TPHCM đề nghị xử lý công ty không hợp tác giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

Liên quan việc Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn không hợp tác giao hơn 14 ha đất làm dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra, xử lí kỉ luật chi bộ, đảng viên tại công ty này.

Ngày 11.5, Ban chỉ huy dự án thành phần 2 (dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh) có văn bản khẩn gửi Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về xử lí chi bộ và đảng viên có dấu hiệu vi phạm tại Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn.

Theo Ban chỉ huy dự án thành phần 2, liên quan đến công tác thu hồi đất thực hiện dự án Vành đai 3, trên địa bàn huyện Bình Chánh có khoảng 14,2 ha do Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đang tạm quản lí, sử dụng thuộc ranh dự án.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Chánh thì lãnh đạo Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn không hợp tác, không chịu bàn giao đất.

Thường trực Ban chỉ huy dự án thành phần 2, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối họp các sở, ngành và UBND huyện Bình Chánh mời lãnh đạo CP Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn để phân tích, vận động, thuyết phục công ty này giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn không có thiện chí, không hợp tác, không chấp hành và đưa ra nhiều yêu sách bất hợp lí, không đúng quy định pháp luật.

Ban chỉ huy dự án thành phần 2 cho rằng, hành vi nêu trên của tập thể lãnh đạo Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đã có dấu hiệu vi phạm quy định về kỉ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Cụ thể, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chủ trương, quy định của Đảng, làm tổn hại đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đến tài chính, tài sản của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Do đó, Thường trực Ban chỉ huy dự án thành phần 2, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lí kỉ luật đối với chi bộ, cấp ủy chi bộ và các đảng viên có liên quan tại Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn theo đúng quy định.

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, công ty con của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, đến năm 2015 thì cổ phần hóa.

Công ty này được Sở Tài Nguyên và Môi trường kí hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 241 ha (huyện Bình Chánh) từ năm 2005, thời hạn thuê đến tháng 10.2054.

Theo quy hoạch, tại vị trí Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn thuê đất có khoảng 14,2 ha bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3. Diện tích này đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất và UBND huyện Bình Chánh ban hành thông báo thu hồi đất hồi tháng 1.2023.

Vành đai 3 qua TP Hồ Chí Minh dài hơn 47 km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng (chi phí xây dựng hơn 22.400 tỉ đồng và hơn 18.000 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng). Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 410 ha với hơn 1.700 trường hợp bị ảnh hưởng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, đã chuyển kinh phí bồi thường đợt 1 cho Thành phố Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh với số tiền hơn 5.624 tỉ đồng. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương chi trả tiền bồi thường đợt 1 cho các hộ dân. Dự kiến, các địa phương bàn giao 70% mặt bằng trong tháng 6 để khởi công dự án Vành đai 3. 

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Vành đai 3 nhanh, người dân hài lòng

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Sáng nay (ngày 8.5), TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3. Đa số người dân đều hài lòng vì thủ tục nhanh chóng, giá bồi thường hợp lòng dân.

TPHCM đẩy nhanh chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 dự án Vành đai 3, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt khởi công dự án trước 30.6.

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện tìm nhà đầu tư mới để bồi thường gần 2.400 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 12.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa, bị cáo Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) cho biết chỉ khắc phục được hậu quả tội rửa tiền với số tiền 12 tỉ đồng, còn về khắc phục hậu quả số tiền 2.400 tỉ tội lừa đảo bị cáo cho biết đang tìm nhà đầu tư khác khắc phục thay.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá thể rùa quý hiếm chết ở hồ Đồng Mô

HỮU CHÁNH |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân có thể làm rùa Đồng Mô chết.

Hưởng lợi chính sách, cổ phiếu bất động sản bắt đầu tạo sóng

Gia Miêu |

Dòng tiền đầu cơ tiếp tục đặt cược vào các mã vừa và nhỏ ở nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng.

78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

Việt Dũng |

Trước thành tích của Công an triệt phá, mở rộng và khởi tố 78 người từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý, Thứ trưởng Bộ công an đã gửi Thư khen.

Thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Vành đai 3 nhanh, người dân hài lòng

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Sáng nay (ngày 8.5), TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3. Đa số người dân đều hài lòng vì thủ tục nhanh chóng, giá bồi thường hợp lòng dân.

TPHCM đẩy nhanh chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 dự án Vành đai 3, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt khởi công dự án trước 30.6.

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).