Xuất khẩu ngũ cốc Ukraina giảm sâu trước ngày đàm phán thoả thuận với Nga

Thanh Hà |

Các cuộc đàm phán Nga - Ukraina nhằm cung cấp lối đi an toàn cho sản phẩm nông nghiệp qua Biển Đen sẽ bắt đầu trong tuần này.

Xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraina đang giảm mạnh trước các cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, Bloomberg đưa tin ngày 10.5.

Việc kiểm tra tàu hàng ngày đã bị gián đoạn sau khi các bên không thống nhất được việc cho phép các tàu mới tham gia hoạt động xuất khẩu ở Biển Đen, dẫn tới chậm trễ trong việc giao ngũ cốc.

Điều này tuân theo các hạn chế do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với việc nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraina sang Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trước vụ thu hoạch tiếp theo.

Đầu tháng này, Ủy ban châu Âu công bố "các biện pháp ngăn chặn đặc biệt và tạm thời với hàng nhập khẩu" áp dụng với 4 mặt hàng trên để "giảm bớt tắc nghẽn logistics" tại 5 quốc gia thành viên trong ít nhất một tháng.

Quang cảnh trung tâm điều phối chung ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhận việc giám sát vận chuyển ngũ cốc từ Ukraina. Ảnh: Xinhua
Quang cảnh trung tâm điều phối chung ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhận việc giám sát vận chuyển ngũ cốc từ Ukraina. Ảnh: Xinhua

"Nhiều nông dân và các nhà sản xuất nông nghiệp lớn lo ngại về khả năng xuất khẩu các sản phẩm ngũ cốc và hạt có dầu của họ vì chúng tôi nhìn thấy những vấn đề này ở cả hai bên" - Roman Slaston - giám đốc điều hành của Câu lạc bộ Kinh doanh Nông nghiệp Ukraina - chia sẻ.

Năm ngoái, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian một thỏa thuận cho phép xuất khẩu an toàn ngũ cốc của Ukraina qua Biển Đen. Thỏa thuận này cũng yêu cầu các nước phương Tây bỏ cấm xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Tháng 3 năm nay, Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày, đến ngày 18.5. Nga cũng cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận trừ khi xuất khẩu của Nga không bị phương Tây chặn.

Nga - nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới - đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn nước này xuất khẩu nông sản và phân bón. Yêu cầu của Mátxcơva cũng bao gồm việc mở lại đường ống dẫn khí amoniac.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các quan chức từ Ukraina, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ bắt đầu đàm phán tại Istanbul trong tuần này.

Trong khi đó, trong tháng 4, xuất khẩu của Ukraina qua Biển Đen đã giảm hơn 1/4 so với tháng trước, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Công ty tư vấn Ukraina UkrAgroConsult cho hay, lưu lượng vận chuyển bằng đường bộ và đường sắt đến các quốc gia phía đông của EU cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 10 tháng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xung đột Nga - Ukraina đẩy Nhật Bản đến gần NATO

Khánh Minh |

Nhật Bản đang đàm phán để mở một văn phòng liên lạc NATO, văn phòng đầu tiên thuộc loại này ở châu Á, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina khiến thế giới trở nên bất ổn hơn.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bi quan về đàm phán hòa bình Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Đàm phán hoà bình ở Ukraina hiện nay là điều bất khả thi khi cả Nga -Ukraina đều tin có thể giành chiến thắng quân sự và không sẵn sàng thỏa hiệp.

Vũ khí mới nhất đang thay đổi tiến trình xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Bom lượn của Nga đang làm phức tạp thêm kế hoạch tấn công lớn của Ukraina, tờ Telegraph của Anh nhận định.

Việt Nam chuẩn bị ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới

Chí Long |

Ngày 6.6 tới sẽ diễn ra lễ công bố danh sách nhà hàng được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide tuyển chọn tại Hà Nội và TPHCM.

Bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 15.5.

Mỗi phố đi bộ mới phải có bản sắc riêng, đừng chỉ chạy theo phong trào

Nhóm PV |

Mở thêm phố đi bộ là một hướng đi tốt cho sự phát triển của đô thị Hà Nội, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân và du khách. Tuy nhiên, các tuyến phố đi bộ được mở mới cần tạo được sự khác biệt, có bản sắc riêng để tạo nên sự hấp dẫn, thu hút người dân, du khách chứ không phải mở ra cho có phong trào.

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Tài tử "Trò chơi con mực" và dàn sao Hàn đắt giá đến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng

DIỆU HUYỀN |

Hàng loạt nghệ sĩ trực thuộc công ty BH Entertainment của tài tử Lee Byung Hun vừa tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày tại Đà Nẵng.

Xung đột Nga - Ukraina đẩy Nhật Bản đến gần NATO

Khánh Minh |

Nhật Bản đang đàm phán để mở một văn phòng liên lạc NATO, văn phòng đầu tiên thuộc loại này ở châu Á, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina khiến thế giới trở nên bất ổn hơn.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bi quan về đàm phán hòa bình Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Đàm phán hoà bình ở Ukraina hiện nay là điều bất khả thi khi cả Nga -Ukraina đều tin có thể giành chiến thắng quân sự và không sẵn sàng thỏa hiệp.

Vũ khí mới nhất đang thay đổi tiến trình xung đột Ukraina

Thanh Hà |

Bom lượn của Nga đang làm phức tạp thêm kế hoạch tấn công lớn của Ukraina, tờ Telegraph của Anh nhận định.