Cầu Long Kiểng 20 năm chưa xây xong, người dân thấp thỏm qua cầu cũ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) được phê duyệt cách đây hơn 20 năm qua nhưng tới nay mới chỉ xong vài mố trụ. Hằng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp trầm trọng.

Thót tim qua cầu cũ... chờ sập

Video: Người dân ngán ngẩm với kẹt xe ở cầu Long Kiểng cũ.

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng nối 2 xã Nhơn Đức và Phước Kiển được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2001, năm 2007 mới bồi thường giải phóng mặt bằng được một số hộ dân.

Tháng 8.2018, cầu Long Kiểng mới được khởi công, thiết kế dài 318m, đường dẫn hai đầu 661m, tổng mức đầu tư 557 tỉ đồng; dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2019. Thế nhưng đến giữa năm 2022, cầu vẫn chưa thi công đến đâu. Tại công trường, chỉ có 7 trụ cầu bêtông đã được dựng, trong đó có hai trụ giữa sông.

ddd
Những trụ chữ T đứng giữa lòng sông vài năm nay, chờ được kết nối.
cccc
Hàng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt nhỏ hẹp.

Việc đi lại của người dân tại 2 xã kể trên đều thông qua cầu sắt Long Kiểng (cũ) được xây từ năm 1976 dài hơn 100m, rộng 3m hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu hẹp nên tình trạng tắc nghẽn xe cộ trên cầu thường xuyên xảy ra, nhất là vào khung giờ cao điểm.

sssss
Cầu sắt Long Kiểng đã 46 năm, nhỏ hẹp xuống cấp, ngày nào xe cũng ùn ứ gây rất nhiều khó khăn cho người dân qua lại.
Khi xe cộ đi qua cầu tạo tiếng ồn lớn chát chúa khi thành cầu và các tấm thép co ép vào nhau.
Xe cộ đi qua cây cầu sắt cũ, tiếng sắt thép va vào nhau kêu rầm rập.

“Sáng kẹt, trưa kẹt, chiều kẹt. Chỉ cần không chú ý, hễ ôtô từ hai hướng cùng lúc "đấu đầu" là kẹt xe ngay lập tức. Học sinh ở đây đi học phải đi từ sáng sớm chứ trễ một cái là kẹt xe không đi học được” – ông Nguyễn Văn Hiệp (61 tuổi) sống gần cầu Long Kiểng cho biết.

Cũng theo ông Hiệp, với tiền sử đã một lần sập cầu vào ngày 19.1.2018 do xe tải đi qua, người dân rất lo lắng mỗi khi dòng xe xếp hàng dài trên cầu.

"Mỗi khi nước rút, chân cầu lộ ra bêtông, sắt thép đã mục hết rồi. Mỗi lần kẹt xe trên cầu, người dân phải la làng lên vì sợ cầu sập" - ông Hiệp nói.

xddd
Cầu sắt gỉ sét, nhiều kết cấu bị lệch không còn nguyên trạng sau nhiều năm.

Người dân phải chờ cầu đến bao giờ?

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) - cho biết nguyên nhân dự án kéo dài là do chính quyền địa phương chậm giao mặt bằng.

Sau khi khởi công cầu, các nhà thầu đã thi công trong phạm vi mặt bằng mà UBND huyện Nhà Bè bàn giao. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành kết cấu từ trụ T1 đến T8. Tuy nhiên do chưa đủ mặt bằng nên từ tháng 12.2019, nhà thầu đã tạm ngưng thi công.

đình trệ được biết là vướng giải tỏa đền bù mặt bằng ở hai đầu cầu.
Cầu Long Kiểng đình trệ vì vướng giải tỏa đền bù mặt bằng ở hai đầu cầu.

Ông Trần Phương Tuấn - Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè, cho biết dự án cầu Long Kiểng tổng cộng có 128 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó đã bồi thường 25 hộ (giai đoạn 1), còn giai đoạn 2 với 103 hộ chưa xong.

Trong đó có 46 hộ thuộc diện phải tái định cư và 15 trường hợp giải tỏa toàn bộ có nhà, đất không đủ điều kiện tái định cư. Tuy nhiên, hiện huyện Nhà Bè không có quỹ đất để bố trí nên sẽ chuyển sang phương án chi trả bằng tiền.

Giữa năm 2021, huyện Nhà Bè đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các quyết định có liên quan. Tổng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 311,7 tỉ đồng cho 103 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay đã có 68 hộ đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong đó, huyện đã chi trả xong cho 57 hộ với tổng số tiền hơn 157 tỉ đồng và đang tiếp tục thực hiện chi trả.

Riêng với 35 hộ còn lại chưa đồng ý nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường thấp.

“Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân. Trên cơ sở đó sẽ có phương án để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả hơn, phấn đấu hoàn thành trong quý 3/2022 – ông Tuấn nói.

fff
Cầu Long Kiểng dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Theo ông Lương Minh Phúc, sau khi được bàn giao mặt bằng, dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau hơn một năm thi công.

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.

Cầu Tân Kỳ - Tân Quý 700 tỉ đồng “trùm mền", dân TPHCM đi cầu sắt ọp ẹp

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý hoàn thành 70% rồi "trùm mền" gần 4 năm qua khiến người dân quận Bình Tân hằng ngày phải đi qua hai cầu sắt ọp ẹp kế bên, thường xuyên chịu cảnh kẹt xe.

Đường Vành đai nghìn tỉ ở TPHCM dang dở, thành nơi chăn bò

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 5 năm khởi công, gần 3 km đường Vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức) dang dở, ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ mọc um tùm. Người dân sinh sống quanh khu vực đã tận dụng đất trống để chăn bò, trồng chuối.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.

Cầu Tân Kỳ - Tân Quý 700 tỉ đồng “trùm mền", dân TPHCM đi cầu sắt ọp ẹp

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý hoàn thành 70% rồi "trùm mền" gần 4 năm qua khiến người dân quận Bình Tân hằng ngày phải đi qua hai cầu sắt ọp ẹp kế bên, thường xuyên chịu cảnh kẹt xe.

Đường Vành đai nghìn tỉ ở TPHCM dang dở, thành nơi chăn bò

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 5 năm khởi công, gần 3 km đường Vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức) dang dở, ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ mọc um tùm. Người dân sinh sống quanh khu vực đã tận dụng đất trống để chăn bò, trồng chuối.