TP Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh được giao hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, gần gấp đôi năm 2022. Đây là thách thức lớn với đầu tàu kinh tế của cả nước, nhất là sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng (đạt 0,52%).

Năm 2022, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Hồ Chí Minh chỉ đạt 71,3% - hơn 26.600 tỉ đồng trong tổng kế hoạch vốn được giao gần 37.400 tỉ đồng. Với kết quả này, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tự hạ một bậc thi đua.

Bước sang năm 2023, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của TP Hồ Chí Minh vẫn không khả quan khi sau hai tháng mới giải ngân được 369 tỉ đồng (đạt 0,52%).

Lý giải tình trạng này, ông Đào Minh Chánh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, do niên độ giải ngân đầu tư công năm 2022 kéo dài đến tháng 1.2023, kế hoạch năm 2023 bắt đầu triển khai từ tháng 2 nên tỉ lệ giải ngân thấp.

Tuy nhiên, từ tháng 3 trở đi, ông Chánh cho biết thành phố sẽ bắt đầu các giải pháp để tăng tốc. “Từ tháng 3 trở đi, thành phố đã ban hành giải pháp cho các ngành, các quận, huyện triển khai. Trên cơ sở đó các đơn vị sẽ triển khai, đáp ứng tình hình giải ngân đầu tư công theo quy định chung của Chính phủ” - ông Chánh nói.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, TP Hồ Chí Minh sẽ chia các dự án thành 4 nhóm để quy định rõ trách nhiệm, đẩy tiến độ: đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục quyết toán; chuẩn bị đầu tư; khởi công mới; chuyển tiếp sang 2023 tiếp tục thi công, thực hiện.

TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục vận hành ba tổ công tác và giao ban hàng tháng để kịp thời điều chỉnh vốn, giải quyết vướng mắc khó khăn, gồm: tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn; tổ công tác rà soát các khó khăn cho dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; tổ công tác giải quyết vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Để tránh tình trạng giải ngân đầu tư công chậm như năm 2022, UBND TP Hồ Chí Minh đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư.

Cụ thể, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tập thể và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND Thành phố Thủ Đức, UBND các quận - huyện và các chủ đầu tư.

Nếu kết quả giải ngân năm 2023 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ tốt cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án liên quan.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức, quận, huyện có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 1%, Chủ tịch UBND TPHCM ra văn bản khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM được giao hơn 70.000 tỉ vốn đầu tư công năm 2023 nhưng sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng, chỉ đạt 0,52%.

Cầu Long Kiểng đẩy nhanh tiến độ về đích sau 20 năm triển khai

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Đến thời điểm hiện tại, dự án xây dựng cầu Long Kiểng bắc qua sông Phước Kiểng (Nhà Bè) đã đạt 60% khối lượng công việc. Nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến tháng 9.2023, công trình sẽ hoàn thành đưa vào khai thác.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận tài sản của các đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng, ngoài mức án, tòa tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

Nga quan tâm tới vật thể lạ cạnh đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, điều quan trọng là phải xác định được vật thể lạ được phát hiện bên cạnh 1 trong 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2).

Bắt tạm giam cán bộ tư pháp nhận tiền của người dân để làm sổ đỏ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với chức danh là cán bộ tư pháp phường, Phạm Văn Tuyến đã nhận tiền của một hộ dân trên địa bàn để làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong khoảng thời gian năm 2021 đến 2022.

Nhận định U23 Việt Nam - U23 UAE: Bài toán khó của ông Troussier

MINH PHONG |

Trận đấu với U23 UAE sẽ là một bài kiểm tra khó khăn nữa dành cho thầy trò huấn luyện viên Troussier.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 1%, Chủ tịch UBND TPHCM ra văn bản khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM được giao hơn 70.000 tỉ vốn đầu tư công năm 2023 nhưng sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng, chỉ đạt 0,52%.

Cầu Long Kiểng đẩy nhanh tiến độ về đích sau 20 năm triển khai

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Đến thời điểm hiện tại, dự án xây dựng cầu Long Kiểng bắc qua sông Phước Kiểng (Nhà Bè) đã đạt 60% khối lượng công việc. Nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến tháng 9.2023, công trình sẽ hoàn thành đưa vào khai thác.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.