TPHCM đẩy nhanh chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 dự án Vành đai 3, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt khởi công dự án trước 30.6.

Ngày 28.4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất; thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và phát động phong trào thi đua giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3.

Dự án Vành đai 3 đi qua TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư 75.300 tỉ đồng.

Đoạn qua TP Hồ Chí Minh dài hơn 47 km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng (chi phí xây dựng hơn 22.400 tỉ đồng và hơn 18.000 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng).

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng.

Theo ông Võ Trung Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án chiếm hơn 90%, nếu làm theo cách thông thường (bồi thường đất nông nghiệp và đất ở cùng lúc) thì sẽ chậm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 áp dụng cho tất cả các trường hợp có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dự án và các trường hợp đất ở, vừa có đất ở vừa có đất nông nghiệp đồng thuận cho thu hồi đất trước hạn.

Dự kiến chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 khoảng 8.800 tỉ đồng.

“Đây là cách làm mới so với các dự án khác, có thể tiết kiệm được hơn 90 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đồng thời có thể bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30.6” – ông Trực nói.

Ông Võ Trung Trực - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh.  Ảnh: Minh Quân
Ông Võ Trung Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Ông Trực cho biết, ngày 25.4, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Sau đó, các địa phương đã ban hành các quyết định thu hồi đất, đến nay đạt tỉ lệ hơn 72% tổng diện tích đất cần thu hồi.

Giai đoạn 2 sẽ áp dụng cho các trường hợp còn lại, gồm các trường hợp đất ở, vừa có đất ở vừa có đất nông nghiệp không đồng thuận cho thu hồi đất trước hạn.

Các địa phương sẽ thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường trong tháng 8 và phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15.11.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đến cuối tháng 6 phải bàn giao khoảng 80% mặt bằng cho dự án Vành đai 3.

Theo ông Phan Văn Mãi, các địa phương và chủ đầu tư cần làm tốt công tác xác định giá, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo được quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi cho các dự án.

“Thành phố hướng đến thực hiện dự án Vành đai 3 như một kiểu mẫu, làm sao điều kiện sống của bà con nơi tái định cư thật sự tốt” – ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Mãi, trong công tác tái định cư dự án Vành đai 3, có trường hợp có nhà, đất bị giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Trường hợp này thành phố đã chuẩn bị đầy đủ quỹ căn hộ chung cư để bố trí tái định cư cho người dân, đảm bảo tất cả người dân phải có chỗ ở ổn định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).

Dự án Vành đai 3 TPHCM bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 TPHCM bước sang giai đoạn đặc biệt quan trọng là hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công phần xây lắp. Thành phố đang đứng trước áp lực cực lớn khi phải giải ngân hết số tiền 23.000 tỉ đồng cho dự án Vành đai 3 trong 9 tháng còn lại của năm nay.

Hàng nghìn hộ dân ảnh hưởng dự án Vành đai 3 TPHCM được bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47 km với tổng diện tích giải toả khoảng 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 654 hộ bị giải tỏa trắng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe nhưng nhiều hạng mục còn dang dở

HÀ ANH CHIẾN - NGUYỄN LY |

Đồng Nai - Khoảng 11h trưa ngày 29.4, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đã chính thức thông xe, nhưng nhiều hạng mục vẫn còn dở dang chưa hoàn thiện. Tại khu vực đi qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nhiều đoạn hàng rào tôn hộ lan vẫn chưa hoàn thành, nhiều nút giao vẫn đang được tiếp tục thi công...

74 trường đại học sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển

Vân Trang |

Đã có 74 trường đại học tuyên bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển năm 2023.

Gen Z thích nhảy việc: Thế hệ "vượt sướng" và thích trải nghiệm

Nhóm PV |

“Thích nhảy việc”, “thích bật sếp” là những cụm từ thường được nhắc tới khi chúng ta nhắc tới gen Z. Nhưng lí do thực sự khiến gen Z nhảy việc là gì? Để trải nghiệm hay là do quá tự tin vào năng lực? Trong "Cafe chiều thứ 7" tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang để lý giải rõ hơn về tâm lý  "thích nhảy việc" của thế hệ gen Z.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

HLV Troussier chốt danh sách U22 Việt Nam, sẵn sàng cho SEA Games 32

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Troussier cho biết toàn đội U22 Việt Nam đã sẵn sàng trình diễn lối đá mà đội đã chuẩn bị cho SEA Games 32.

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).

Dự án Vành đai 3 TPHCM bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 TPHCM bước sang giai đoạn đặc biệt quan trọng là hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công phần xây lắp. Thành phố đang đứng trước áp lực cực lớn khi phải giải ngân hết số tiền 23.000 tỉ đồng cho dự án Vành đai 3 trong 9 tháng còn lại của năm nay.

Hàng nghìn hộ dân ảnh hưởng dự án Vành đai 3 TPHCM được bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47 km với tổng diện tích giải toả khoảng 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 654 hộ bị giải tỏa trắng.