Người muốn bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện đã rút lui

Anh Tú |

Ngày 11.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa hôm nay, vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho biết, người nhận khắc phục thay số tiền gần 2.400 tỉ đồng cho vụ án đã từ chối khắc phục tiếp do cảm thấy rủi ro.

Sáng hôm nay, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, đang được tại ngoại) đã xuất hiện tại phiên tòa sau 3 ngày có đơn  vắng mặt để điều trị tại bệnh viện. Tại phiên tòa bị cáo Mai thừa nhận hành vi phạm tội của mình đối với cả hai tội lừa đảo và rửa tiền giống như bản án sơ thẩm và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Về thông tin có một người tên An làm ăn chung với Luyện, đồng ý thay các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại gần 2.400 tỉ đồng trong vụ án cho tất cả các bị hại tại phiên tòa ngày hôm trước, sáng nay, bị cáo Mai cho biết ông An là bạn bè thân thiết vợ chồng bị cáo và cũng vừa là nhà đầu tư.

"Trước đó, ông ấy có mong muốn xin khắc phục hậu quả thay, nhưng với đề nghị tòa án công nhận giao đất (đang bị kê biên) cho ông. Tuy nhiên sau khi được tòa án mời làm việc và giải thích, ông An cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà rủi ro cao nên ông đã rút yêu cầu được khắc phục hậu quả thay", bị cáo Mai trình bày.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Anh Tú

Vấn đề này, HĐXX cho biết đã làm việc với ông An, đồng ý cho ông khắc phục thiệt hại thay cho các bị cáo. Song việc công nhận thỏa thuận của các bên là một quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi của vụ án. Việc giải tỏa kê biên giao đất cho ông An cũng nằm  ngoài thẩm quyền của tòa.

Tiếp đó, bị cáo Mai nói hiện ông An không còn tiếp tục nhu cầu khắc phục thay vợ chồng mình do số tiền bỏ ra lớn và rủi ro cao.

Phiên tòa đang xét hỏi với các bị cáo khác.

Xin bồi thường thay cho Nguyễn Thái Luyện gần 2.400 tỉ đồng, được không?

Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 9.5, xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” xảy ra tại công ty Alibaba, Hội đồng xét xử cho biết quá trình giải quyết vụ án, một người tên An có đơn đề nghị thay bị cáo Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) khắc phục gần 2.400 tỉ đồng thiệt hại. Đổi lại, quyền sở sử dụng bất động sản của Alibaba đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông An.

Liên quan đến tình huống pháp lý này,  Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết ở góc độ xã hội, việc ông An đứng ra bỏ tiền thay bị cáo Luyện và bị cáo Mai (vợ Luyện) bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại là một điều rất đáng mừng. Các bị hại có cơ hội nhận được sớm và đầy đủ số tiền thiệt hại mà họ đã bỏ ra mua đất, xóa bỏ được nỗi lo lắng trong gần 3 năm nay của gần 4.500 người bị hại khi khởi tố vụ án Alibaba.

Dưới góc độ pháp lý, việc ông An đứng ra bỏ tiền thay bị cáo Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại với sự đồng ý của các bị cáo hoàn toàn có thể được Hội đồng xét xử xem xét là một tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Việc khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại chắc chắn sẽ được tòa khuyến khích và ghi nhận vì có thể nhanh chóng giải quyết hậu quả của vụ án, thay vì phát mãi, đấu giá mất nhiều thời gian.

Trong yêu cầu đổi lại của mình, ông An yêu cầu tòa xác nhận và giải tỏa kê biên các bất động sản giao lại cho ông An. Đối với yêu cầu của ông An trong trường hợp này, ông An và Luyện có thể thỏa thuận dân sự riêng với nhau. Sau khi ông An dùng tiền của mình thay Luyện thực hiện xong hoàn toàn nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại thì các tài sản sẽ được trả lại cho Luyện. Từ đó, Luyện và ông An có thể thực hiện thủ tục thay đổi chủ sử dụng đất theo quy định. Còn tại phiên tòa phúc thẩm này, Hội đồng xét xử không thể công nhận thỏa thuận của các bên vì đây là quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi của vụ án. Việc giải tỏa kê biên giao đất cho ông An theo đề nghị của ông An cũng nằm ngoài thẩm quyền của tòa.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Có người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng trong vụ Alibaba

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 9.5: Tàu Metro số 1 vận hành ăn khớp với hệ thống sau 5 tháng chạy thử; Có người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng trong vụ Alibaba; Manulife Việt Nam cân nhắc từng hoàn cảnh để trả tiền cho khách hàng;...

Phúc thẩm vụ Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện vắng mặt, xin hoãn phiên tòa

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Sáng nay (ngày 8.5), tại phiên tòa xem xét kháng cáo của các bị cáo và những người liên quan trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, HĐXX thông báo bị cáo Võ Thị Thanh Mai vắng mặt, có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do bị động thai và đang nhập viện. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo Mai.

Alibaba của tỉ phú sáng lập Jack Ma chưa kịp vui đã lại sầu

Song Minh |

Sự lạc quan của Alibaba khi công bố tách thành 6 công ty con chỉ mất 4 tuần để tan thành mây khói.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 12.5: Wushu Việt Nam giành huy chương vàng

NHÓM PV |

Cập nhật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 32 ngày 12.5. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày các vận động viên Việt Nam có thể giành nhiều huy chương vàng tại SEA Games 32.

Hưởng lợi chính sách, cổ phiếu bất động sản bắt đầu tạo sóng

Gia Miêu |

Dòng tiền đầu cơ tiếp tục đặt cược vào các mã vừa và nhỏ ở nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng.

Xe nằm bãi chờ đăng kiểm, tài xế mất nguồn thu, doanh nghiệp lao đao

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây, việc hẹn lịch đăng kiểm qua ứng dụng và website đã chấm dứt tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm tại Bình Dương. Tuy nhiên, nhiều tài xế, công ty vận tải ở Bình Dương lại rơi vào tình cảnh xe nằm bãi, mòn mỏi chờ ngày đến lịch hẹn đi đăng kiểm.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 12.5: Việt Nam có thêm huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 12h00 ngày 12.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 59 huy chương vàng tại SEA Games 32.

NSƯT Thanh Quý khóc ngay cả khi trả lời phỏng vấn về nhân vật bà Tình

Hương Lê |

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã khóc khi nói về số phận đau khổ của nhân vật bà Tình phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Nóng Sài Gòn: Có người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng trong vụ Alibaba

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 9.5: Tàu Metro số 1 vận hành ăn khớp với hệ thống sau 5 tháng chạy thử; Có người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng trong vụ Alibaba; Manulife Việt Nam cân nhắc từng hoàn cảnh để trả tiền cho khách hàng;...

Phúc thẩm vụ Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện vắng mặt, xin hoãn phiên tòa

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Sáng nay (ngày 8.5), tại phiên tòa xem xét kháng cáo của các bị cáo và những người liên quan trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, HĐXX thông báo bị cáo Võ Thị Thanh Mai vắng mặt, có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do bị động thai và đang nhập viện. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo Mai.

Alibaba của tỉ phú sáng lập Jack Ma chưa kịp vui đã lại sầu

Song Minh |

Sự lạc quan của Alibaba khi công bố tách thành 6 công ty con chỉ mất 4 tuần để tan thành mây khói.