Ai quản lý được tour “0 đồng”?

Nguyễn Hùng |

Suốt nhiều năm qua, có những lúc tưởng thị trường tour "0 đồng" đi vào ổn định và kiểm soát được, nhưng đến nay, điều quan trọng nhất là quyền lợi của du khách và tiền thu thuế tương xứng với lượng khách đến (trung bình trên 500.000 khách/năm) đều không có gì chuyển biến. Các công ty lữ hành Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt tay nhau sử dụng miễn phí tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, nổi trội của Quảng Ninh để đút tiền vào túi.

Tháng 4.2017, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân dẹp “loạn” tour “0 đồng”, ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào loạt bài điều tra, phản ánh của báo Lao Động về tình trạng lừa, bắt chẹt du khách, có dấu hiệu trốn thuế cực lớn của công ty lữ hành trong và ngoài nước. 

Hình ảnh du khách Trung Quốc chen chúc hàng km bên Đông Hưng đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái đầu năm 2017 gây sốc trên báo chí. Ảnh: CTV
Hình ảnh du khách Trung Quốc chen chúc hàng km bên Đông Hưng đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái đầu năm 2017 gây sốc trên báo chí. Ảnh: CTV

Trong vòng 1 tháng, hàng loạt các công ty lữ hành, các hướng dẫn viên bị xử lý; hàng chục các điểm bán hàng bị tháo dỡ, đình chỉ hoạt động. Thị trường có dấu hiệu trật tự trở lại, với giá tour đảm bảo có lãi hoặc hòa vốn, qua đó du khách không còn bị “chăn dắt” như trước.

Trong “chiến dịch” dẹp “loạn” tháng 4.2017, nhiều cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” bị tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trong “chiến dịch” dẹp “loạn” tháng 4.2017, nhiều cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” bị tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, không lâu sau, tour “0 đồng” trở lại rầm rộ, như thách thức chính quyền và các cơ quan chức năng. Ai cũng biết, để ổn định được thị trường, điều cốt lõi là phải kiểm soát được các công ty lữ hành. Nhưng cho đến giờ, vấn đề này vẫn bị bỏ ngỏ bởi hầu hết các công ty đón khách tour “0 đồng” đều có trụ sở ngoại tỉnh nên tỉnh Quảng Ninh “bó tay”, còn các bộ, ngành, địa phương khác không quan tâm phối hợp kiểm tra dù Quảng Ninh nhiều lần có công văn đề nghị.

Một cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” tại Móng Cái. Các cửa hàng này “thay tên, đổi họ” liên tục“, nhất là sau mỗi lần bị xử phạt. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” tại Móng Cái. Các cửa hàng này “thay tên, đổi họ” liên tục“, nhất là sau mỗi lần bị xử phạt. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vì thế, các công ty này muốn khai doanh thu, nộp thuế bao nhiêu thì tùy, kéo theo việc không kiểm soát được các đơn vị cung cấp dịch vụ như: ăn, nghỉ, vận tải… cho khách tour “0 đồng” tại Quảng Ninh.

Một hóa đơn nội bộ của một cửa hàng cho thấy mức doanh thu “khủng” cỡ nào. Tuy nhiên, mức nộp thuế quá thấp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một hóa đơn nội bộ của một cửa hàng cho thấy mức doanh thu “khủng” cỡ nào. Tuy nhiên, mức nộp thuế quá thấp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vào mùa cao điểm, có ngày trên 10.000 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vào mùa cao điểm, có ngày trên 10.000 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách đông, nhưng thu từ dịch vụ không đáng là bao. Năm 2018, trong tổng thu từ dịch vụ du lịch trên 2700 tỉ đồng thì tiền thu từ vé thăm vịnh Hạ Long và phí visa đóng góp gần 1.400 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách đông, nhưng thu từ dịch vụ không đáng là bao. Năm 2018, trong tổng thu từ dịch vụ du lịch trên 2700 tỉ đồng thì tiền thu từ vé thăm vịnh Hạ Long và phí visa đóng góp gần 1.400 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng
HDV Việt Nam và Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái để bàn về kế hoạch thực hiện tour “0 đồng“. Ảnh: CTV
Hướng dẫn viên Việt Nam và Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái để bàn về kế hoạch thực hiện tour “0 đồng“. Ảnh: CTV
Tình trạng sử dụng máy POS nhập lậu từ Trung Quốc để thanh toán và chuyển tiền về nước trái phép khó kiểm soát. Ảnh:3 chiếc máy POS trái phép bị lực lượng chức năng TP.Hạ Long bắt giữ. Qua kiểm tra, số tiền tương đương gần 1 tỉ VND đã được chuyển trái phép về Trung Quốc.
Tình trạng sử dụng máy POS nhập lậu từ Trung Quốc để thanh toán và chuyển tiền về nước trái phép khó kiểm soát. Ảnh: 3 chiếc máy POS trái phép bị lực lượng chức năng TP.Hạ Long bắt giữ. Qua kiểm tra, số tiền tương đương gần 1 tỉ VND đã được chuyển trái phép về Trung Quốc.

Theo số liệu của các cơ quan chức năng, 10 tháng đầu năm 2019, có trên 456.000 du khách Trung Quốc tour “0 đồng” nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong đó, các công ty lữ hành của Quảng Ninh chỉ đón được trên 25.000 khách, số còn lại là của các công ty ngoại tỉnh

Với chi phí tối thiểu 2,5 – 3 triệu đồng/khách/tour 3 đêm, 4 ngày, tổng chi phí cho trên 500.000 khách/năm ít nhất lên tới 1.250 – 1.500 tỉ đồng. Nếu kiểm soát được, chỉ riêng khoản này cũng đem về cho ngân sách một khoản thuế không nhỏ; chưa kể những chi tiêu của du khách trong thời gian ở Việt Nam.

Các cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” luôn được coi là nguồn thu chính của tour "0 đồng", tuy nhiên mức nộp thuế nhiều hay ít còn phụ thuộc vào sự cứng rắn của các cơ quan chức năng.

Năm 2017, 14 cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” tại Hạ Long nộp tổng cộng chưa đến 1 tỉ tiền thuế. Năm 2018, trước sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền TP.Hạ Long, các cửa hàng này nộp trên 10 tỉ tiền thuế. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, con số trên vẫn chưa tương xứng với mức doanh thu thực của các cửa hàng này.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Trung Quốc tố các công ty "tour 0 đồng" lừa đảo

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, thông báo từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, chỉ 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này nhận được hàng trăm đơn của du khách Trung Quốc tố bị các công ty lữ hành Trung Quốc lừa tại Việt Nam.

Điểm bán hàng tour 0 đồng: Doanh thu "khủng", nộp thuế "bèo"

Nguyễn Hùng |

Năm 2017, 32 điểm bán hàng phục vụ khách tour “0 đồng” tại Hạ Long và Móng Cái nộp tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế và năm 2018 tăng “đột biến” lên khoảng 11 tỉ đồng nhờ sự vận động, thuyết phục của các cơ quan chức năng đối với chủ của các cửa hàng.

Khách Tây uể oải vì không chen nổi khách “tour 0 đồng” ở vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Hang Luồn, Ba Hang luôn là những điểm hấp dẫn trên vịnh Hạ Long đối với du khách. Tuy nhiên, khách Tây thường không chen nổi mỗi khi gặp dòng khách “tour 0 đồng” ồ ạt xuất hiện.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Hàng trăm khách Trung Quốc tố các công ty "tour 0 đồng" lừa đảo

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, thông báo từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, chỉ 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này nhận được hàng trăm đơn của du khách Trung Quốc tố bị các công ty lữ hành Trung Quốc lừa tại Việt Nam.

Điểm bán hàng tour 0 đồng: Doanh thu "khủng", nộp thuế "bèo"

Nguyễn Hùng |

Năm 2017, 32 điểm bán hàng phục vụ khách tour “0 đồng” tại Hạ Long và Móng Cái nộp tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế và năm 2018 tăng “đột biến” lên khoảng 11 tỉ đồng nhờ sự vận động, thuyết phục của các cơ quan chức năng đối với chủ của các cửa hàng.

Khách Tây uể oải vì không chen nổi khách “tour 0 đồng” ở vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Hang Luồn, Ba Hang luôn là những điểm hấp dẫn trên vịnh Hạ Long đối với du khách. Tuy nhiên, khách Tây thường không chen nổi mỗi khi gặp dòng khách “tour 0 đồng” ồ ạt xuất hiện.