Tour 0 đồng bán "sữa" cho người già: Thuê đất trái phép, mở nhà máy "chui"

Long Nguyễn - Đình Trường |

Ngày 2.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Tùng - Trưởng phòng Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cho biết, hoạt động sản xuất của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand không hề được cấp phép tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Theo ông Nguyễn Quang Tùng, phía Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình đã có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh Hòa Bình để xử lý dứt điểm về vụ việc.

"Tỉnh Hòa Bình không cho phép Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand thuê đất để sản xuất "sữa" tại đây và chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp dừng các hoạt động sản xuất" - ông Tùng nói.

Theo lý giải của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã thuê lại tài sản bất hợp pháp và hoạt động không đúng mục đích sử dụng đất.

Nơi tổ chức tour 0 đồng của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand nằm trên phần đất đã bị kê biên.
Nơi tổ chức tour 0 đồng của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand nằm trên phần đất đã bị kê biên.

Cụ thể, khu đất mà doanh nghiệp này đang sử dụng là diện tích đã được UBND tỉnh Hòa Bình cho Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn thuê với mục đích sản xuất nông sản. Sau đó, Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn đã cho Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand thuê lại nhưng lại chuyển sang hoạt động sản xuất "sữa". Như vậy là sai mục đích ban đầu.

Nghiêm trọng hơn nữa, toàn bộ diện tích kể trên đã bị Chi cục thi hành án dân sự huyện Lương Sơn kê biên, xử lý do Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn vi phạm Luật doanh nghiệp (bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ tiền thuế).

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cũng đồng tình với phản ánh của Báo Lao Động về việc Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand có những quảng cáo sai sự thật. Sản phẩm mà doanh nghiệp này tung ra trong các tour 0 đồng có tên "Hồng sâm ngọc linh Nhụy hoa nghệ tây saffron canxi nano tảo đỏ" thực chất chỉ là thực phẩm chức năng, không phải là "sữa", "sữa bột", "sữa công thức" hay "sữa dinh dưỡng" gì cả...

[Clip] Cận cảnh chiêu trò bán sữa “hàng chợ” của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tại Hòa Bình.

"Nếu thường một nhà máy sản xuất thì phải dài hơi, đây doanh nghiệp này thuê có vài tháng. Lắp đặt máy móc xong có khi hết cả thời gian. Sao mà sản xuất được?" - ông Nguyễn Quang Tùng nói về những bất thường trong hoạt động của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand.

Về việc doanh nghiệp trên tổ chức các tour 0 đồng, bán các sản phẩm mập mờ về nguồn gốc chất lượng cho người dân, đại diện Sở kế hoạch và Đầu tư cho biết các hoạt động này đều không thông qua phía Sở nên đơn vị này không nắm được.

"Cái này địa phương phải nắm. Chúng tôi chỉ quản lý về mặt đầu tư. Tỉnh có mấy nghìn doanh nghiệp hoạt động, Sở Kế hoạch Đầu tư không thể nắm hết được" - ông Nguyễn Quang Tùng nói.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình đề xuất yêu cầu ngừng sản xuất với Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình đề xuất yêu cầu ngừng sản xuất với Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Sở Công thương Hòa Bình cũng tỏ ra bức xúc trước hoạt động của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand.

"Hình thức của công ty này là trá hình, thay đổi liên tục các hoạt động nên người dân không thể nắm rõ được. Tại thời điểm chúng tôi vào kiểm tra, công ty này lại chuyển thành giới thiệu sản phẩm và ngừng các hoạt động bán hàng trong tour 0 đồng" - bà Hà cho biết.

Theo nguồn tin của Lao Động, hiện các đơn vị được giao kiểm tra đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hòa Bình. Phía UBND tỉnh sẽ có quyết định chính thức về vụ việc trong thời gian tới.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài viết phản ánh về những bất thường trong tour 0 đồng tham quan nhà máy sữa của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand. Đáng chú ý, chuyến đi chỉ dành riêng cho người cao tuổi, cựu chiến binh tham dự.

Tiếng là đi tham quan nhà máy nhưng thực chất chỉ là một khu nhà kho cũ được dựng tạm bợ, hoạt động sản xuất chỉ đơn giản là đóng sữa vào hộp.

Việc tham quan cũng chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 phút. Sau đó, nhân viên của công ty dồn các cụ già vào phòng hội thảo, quảng bá rầm trời về công dụng của các sản phẩm sữa không tên tuổi. Nhiều người dân đã bỏ ra hàng triệu đồng để mua các sản phẩm sữa tại đây.

Mỗi ngày có từ vài trăm đến cả ngàn người dân được đưa tới khu nhà máy của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tại Hòa Bình trong các tour 0 đồng.

Không những vậy, hoạt động bất thường này còn đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành khác trên cả nước như Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Ninh,...

Theo tìm hiểu, Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand do ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1983) sáng lập và điều hành.

Long Nguyễn - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Quảng cáo dối trá của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand

Long Nguyễn - Đình Trường |

Chỉ là thực phẩm chức năng nhưng sản phẩm của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand lại được quảng cáo là sữa bột công thức, nhằm lấy lòng tin của hàng ngàn người cao tuổi tham gia vào các tour 0 đồng.

Đề xuất thu hồi khu đất nhà máy tổ chức tour 0 đồng bán sữa cho người già

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đề xuất thu hồi khu đất mà Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức tour 0 đồng tham quan nhà máy, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Người trong cuộc nói về chiêu trò bán sữa cho người già đi tour 0 đồng

Long Nguyễn - Đình Trường |

Bằng việc tổ chức các tour 0 đồng, Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã chiêu dụ người già mua sữa với hàng loạt mập mờ về nguồn gốc, chất lượng. Chính người trong cuộc đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những chiêu thức tinh vi của công ty này.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Quảng cáo dối trá của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand

Long Nguyễn - Đình Trường |

Chỉ là thực phẩm chức năng nhưng sản phẩm của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand lại được quảng cáo là sữa bột công thức, nhằm lấy lòng tin của hàng ngàn người cao tuổi tham gia vào các tour 0 đồng.

Đề xuất thu hồi khu đất nhà máy tổ chức tour 0 đồng bán sữa cho người già

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đề xuất thu hồi khu đất mà Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức tour 0 đồng tham quan nhà máy, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Người trong cuộc nói về chiêu trò bán sữa cho người già đi tour 0 đồng

Long Nguyễn - Đình Trường |

Bằng việc tổ chức các tour 0 đồng, Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã chiêu dụ người già mua sữa với hàng loạt mập mờ về nguồn gốc, chất lượng. Chính người trong cuộc đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những chiêu thức tinh vi của công ty này.