung |

Chỉ còn ít ngày nữa là tới khai giảng năm học mới, việc dạy học trực tuyến không còn là giải pháp tình thế mà sẽ trở thành phương thức dạy học chính thức được sử dụng trong các nhà trường. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tuy nhiên, để dạy học online hiệu quả, giáo viên và phụ huynh còn nhiều băn khoăn, lo ngại.

Những phương án dạy học trực tuyến sẽ áp dụng trong năm học 2020-2021

Văn Thắng - Hà Phương |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án chỉ đạo cho mọi trường hợp, trong đó có các phương án tổ chức dạy học trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT lên kịch bản khai giảng năm học mới: Kết hợp trực tiếp và online

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lên các kịch bản cho năm học mới, cũng như việc tổ chức lễ khai giảng để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Đưa dạy học trực tuyến vào trường phổ thông: Lo ngại mỗi nơi một kiểu

Đặng Chung |

Chỉ còn ít ngày nữa là tới khai giảng năm học mới, việc dạy học trực tuyến không còn là giải pháp tình thế mà sẽ trở thành phương thức dạy học chính thức được sử dụng trong các nhà trường. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tuy nhiên, để dạy học online hiệu quả, giáo viên và phụ huynh còn nhiều băn khoăn, lo ngại.

Những phương án dạy học trực tuyến sẽ áp dụng trong năm học 2020-2021

Văn Thắng - Hà Phương |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án chỉ đạo cho mọi trường hợp, trong đó có các phương án tổ chức dạy học trực tuyến.