TPHCM: Đủ chiêu tài xế xe quá tải chống đối Thanh tra giao thông

MINH QUÂN |

Khi bị lực lượng Thanh tra giao thông phát hiện, yêu cầu kiểm tra thì tài xế xe tải vi phạm chống đối, đóng cửa bỏ đi, thậm chí có trường hợp xả bêtông xuống đường.

Vào khoảng 7h15 phút ngày 22.5, tổ công tác Đội Thanh tra giao thông (TTGT) số 4 (thuộc Thanh tra Giao thông TPHCM) đang thực hiện nhiệm vụ tại trực trạm cân trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) thì trạm cân sơ cấp báo dữ liệu xe bồn BKS: 36C-16068 quá tải trọng hơn 16% do tài xế Lê Đăng Tường điều khiển từ quận 7 về huyện Bình Chánh.

Ngay lập tức tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng tài xế bất hợp tác không xuất trình giấy tờ, liên tục gọi điện thoại cầu cứu.

Sau gần một tiếng đồng hồ chống đối, Tường mới xuất trình giấy tờ và dẫn xe đến trạm cân số 3 tiến hành cân xe kiểm tra tải trọng. Tuy nhiên, khi cách trạm cân số 3 khoảng 100m thì bất ngờ tài xế tấp xe vào bên đường xả bêtông trên xe xuống ven đường.

Tài xế xả bê tông xuống ven đường chống đối lực lượng chức năng.
Tài xế xả bêtông xuống ven đường chống đối lực lượng chức năng.
Hiện trường tài xế xả bê bông chống đối khi bị kiểm tra.
Hiện trường tài xế xả bêtông chống đối khi bị kiểm tra.

Sau đó, Lực lượng Thanh tra giao thông đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy kiểm định xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày .

Thanh tra giao thông lập biển bàn xử phạt tài xế xe bồn.
Thanh tra giao thông lập biển bàn xử phạt tài xế xe bồn.

Trước đó, rạng sáng 27.3, Đội TTGT số 5 làm nhiệm vụ trên địa bàn quận 9 phát hiện 3 xe đầu kéo, mỗi xe chở hai container loại 20 feet nghi chở quá tải nên dừng kiểm tra. Lúc TTGT đang tiến hành kiểm tra giấy tờ thì hai tài xế lên xe đóng cửa rồi bỏ đi, tài xế còn lại điều khiển phương tiện chạy ngược lại vào cảng Cát Lái. 

Đến 11h cùng ngày, khi TTGT điều động xe tới chuẩn bị cẩu các phương tiện đi thì chủ phương tiện mới xuất hiện để làm việc. Sau khi kiểm tra tải trọng, hai phương tiện trên đều chở quá tải từ 50% đến 100% nên TTGT lập biên bản xử phạt hành chính 36 triệu đồng, ngoài ra các tài xế bị giữ GPXL 2 tháng.

Ông Trần Quốc Khánh - Chánh Thanh tra Sở GTVT TPHCM cho biết, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại nhiều doanh nghiệp vận tải chở hàng quá tải trọng cho phép, gây bức xúc cho những người dân và các doanh nghiệp vận tải chấp hành đúng quy định.

Thời gian qua, công tác kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm của lực lượng chức năng vẫn được thực hiện theo kế hoạch nhưng còn gặp nhiều khó khăn do một số trường hợp chống đối  khi bị yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, xử lý về chở hàng quá tải trọng cho phép.

“Lực lượng Thanh tra giao thông sẽ cương quyết xử lý mạnh tay đối với những trường hợp chống đối, bất hợp tác nhằm chấn chỉnh việc chấp hành đúng pháp luật của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” - ông Khánh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Chánh -  Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM cho biết, Hiệp hội sẽ phối hợp, giám sát các thành viên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, trong đó có việc chấp hành chở hàng đúng tải trọng.

Đồng thời sẽ có thông tin về tình trạng chở hàng quá tải, dồn tải ở một số khu vực để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Với những doanh nghiệp là hội viên, nếu có vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý, Hiệp hội cũng có biện pháp xử lý theo quy định của Hiệp hội.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.